Karaoke, vũ trường mở cửa lại từ ngày 10/1: Hội Gen Z "vừa mừng vừa lo" trước thềm năm mới

Gen Z tại TP.HCM hào hứng trước thông tin karaoke, vũ trường được mở cửa trở lại từ ngày 10/1.

4 đợt dịch diễn ra với hơn 4 lần phải đóng cửa, chỉ mới mở lại được hai tháng, phải tiếp tục đóng cửa đến hiện tại, từ năm cũ qua năm mới dù TP.HCM đã mở cửa và bình thường mới được ba tháng. Các chuỗi karaoke đã cố gắng gắng gượng suốt thời gian qua bằng việc bán bún thịt nướng, bán rau, cơm văn phòng,...Những chuyển đổi công việc để duy trì kinh tế vẫn không thật sự đem lại hiệu quả và giải quyết được bài toán về chi phí mặt bằng, nhân viên cùng nhiều vấn đề khác. 

karaoke vu truong mo cua lai tu ngay 10 1 hoi gen z vua mung vua lo truoc them nam moi - anh 0

Vừa qua, ngày 4/1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký văn bản khẩn cho phép các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage được phép hoạt động trở lại từ 10/1/2022.

Các cơ sở này phải đảm bảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch theo Quyết định 4244 ban hành ngày 20/12/2021 và Quyết định 3583 ban hành ngày 15/10/2021 của UBND TP.HCM. Điều kiện thứ hai là được địa phương nơi cơ sở kinh doanh trú đóng thẩm định, cho phép hoạt động.

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM (VHTT) đã có văn bản gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP về đề xuất cho phép dịch vụ karaoke, vũ trường và câu lạc bộ khiêu vũ mở cửa trở lại.

karaoke vu truong mo cua lai tu ngay 10 1 hoi gen z vua mung vua lo truoc them nam moi - anh 0

Sau khoảng thời gian dài kêu cứu thì giờ đây hoạt động karaoke đã sớm được trở lại vào những ngày tới đây. Việc cho phép mở lại các dịch vụ giải trí trên cũng đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của mọi người đặc biệt là giới trẻ. Những ngày cận kề của tết Nhâm Dần 2022, nhu cầu giải trí của người trẻ lại càng tăng cao. Bên cạnh các dịch vụ giải trí ngoài trời, xem phim thì karaoke cũng là một trong những món ăn tinh thần mà mọi người chờ đợi suốt 8 tháng dài vừa qua. 

karaoke vu truong mo cua lai tu ngay 10 1 hoi gen z vua mung vua lo truoc them nam moi - anh 0

Theo ước tính của một số đài truyền hình, mặc dù lượng khách đến các địa điểm karaoke vẫn có nhưng đã liên tục giảm trong những năm qua, khi đại dịch bùng phát đã cắt giảm gần 80% khách hàng. Tuần trước, công ty tài chính Yicai cho biết chỉ có 56.300 doanh nghiệp liên quan đến karaoke ở Trung Quốc so với hơn 120.000 vào thời điểm đỉnh cao vào năm 2015. Nhưng điều này vẫn chưa thực sự đúng ở Việt Nam, khi người trẻ vẫn chọn karaoke là hoạt động giải trí cần có trong cuộc sống hằng ngày để giải toả cùng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. 

Nỗi lòng của anh Trường như được nhẹ lòng hơn so với những tháng trước đây (quản lý karaoke INice) chia sẻ: "Mình đợi ngày được mở cửa đã rất lâu gần như là một năm vừa qua. Đời sống của các cơ sở kinh doanh karaoke mấy tháng qua rất lênh đênh. Giờ nghe tin được mở cửa hoạt động trở lại, ai cũng vui và chuẩn bị các công tác dọn dẹp để kịp đến ngày 10/1".

karaoke vu truong mo cua lai tu ngay 10 1 hoi gen z vua mung vua lo truoc them nam moi - anh 0

Còn đối với những cô nàng, anh chàng Gen Z thì ai ai cũng đã sẵn sàng để có thêm cho mình một sự lựa chọn vào cuối tuần, có thêm hình thức giải trí để thoả mãn nhu cầu. Đối với một cậu bạn trong đội văn nghệ của trường, Hoài Thương luôn mong karaoke được mở cửa trở lại, nó không những là hình thức giải trí mà còn là sân khấu thu nhỏ để bạn thoả sức với đam mê ca hát. 

Hoài Thương (20 tuổi, TP.Thủ Đức) chia sẻ khi nhận thông tin Karaoke được mở cửa trở lại. "Mình rất mong được đi karaoke vì đó là hình thức giải trí của mình và team, tụi mình cùng câu lạc bộ văn nghệ nên rất thường xuyên đến karaoke, 8 tháng qua mình đã không được đi, rất mong chờ ngày mở cửa. Mình thấy du lịch đón khách trở lại nên các dịch vụ liên quan cũng cần được mở cửa. Còn lại tùy vào ý thức của mỗi người thôi. Dịch bệnh vẫn chưa kết thúc nên dù làm gì chúng ta cũng phải cẩn thận bảo vệ chính mình và mọi người xung quanh". 

karaoke vu truong mo cua lai tu ngay 10 1 hoi gen z vua mung vua lo truoc them nam moi - anh 0
Hoài Thương hào hứng khi đươc đi karaoke cùng bạn bè vào thời gian sắp tới.

Vừa mừng vừa lo, ngành này giờ thấp thỏm nhiều vấn đề phải lo, gần Tết nhu cầu vui chơi giải trí nhiều, doanh thu sẽ khá nhưng mà đông thì nguy cơ cũng cao là những điều mà Thanh Tâm (21 tuổi, Quận Tân Bình) nghĩ đến khi karaoke, vũ trường, quán bar được mở cửa trở lại. 

"Việc mở lại karaoke giúp đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí của giới trẻ sau khoảng thời gian dài đợi chờ và gần như không có gì để vui chơi. Mình cũng thường xuyên đi karaoke cùng bạn bè nhưng cảm xúc lúc này vừa muốn vừa lo.

Vì song song đó, hiện nay đã có biến chủng mới xuất hiện ở Việt Nam, việc mở lại Karaoke cũng rất nguy hiểm và có nhiều rủi ro khiến dịch bệnh quay trở lại. Còn khoảng 3 tuần nữa là Tết Nguyên đán, nhu cầu vui chơi càng được tăng cao và cũng làm tăng nguy cơ dịch bệnh. Cảm thấy khá vui vì có thêm địa điểm gặp gỡ bạn bè sau thời gian dài ở nhà và học online quanh 4 bức tường nhưng cũng lo lắng việc dịch bệnh sẽ lây lan thêm lần nữa, như đứng trước ngã ba đường". 

karaoke vu truong mo cua lai tu ngay 10 1 hoi gen z vua mung vua lo truoc them nam moi - anh 0
Việc mở lại karaoke giúp đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí của giới trẻ nhưng cũng tồn tại những lo lắng về dịch bệnh. 

Cô bạn Mỹ Trâm (22 tuổi, Nhân viên văn phòng) lại cảm thấy việc mở lại karaoke, quán bar, vũ trường thời điểm này là một thách thức vô cùng lớn. "Mặc dù mở lại karaoke cũng cho thấy phần nào mọi thứ đang trở lại bình thường. Nhưng mình vẫn còn khá lo lắng. Vì tình hình dịch bệnh cũng còn căng thẳng. Nếu có người không ý thức chống dịch tốt thì thành phố sẽ phải chống chọi với nguy cơ bùng dịch lại lần nữa".

Việc mở lại các dịch vụ karaoke, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ được cho rằng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu việc làm và hoạt động vui chơi giải trí của nhân dân sau một thời gian dài giãn cách, thúc đẩy các hoạt động phục vụ khách du lịch, từng bước khôi phục kinh tế. Nhưng hơn hết, mỗi người trẻ cần ý thức hơn nữa khi đến những nơi công cộng, hoạt động đông người, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch để có một cái tết Nguyên đán thật trọn vẹn. 

Karaoke đối mặt với sự "tuyệt chủng" trong bối cảnh công nghệ ngày nay?

Sài Gòn ngày đầu năm đầy sinh khí: Quán xá chật kín, điểm vui chơi "kẹt cứng"

Gen Z xuống phố đêm Giáng sinh: Hà Nội không đông đúc, Sài Gòn lung linh nhưng "kẹt cứng"!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ