Học trò Mỹ Tâm tham gia nhóm cùng Phí Phương Anh: Tạo hình y hệt LISA, cố tình để chỉ trích?

Thành viên mới của DREAMER - Bảo Uyên vừa thông báo ra mắt đã dính nghi vấn đạo nhái LISA (BLACKPINK).

Mới đây, nhóm DREAMer chính thức thông báo Bảo Uyên chính là thành viên tiếp theo sau Phí Phương Anh, RIN9 và MiiNa.

Được biết, nữ tân binh Bảo Uyên sinh năm 1999. Sở hữu giọng ca nội lực, cô sẽ đảm nhận vai trò vocalist trong nhóm cùng với MiiNa.

hoc tro my tam tham gia nhom cung phi phuong anh tao hinh y het lisa co tinh de chi trich - anh 0
Hai tấm poster không-thể-giống-hơn

Là một giọng "khủng" từng để lại ấn tượng sâu sắc, lần tái xuất này của Bảo Uyên không khỏi khiến người hâm mộ đón chờ. Tuy nhiên, đáng nói ở đây là tạo hình ra mắt và visual của cô nàng lại "na ná" Lisa trong single mới nhất của BLACKPINK - Pink Venom.

Tạo hình "không mái" của Lisa từng gây ấn tượng mạnh trong cộng đồng fan vì mang đậm chất phương Đông. Ekip xây dựng hình tượng Bảo Uyên mang nhiều nét tương đồng, từ cách tạo dáng, màu sắc chủ đạo cho đến kiểu tóc, kiểu trang điểm,...thậm chí cả thiết kế giống nhau đến 99,9%.

Ca sĩ Mỹ Tâm từng nhận xét về cô học trò của mình: "Em làm mọi người xúc động với giọng hát và tài năng của em". Mỹ Tâm còn cho rằng, Bảo Uyên có hình ảnh tự nhiên mộc mạc, khá giống với cô những ngày đầu đi hát. 

hoc tro my tam tham gia nhom cung phi phuong anh tao hinh y het lisa co tinh de chi trich - anh 0
Poster ra mắt của Bảo Uyên cũng có thiết kế giống nhau đến 90% với poster của Black Pink trong era Pink Venom.

Cách đây không lâu, vào tháng 4, tân binh MiiNa ra mắt công chúng cũng vấp phải nghi án đạo nhái tương tự.

MiiNa cũng là một vocal tiềm năng, được khán giả biết đến qua một chương trình âm nhạc. Hàng loạt hình ảnh, phong cách của MiiNa hoàn toàn giống với Rosé (Black Pink) trong album solo đầu tay -R-.

hoc tro my tam tham gia nhom cung phi phuong anh tao hinh y het lisa co tinh de chi trich - anh 0

Không dừng lại ở đó, ca khúc Buồn Không Thể Buông dễ dàng bị nhiều người nhận ra có đoạn điệp khúc khá tương đồng với điệp khúc trong bài Sick Enough To Die 2 - MC MONG (2014) và Happen - Heize (2021), hai ca khúc nổi tiếng được xem là một trong những "huyền thoại" Kpop.

Có thể thấy rõ, ekip DREAMeR ngày càng tỏ ra copy "trắng trợn" hình ảnh và concept từ Kpop, đặc biệt là đạo nhái BLACKPINK. Đa số ý kiến đều cho rằng, DREAMeR đang cố tình bắt chước, cố tình tạo nhiệt để nhóm nổi tiếng từ scandal.

Phí Phương Anh sinh ngày 16/9/1997 tại Hà Nội. Cô là quán quân của chương trình The Face 2016. Sau khi đạt thành công nhất định với vai trò người mẫu, cô chuyển sang theo đuổi âm nhạc từ 2021

Phí Phương Anh live "Răng Khôn": Chỉ nên khoe đôi chân, hát nửa nhép - nửa đè sao đòi làm ca sĩ?

Clip: Phí Phương Anh lần đầu diễn live, có "thảm họa" như Chi Pu?

Vừa comeback, MV mới của Phí Phương Anh tiếp tục dính nghi án đạo nhái bộ phim đình đám của Hàn Quốc

Chia sẻ