Hội chứng "kẻ mạo danh": Tại sao phải "ép" bản thân thành một kẻ bất tài?

Hội chứng "kẻ mạo danh" không hề xa lạ, nó có thể xuất hiện ở bất cứ độ tuổi nào và thường xuyên ngay cả ở trong trường học, nơi làm việc thậm chí là trong gia đình.

Hội chứng "kẻ mạo danh" (Impostor Syndrome)

Hội chứng " kẻ mạo danh" là một hội chứng tâm lý gặp ở những người giỏi giang, tài năng và có những thành công nhất định. Nhưng ở họ vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ rằng mình không xứng đáng có được thành tích to lớn như vậy. 

hoi chung ke mao danh tai sao phai ep ban than thanh mot ke bat tai - anh 0

Hội chứng này xuất hiện lần đầu trong chủ đề "Hội chứng kẻ mạo danh ở phụ nữ thành đạt" của tiến sĩ Pauline R. Clance và Suzanne A. Imes vào năm 1978. Theo nghiên cứu cho thấy những phụ nữ thành đạt trong cuộc sống và sự nghiệp thường có lối khuynh hướng suy nghĩ rằng mọi thành công họ có được đều nhờ vào may mắn hoặc sự đánh giá cao từ mọi người xung quanh.

Hội chứng "kẻ mạo danh" không hề xa lạ, nó có thể xuất hiện ở bất cứ độ tuổi nào và thường xuyên ngay cả ở trong trường học, nơi làm việc thậm chí là trong gia đình. Theo nhà báo khoa học Olivia Godhill thì hội chứng kẻ mạo danh (Imposter Syndrome) có thể diễn ra với 70% dân số thế giới. 

hoi chung ke mao danh tai sao phai ep ban than thanh mot ke bat tai - anh 0
Nhiều người tin rằng mình không có năng lực như những gì người khác tưởng mặc dù họ có năng lực thật sự

Nghi ngờ chính sự thành công của mình 

Trước bao nhiêu thành quả và được sự công nhận từ nhiều người xung quanh thì cá nhân mắc hội chứng "kẻ mạo danh" vẫn bị ám ảnh rằng họ là một người thất bại không đủ năng lực mặc dù có đủ minh chứng rõ ràng cho thấy họ là người có kỹ năng tốt. 

Họ luôn tự "đánh lừa" suy nghĩ bên trong của mình bằng những lỗi lầm nhỏ khi thực hiện một công việc nào đó. Không nhìn nhận một cách tổng quát quá trình cố gắng của bản thân, cứ như thế mà họ đánh mất đi sự tự tin, quyết đoán mà đó lại là những yếu tố quan trọng làm nên thành công của một người. 

hoi chung ke mao danh tai sao phai ep ban than thanh mot ke bat tai - anh 0
Sự nghi ngờ khiến họ mất đi lòng tin ở chính mình

Một đặc điểm thường đi cùng với hội chứng "kẻ mạo danh" là tính cầu toàn. Một số người khi làm việc gì đó luôn muốn bản thân đạt được thành tích cao và khi không đạt được mục tiêu đó họ thường sẽ bắt đầu nghi ngờ năng lực của bản thân. Họ có xu hướng dằn vặt bản thân trong thời gian dài và sau đó dường như không có thành công nào có thể làm thỏa mãn họ. 

hoi chung ke mao danh tai sao phai ep ban than thanh mot ke bat tai - anh 0
Áp lực thành tích đã làm họ có xu hướng nghi ngờ bản thân nhiều hơn 

Ảnh hưởng của hội chứng "kẻ mạo danh"

Người mắc bệnh hội chứng "kẻ mạo danh" có xu hướng mong muốn trở thành người đặc biệt, xuất sắc nhất trong một tập thể hay tổ chức. Chính điều này đã thôi thúc họ làm việc siêng năng hơn bất kỳ ai khác và đến khi được như ý nguyện và được mọi người tung hô, họ bắt đầu đối mặt với áp lực là sự thất bại, sợ sự tung hô đó sẽ biến mất vì họ không thể vượt qua chính mình. 

Người mắc hội chứng "kẻ mạo danh" thường nghi ngờ chính nỗ lực mình bỏ ra kể cả họ đã cố gắng rất nhiều. Giống như đang "ép" bản thân thành một kẻ bất tài. Hậu quả là họ phải chật vật rất nhiều trong cuộc sống để cảm thấy hài lòng. Họ thường không có thời gian nghỉ ngơi vì chỉ mãi chăm chỉ và dành nhiều thời gian hơn những người xung quanh để chứng minh giá trị của bản thân mình. 

hoi chung ke mao danh tai sao phai ep ban than thanh mot ke bat tai - anh 0
Họ luôn cố gắng làm việc để lấy lại sự tự tin 

Đây không phải là bệnh lý thông thường gây ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng có thể ảnh hưởng đến lý tưởng thành công và hạnh phúc của rất nhiều người.  Cảm giác lo lắng khi bị phát hiện mình không đủ giỏi, bị coi thường và tệ hơn là bị cô lập. Chúng dần phát triển thành nỗi nghi ngờ bản thân sợ thất bại và tự hủy hoại bản thân gây cản trở cho sự nghiệp thăng tiến sau này. 

Nên vượt qua "góc khuất" đó như thế nào là tốt nhất?

Nếu kể cả chúng ta mà cũng không còn tin tưởng lấy bản thân thì mong muốn thấy sự nhìn nhận từ người khác là điều dường như không thể. Thành công thường luôn là thành quả của sự nỗ lực. Nếu bạn đủ chăm chỉ, đủ nghị lực thì thành công đó chắc chắn thuộc về bạn. Chính sự nỗ lực không ngừng đó mới tạo nên may mắn của ngày hôm nay nên đừng tự "lừa dối" bản thân rằng kết quả đó là do hai từ "may mắn". 

Muốn vượt qua hội chứng "kẻ mạo danh", đầu tiên là phải biết đón nhận thành công của mình. Hãy thoát gỡ hết mọi rào cản khiến bạn tự ti khi nhìn thấy thành công mà mình đã đổ mồ hôi, nước mắt có được. Tiếp đến là hãy dừng so sánh với bất kỳ ai khác, ai cũng có lý tưởng sống và thước đo thành công khác nhau nên đừng vì thế mà nghĩ mình kém cỏi hơn ai khác.

hoi chung ke mao danh tai sao phai ep ban than thanh mot ke bat tai - anh 0
Không lý do gì phải ngờ vực bản thân trong khi bạn là một người giỏi giang

Có rất nhiều bí kíp để vượt qua hội chứng "kẻ mạo danh" nhưng để thay đổi hoàn toàn thì vẫn xuất phát từ bên trong . Trong tâm lý học ứng dụng, các nguyên tắc rèn mình luyện người với NLP (Neuro Linguistic Programming) thì sự thay đổi cần thiết phải đến từ tư duy và suy nghĩ. Chỉ cần suy nghĩ "thoáng" hơn và nhìn nhận đúng đắn thì cơn ác mộng "kẻ mạo danh" trong bạn sẽ thật sự biến mất. 

hoi chung ke mao danh tai sao phai ep ban than thanh mot ke bat tai - anh 0
Đến lúc cần nên quán triệt tư tưởng từ bên trong và giải quyết chúng 

Liệu Gen Z có đang áp lực phải phát triển bản thân trong những ngày giãn cách?

Hội chứng Burnout: Khi công việc đốt cháy sức lực của chúng ta

Hội chứng "Byelingual" khi học ngoại ngữ và hành trình tìm lại tiếng mẹ đẻ của Gen Z

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ