Nhận 6 đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, công an tỉnh Bình Dương nói gì?

Trước nhiều đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hành về các hành vi vi phạm pháp luật, công an tỉnh Bình Dương đã có thông báo chính thức.

Nhận 6 đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, công an tỉnh Bình Dương nói gì?

Trong buổi chiều ngày 26/1/2022, công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo nhằm chính thức thông cáo báo chí những thông tin liên quan đến vụ việc Cơ quan đã nhận được một số đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.

Tại cuộc họp, Thượng tá Lưu Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong thời gian gần đây Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã liên tục tiếp nhận 6 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam ở phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một).

nhan 6 don to cao ba nguyen phuong hang cong an tinh binh duong noi gi - anh 0
Buổi họp báo của Cơ quan Công an tỉnh Bình Dương nhằm cung cấp thông tin.

Các nguyên đơn khởi tố nữ CEO Đại Nam chính là những nhân vật mà bà đã từng livestream công kích: ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), nhà báo Hàn Ni, ông Lê Công Vinh (cầu thủ Công Vinh), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) và nhà báo Nguyễn Đức Hiển

Theo đó, các đơn tố cáo đều của các cá nhân nêu trên đều cùng mục đích tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về các hành vi "làm nhục người khác", "vu khống", "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

nhan 6 don to cao ba nguyen phuong hang cong an tinh binh duong noi gi - anh 0
Thượng tá Lưu Minh Hoàng trong buổi họp báo ngày 26/1/2022.

Thượng tá Lưu Minh Hoàng cho biết: "Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin đầy đủ sau khi tiến hành xác minh xong vụ việc" sau khi phân công các đơn vị liên quan tiến hành xác minh thông tin.

Trong thời gian trước, nữ CEO Đại Nam đã không ít lần gửi đơn đến các Cơ quan Công an nhằm tố cáo những cá nhân trên có dấu hiệu chiếm đoạt tiền quyên góp cho công việc từ thiện. 

nhan 6 don to cao ba nguyen phuong hang cong an tinh binh duong noi gi - anh 0
Bà Nguyễn Phương Hằng thường tổ chức các "phiên tòa online" khiến dân tình ngán ngẩm.

Nhưng sau quá trình vào cuộc điều tra và xác minh, Bộ Công an đã đưa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự do không có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền từ thiện và dấu hiệu tội phạm.

Được biết, bà Nguyễn Phương Hằng đã nhiều lần livestream nhằm công kích, đưa ra những bằng chứng tố cáo không rõ nguồn gốc, tính xác thực khiến dư luận hoang mang. Hiện Cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

ĐH Luật TP.HCM lên tiếng về giảng viên livestream "tiếp tay" cùng doanh nhân N.P.H

mới nghe nói: Chê bạn trai nghèo vì mời ăn lẩu, cô gái nhận chỉ trích lớn từ netizen

mới nghe nói: "Idol Tóp Tóp" bán đồ ăn kém chất lượng, đã vậy còn đổ lỗi cho khách?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ