Kaity Nguyễn: 'Trước Người Vợ Cuối Cùng, tôi e dè phim có cảnh nóng'

Diễn viên Kaity Nguyễn - nữ chính "Người Vợ Cuối Cùng", hiểu được lo lắng của khán giả khi cô đóng phim cổ trang.

Điều gì khiến phim "Người Vợ Cuối Cùng" thu hút Kaity Nguyễn để bạn nhận lời tham gia? 
Có hai điều khiến tôi vô cùng hứng thú đối với dự án "Người Vợ Cuối Cùng" là đạo diễn và nhân vật. Đầu tiên, tôi rất yêu thích đạo diễn Victor Vũ. Tôi đã xem những tác phẩm trước đây của đạo diễn và rất tin tưởng vào tài năng của anh. Bên cạnh đó, việc tham gia dự án này giúp tôi có cơ hội được hoá thân vào một người vợ, người mẹ trong bối cảnh lấy cảm hứng từ truyền thống Bắc Bộ. Đây là một nhân vật mới lạ mà bản thân chưa từng thể hiện trước đây và quả thật vai diễn Diệu Linh là một trải nghiệm rất khác biệt.
Sự đột phá của bạn trong vai diễn lần này là gì? 
Đối với mỗi vai diễn trong xuyên suốt 6 dự án mà mình tham gia, Kaity vốn không đi tìm một sự đột phá mà đi tìm những điểm khác biệt mà mình chưa từng thử sức trước đây. Mỗi dự án, tôi trưởng thành cùng những nhân vật của mình. Đối với "Người Vợ Cuối Cùng", đây là lần đầu tiên tôi vào vai một người vợ, người mẹ. Đây vừa là thử thách nhưng đồng thời cũng là một cơ hội để tôi tự khám phá chính bản thân mình.
picture

Tôi trưởng thành cùng với mỗi nhân vật 

Diễn viên Kaity Nguyễn

Phim chiếu rạp

Logo VieZ
Kaity thấy bản thân giống với nhân vật ở điểm nào?
Điểm chung lớn nhất giữa tôi và Diệu Linh là cả hai đều là những người yêu gia đình, sẵn sàng làm mọi điều vì gia đình mình. Trải nghiệm với nhân vật Diệu Linh giúp tôi hiểu hơn rất nhiều về vai trò của người phụ nữ trong xã hội, hiểu hơn về những hy sinh của bà và mẹ.
picture

Tôi và Diệu Linh đều là những người sẵn sằng làm mọi điều vì gia đình.

Diễn viên Kaity Nguyễn

Phim chiếu rạp

Logo VieZ
 Hóa thân thành người phụ nữ xưa, bạn đã chuẩn bị thế nào? 
Trước khi ghi hình dự án, ekip thực hiện đã cung cấp cho tôi một kho tài liệu để mình dành thời gian tìm hiểu và lấy cảm hứng. Trong một dự án cổ trang, các yếu tố về trang phục và bối cảnh vô cùng quan trọng. Toàn thể ekip đã cố gắng làm tốt và giống với những hình ảnh tham khảo nhất. Bản thân khi mặc lên mình bộ áo dài, bước vào trong bối cảnh làng quê cũ, tôi cảm thấy rất thoải mái để hoá thân vào nhân vật. Khoảnh khắc ấy dường như là lúc tôi trở thành Diệu Linh.
Có ý kiến lo ngại rằng gương mặt của Kaity có phần hiện đại để đóng cổ trang, bạn cảm thấy thế nào về bình luận này?
Kaity cũng cảm thấy điều tương tự trước khi tham gia dự án này. Cho đến buổi định trang nhân vật tôi mới cảm thấy tin rằng mình là Diệu Linh. Mong rằng khi xem phim, các khán giả cũng đồng cảm được với nhân vật mà tôi thể hiện.
picture

Mặc lên mình bộ áo dài, bước vào làng quê cũ, tôi cảm thấy dường như mình đã trở thành nhân vật.

Diễn viên Kaity Nguyễn

Phim chiếu rạp

Logo VieZ
 Kaity chuẩn bị tâm lý như thế nào cho một bộ phim nhiều cảnh nóng?
Trước dự án "Người Vợ Cuối Cùng", Kaity khá e dè với những bộ phim có cảnh nóng. Tuy nhiên với đạo diễn Victor Vũ, Kaity tin rằng anh sẽ khai thác nó phù hợp với tác phẩm. 
Điều khó khăn nhất trong quá trình quay cảnh nóng là gì?
Kaity nghĩ rằng đó là tâm lý của diễn viên. Toàn thể ekip đã sắp xếp rất chỉn chu chỉ để đạo diễn và quay phim có mặt trong set quay để mình có thể tập trung tốt nhất.
picture

Với đạo diễn Victor Vũ, tôi tin rằng anh sẽ khai thác cảnh nóng phù hợp với tác phẩm

Diễn viên Kaity Nguyễn

Phim chiếu rạp

Logo VieZ
Đối với Kaity, phim có yếu tố lịch sử, văn hóa, các diễn viên cần phải lưu ý những gì? 
Kaity trưởng thành ở môi trường nước ngoài nên mình không có quá nhiều kiến thức về lịch sử, văn hoá Việt Nam. Mặc dù vậy tôi tự hào khi là người phụ nữ Việt. May mắn trong dự án "Người Vợ Cuối Cùng", anh Ghia - chỉ đạo mỹ thuật của dự án - đã có sự nghiên cứu và tỉ mỉ về trang phục, vật dụng của thời đại đó, chuyên gia makeup của phim cũng phải nghiên cứu rất kỹ về lối trang điểm, búi tóc, cài trâm để làm sao cho giống nhất có thể. Chắc hẳn sẽ có những điểm mình không thể làm hoàn hảo được, nhưng với sự cố gắng hết mình và sự chân thành của toàn bộ ekip, tôi rất mong các khán giả sẽ yêu mến tác phẩm.
picture

Trưởng thành ở môi trường nước ngoài nên tôi không có quá nhiều kiến thức về lịch sử, văn hoá Việt Nam. Mặc dù vậy tôi tự hào khi là người phụ nữ Việt.

Diễn viên Kaity Nguyễn

Phim chiếu rạp

Logo VieZ
Bạn thấy số phận của những người phụ nữ trong thời đại mà bộ phim khắc họa ra sao? 
Trong phim có đến 3 bà vợ, mỗi người có một tính cách tượng trưng cho nhiều người phụ nữ khác nhau. Tuy nhiên, dù ở bất kỳ thời đại nào, phụ nữ vẫn luôn là những người yêu thương gia đình, sẵn sàng hy sinh cho gia đình của mình, họ có thể mạnh mẽ nhưng vẫn có phần yếu đuối và khát khao được yêu thương.
picture

Phụ nữ có thể mạnh mẽ nhưng vẫn có phần yếu đuối và khát khao được yêu thương

Diễn viên Kaity Nguyễn

Phim chiếu rạp

Logo VieZ
Bạn đã tham gia rất nhiều phim có cột mốc doanh thu cao cũng như có điểm nhấn trong sự nghiệp, vậy tham vọng của bạn trong thời gian tới là gì?
Như đã chia sẻ trước đây, ngoài vai trò diễn viên thì Kaity cũng đang tìm hiểu và có những bước đi đầu tiên trong vai trò nhà sản xuất phim. Điện ảnh là công việc và cũng là đam mê của Kaity. Mong rằng trong một ngày rất gần thôi, Kaity có thể chia sẻ với các khán giả của VieZ về một dự án mà mình ở vai trò nhà sản xuất.
picture

Điện ảnh là công việc và cũng là đam mê của tôi

Diễn viên Kaity Nguyễn

Phim chiếu rạp

Logo VieZ

Nguyễn Ngọc Bình An, thường được biết đến với nghệ danh Kaity Nguyễn, sinh năm 1999. Cô là nữ diễn viên tay ngang người Mỹ gốc Việt. 

Người Vợ Cuối Cùng là bộ phim điện ảnh của đạo diễn Victor Vũ. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại với thể loại cổ trang của vị đạo diễn sau Thiên mệnh anh hùng (2012). Bộ phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Hồ oán hận của tác giả Hồng Thái, tái hiện cuộc đời, thân phận những người phụ nữ ở thời phong kiến cuối thế kỷ 19. Người vợ cuối cùng xoay quanh nhân vật Linh (Kaity Nguyễn thủ vai), vì gia đình nghèo phải đi làm vợ thứ của quan.  

Phục trang của Kaity Nguyễn trong phim mới

Giờ là "thời" của Trấn Thành, Kaity Nguyễn?

Kaity Nguyễn: “Trước mỗi dự án, tôi đều tìm đến mẹ Lê Khanh”

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ