Indonesia tổ chức sự kiện thể thao 10.000 người làm "phép thử" cho chiến lược "with Covid"

Tuần lễ thể thao quốc gia (PON) khai mạc ngày 2/10 tại sân vận động Lukas Enember ở phía đông thành phố Jayapura (tỉnh Papua, Indonesia).

Tờ Bloomberg ngày 2/10 có đề cập rằng việc cho phép 10.000 người tham dự lễ khai mạc sự kiện thể thao lớn ở Indonesia là một phép thử về chiến lược sống chung với Covid của nước này.

Tuần lễ thể thao quốc gia lần thứ 20 (PON) sẽ được tổ chức từ ngày 2-5/10/2021. Ít nhất 6.400 vận động viên và 3.500 quan chức từ 34 tỉnh trên khắp Indonesia dự kiến ​​sẽ tham gia Đại hội thể thao quốc gia với 37 môn thể thao.

Tổng thống Joko Widodo (Jokowi) ​​khai mạc sự kiện thể thao tại Papua và xem xét một số đấu trường được sử dụng để tổ chức sự kiện này. Khán giả sẽ được phép vào sân vận động với 25% sức chứa thực được sử dụng tạo điều kiện cho khán giả chứng kiến ​​lễ khai mạc của sự kiện thể thao. Các biện pháp chống dịch cơ bản như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn vẫn được đảm bảo.

indonesia to chuc su kien the thao 10 000 nguoi lam phep thu cho chien luoc with covid - anh 0
Tuần lễ thể thao quốc gia lần thứ 20 (PON) sẽ được tổ chức từ ngày 2-5/10/2021

Giám đốc Văn phòng Y tế tỉnh Papua, Robby Kayame cho biết: "Động lực này (PON) đã thúc đẩy người dân đi tiêm chủng vì những người được vào sân vận động chứng kiến và tham dự PON là những người đã được tiêm vaccine Covid-19". 

Trước đó, Tổng thống Joko Widodo cũng đã ra chỉ thị rằng tỷ lệ tiêm chủng ở bốn khu vực xung quanh địa điểm tổ chức PON phải đạt 70%. Tuy nhiên, theo số liệu của Bộ Y tế tính đến ngày 30/9/2021, tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn vẫn chưa đạt dự liệu đề ra và chỉ 50% dân số được tiêm mũi đầu tiên.

indonesia to chuc su kien the thao 10 000 nguoi lam phep thu cho chien luoc with covid - anh 0
Sân vận động Lukas Enember (Ảnh: The Indonesia Post)

Các hoạt động bình thường đang bắt đầu trở lại ở nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này khi các ca nhiễm mới và tử vong do coronavirus ở đây được kiểm soát tốt hơn. Khác với tình hình một tháng trước, khi là quốc gia liên tục ghi nhận số nhiễm mới và ca tử vong do coronavirus cao nhất thế giới mỗi ngày.

Indonesia hiện đang thực hiện một hình thức "mở cửa ban đầu" khi hạn chế và nới lỏng các chính sách chống dịch mà vẫn đảm bảo hạn chế làm tăng ca nhiễm mới. Trong đó vẫn còn các hoạt động thương mại không thiết yếu vẫn chưa được phép hoạt động. Việc đi lại trong nước bị hạn chế, chỉ được phép di chuyển giữa các vùng khi có giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính hợp lệ. 

indonesia to chuc su kien the thao 10 000 nguoi lam phep thu cho chien luoc with covid - anh 0
Tổ chức PON là một phép thử về chiến lược sống chung với Covid của Indonesia

Bên cạnh đó kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2021, người nước ngoài được phép nhập cảnh vào Indonesia miễn là họ đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine Covid-19. Điều này được quy định theo Quy định của Bộ trưởng Bộ Luật và Nhân quyền và hướng tới phục hồi kinh tế quốc gia. 

Trưởng phòng của ủy ban Roy Letlora phát biểu trong cuộc họp báo: "Việc tổ chức PON lần này không chỉ được đo lường bằng mức độ thành công của một chương trình thể thao mà còn cho thấy rằng tình hình kiểm soát dịch bệnh của chúng tôi đang có chiều hướng tích cực và an toàn hơn. Papua, một phần của Indonesia, cũng có thể tổ chức một sự kiện lớn như thế này."

indonesia to chuc su kien the thao 10 000 nguoi lam phep thu cho chien luoc with covid - anh 0

Trong tình hình dịch bệnh đang còn phức tạp, việc tổ chức các sự kiện quy mô lớn như PON có thể sẽ đặt ra những thử thách đối với công tác chống dịch của Indonesia, khi mà chưa đến 20% dân số nước này được tiêm đủ hai liều vaccine. Tại tỉnh Papua, nơi tổ chức PON, tỷ lệ dân số được tiêm đủ liều mới chỉ đạt 11%.

Chính phủ Indonesia kết hợp giữa xét nghiệm, các quy trình chăm sóc sức khỏe và tiêm chủng để kiểm soát số ca nhiễm mới. Đẩy mạnh các chính sách để tăng tốc độ tiêm chủng chuẩn bị cho các kịch bản số ca nhiễm mới biến động trong tương lai gần.

Hành trình chống dịch "with Covid" của các nước châu Á trong giai đoạn mới

Hàn Quốc đang chuẩn bị cho việc "sống chung với dịch" như thế nào?

"Tiêu diệt Covid" và "Sống chung với Covid": Mỗi quốc gia một chiến lược khác nhau

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ