Hoa hậu nhưng không đình đám

Mang danh hoa á hậu từ top các cuộc thi sắc đẹp lớn nhưng vẫn có nhiều nàng hậu mất hút trong showbiz, không có hoạt động nổi bật.

Bước ra từ các cuộc thi nhan sắc được xem là lớn nhất cả nước như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hay Miss World Vietnam, nhưng đâu đó vẫn có nhiều người đẹp chưa thật sự sử dụng hiệu quả danh hiệu của mình, hoạt động "lớ ngớ", biệt tăm trong bản đồ showbiz.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020

Dù đã trải qua 2 năm đương nhiệm và sắp phải kết thúc nhiệm kỳ, nhưng nhìn lại hoạt động của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Đỗ Hà, Phương Anh, Ngọc Thảo, khán giả chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

hoa hau nhung khong dinh dam - anh 0
Trải qua 2 năm đương nhiệm nhưng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 chưa để lại ấn tượng nhiều cho khán giả.

Đỗ Thị Hà là người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Dù mang danh hiệu được xem là cao quý nhất Việt Nam nhưng nàng hậu bị xem là không biết tận dụng cơ hội, chưa tạo ra nhiều dấu ấn, hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ.

Trong suốt 2 năm đương nhiệm, thời điểm Đỗ Hà được khán giả quan tâm nhất chắc chỉ có thể là lúc người đẹp dự thi Miss World 2021 được diễn ra tại Puerto Rico. Tuy nhiên, thời điểm đó dịch bệnh khó khăn, kỹ năng người đẹp này cũng còn nhiều hạn chế nên không thể hút fan như những nàng hậu khác đi thi quốc tế.

hoa hau nhung khong dinh dam - anh 0
Mặc dù có trong tay danh hiệu Hoa hậu Việt Nam nhưng Đỗ Hà lại là gương mặt hoạt động kém sôi nổi.
hoa hau nhung khong dinh dam - anh 0
Thời điểm Đỗ Hà dự thi Miss World 2021 có lẽ là thời điểm vụt sáng ngắn ngủi của cô để có thể khiến khán giả nhớ tới.

Trở về nước với thành tích Top 13 chung cuộc, Đỗ Hà lựa chọn con đường tiếp tục hoàn thành việc học, thay vì lấy danh hiệu làm bàn đạp để tham gia những hoạt động giải trí.

Nhiều khán giả cho rằng Đỗ Hà là hoa hậu khá mờ nhạt, không ghi được dấu ấn riêng. Tuy nhiên, cũng nhiều fan sắc đẹp bênh vực cô, cho rằng hoa hậu xứ Thanh hơi "xu" vì đương nhiệm trong thời kỳ dịch bệnh hoành hành, không thể thực hiện các hoạt động và mục tiêu đã đề ra.

hoa hau nhung khong dinh dam - anh 0
Đỗ Hà lựa chọn con đường học tập thay vì hoạt động trong showbiz, lý do này phần nào đã khiến nàng hậu mang danh là Hoa hậu flop.

Về phần Á hậu 1 - Phạm Ngọc Phương Anh, cô được đánh giá là khả quan hơn so với đương kim Hoa hậu Đỗ Hà.

Sau khi tốt nghiệp thủ khoa ngành Hệ thống quản lý thông tin tại trường Đại học RMIT, nàng hậu đã có những hoạt động nhất định để phát huy danh hiệu của mình.

hoa hau nhung khong dinh dam - anh 0
Hoàn thành việc học nhanh chóng giúp Phương Anh có cơ hội phát triển bản thân với danh hiệu của mình hơn.

Với khả năng ăn nói lưu loát, Phương Anh bắt đầu được chọn để trở thành MC dẫn dắt ở các sự kiện quan trọng của công ty chủ quản - Sen Vàng.

Phát triển điểm mạnh của mình, nàng hậu còn lấn sân sang lĩnh vực biên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam. Mặc dù được tạo nhiều cơ hội đến gần hơn với khán giả nhưng với tính cách được nhận xét là hơi "nhạt" cũng khiến nàng hậu chưa thật sự là cái tên nổi bật trong dàn hoa á hậu hiện tại.

hoa hau nhung khong dinh dam - anh 0
Có khả năng ăn nói lưu loát và vốn ngoại ngữ tốt, Á hậu Phương Anh bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực MC, biên tập viên.

Cuối năm nay, Phương Anh sẽ đại diện Việt Nam dự thi Miss International 2022 diễn ra tại Nhật Bản. Sau 2 năm tạm hoãn vì đại dịch, cuộc thi đã ấn định ngày quay trở lại vào tháng 12. Nếu mang về được thành tích tốt cho nước nhà, đây sẽ là cơ hội để nàng hậu có thể củng cố tên tuổi của mình.

Nhiều fan sắc đẹp cũng đặt kỳ vọng, mong Phương Anh có thể phát huy tốt khả năng ngoại ngữ, tri thức và thể hiện tốt, tạo "cú bật" tại đấu trường nhan sắc này.

hoa hau nhung khong dinh dam - anh 0
Á hậu Phương Anh là đại diện Việt Nam dự thi Miss International 2022.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo, người đẹp mang danh hiệu Á hậu 2 tại Hoa hậu Việt Nam 2020 là nàng hậu có thể nói là "flop nhất" trong top 3. Sau 2 năm nhận danh hiệu, Ngọc Thảo không hề có thành tích nào ấn tượng cho bản thân.

Từng đại diện Việt Nam dự thi Miss Grand International 2020 và mang về thành tích top 20 nhưng chỉ bấy nhiêu thì không đủ để kéo cái tên Ngọc Thảo trở thành gương mặt hot trên bản đồ showbiz. Dù với fan sắc đẹp, cô là gương mặt sáng, kỹ năng ổn, nhưng về hoạt động giải trí thì chưa có nhiều.

hoa hau nhung khong dinh dam - anh 0
Ngọc Thảo từng mang về thành tích Top 20 tại Miss Grand International 2020 nhưng vẫn không thể cứu vãn được "sự flop" của nàng hậu.

Trở về nước, Ngọc Thảo cũng không có cho mình hoạt động gì nổi bật. Mỗi lần nàng hậu xuất hiện trước công chúng thì dường như đều là những lần tham gia sự kiện của công ty Sen Vàng. Cụm từ "bình hoa di động" có thể thấy là rất phù hợp với trường hợp của Á hậu Ngọc Thảo.

hoa hau nhung khong dinh dam - anh 0
Ngọc Thảo không có hoạt động gì nổi trội ngoài những lần xuất hiện lỗng lẫy trên thảm đỏ tại các sự kiện.

"Mất hút" vì lập gia đình: Tường San, Thúy An

Nguyễn Tường San là người đẹp đạt danh hiệu Á hậu 2 tại Miss World Vietnam 2019. Lựa chọn "theo chồng bỏ cuộc chơi" từ sớm, nàng hậu dần "mất hút" so với các người đẹp thi cùng năm.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thi đấu quốc tế tại cuộc thi Miss International 2019 cùng thành tích top 8 chung cuộc, Tường San bất ngờ thông báo kết hôn. Thời điểm đó nàng hậu chỉ vừa tròn 20 tuổi và còn chưa kết thúc nhiệm kỳ, điều này gây bất ngờ, tiếc nuối cho nhiều khán giả ủng hộ cô bởi San vẫn chưa thật sự khẳng định được tên tuổi trong mắt người hâm mộ ngoài vẻ đẹp ngọt ngào.

hoa hau nhung khong dinh dam - anh 0
Á hậu Tường San bất ngờ thông báo kết hôn dù chưa kết thúc nhiệm kỳ.

Nàng hậu cũng dần ít xuất hiện trước công chúng từ khi lập gia đình. Thời gian qua, khán giả chỉ có thể thấy Tường San tại các sự kiện quan trọng trong thời điểm đồng hành cùng cuộc thi Miss World Vietnam 2022 hay đám cưới của những người đẹp thân thiết với cô thuộc công ty Sen Vàng.

hoa hau nhung khong dinh dam - anh 0
Tường San dần ít xuất hiện trước công chúng từ khi kết hôn.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 - Nguyễn Thúy An cũng là một trường hợp tương tự. Đạt danh hiệu á hậu tại cuộc thi cấp quốc gia lớn nhất Việt Nam, nhưng nàng hậu lại lựa chọn lên xe hoa thay vì hoạt động phát triển tên tuổi.

hoa hau nhung khong dinh dam - anh 0
Thúy An cũng là gương mặt lựa chọn kết hôn sớm, không tham gia hoạt động showbiz.

Trước khi yên bề gia thất, Thúy An cũng đã từng đại diện Việt Nam dự thi Miss Intercontinental 2019. Tuy nhiên thời điểm đó nàng hậu ít được truyền thông chú ý, một phần vì danh tiếng và quy mô cuộc thi không được nhiều người quan tâm.

Không mang được thành tích nào về cho Việt Nam, Thúy An thời điểm đó bị đánh giá là "flop lại càng flop" hơn. Việc nàng hậu quyết định lên xe hoa, không tiếp tục tham gia showbiz cũng là điều dễ hiểu.

hoa hau nhung khong dinh dam - anh 0
Á hậu Thúy An từng đại diện Việt Nam dự thi Miss Intercontinental 2019 nhưng không đạt thành tích cao.

Hoạt động sôi nổi nhưng "flop hoàn flop": Thúy Vân, Thủy Tiên

Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Phạm Hồng Thúy Vân, mặc dù hoạt động sôi nổi, liên tục tham gia nhiều dự án khác nhau nhưng cái tên nàng hậu dường như vẫn chưa thể vụt sáng và thua xa với các người đẹp cùng thời như Lan Khuê, Phạm Hương.

hoa hau nhung khong dinh dam - anh 0
Á hậu Thúy Vân dù hoạt động sôi nổi nhưng vẫn chưa là cái tên nổi bật trong dàn hoa á hậu.

Mới đây nhất, có thể kể đến sự xuất hiện của Thuý Vân trên vai trò mentor của cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 hay tuyên bố trở thành ca sĩ với MV đầu tay "Trái Tim Yêu Thương". Nhưng hầu hết, các dự án cô tham gia hay tạo ra đều nhanh chóng đi vào quên lãng với khán giả. 

hoa hau nhung khong dinh dam - anh 0
Dự án "Trái Tim Yêu Thương" được nàng hậu đầu tư kỹ lưỡng, tuyên bố sẽ theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp nhưng đến hiện tại, những gì khán giả thấy chỉ là "sự flop".

Mặc dù cùng bước ra từ cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 với Lan Khuê, thậm chí Thúy Vân còn có cho mình danh hiệu Á hậu 3 tại Hoa hậu Quốc tế 2015 nhưng hiện tại Lan Khuê đã bước lên hàng siêu mẫu, được nhiều khán giả biết đến, trong khi Thuý Vân vẫn chưa thật sự có được danh tiếng ổn định cho bản thân. Có thể dễ dàng nhận ra điều này khi so sánh lượt follow giữa hai người đẹp, cả hai có sự chênh lệch rõ rệt.

Hiện tại, nàng hậu cũng tập trung dành thời gian cho gia đình nhỏ song song với việc hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, trong lĩnh vực MC hay thực hiện dự án cộng đồng về phụ nữ, Thúy Vân được đánh giá ổn hơn vì có khả năng ăn nói và truyền cảm hứng tốt. Nhưng đó chưa thực sự là điều fan sắc đẹp thật sự muốn nhìn thấy khi nhắc về Thúy Vân. Bởi với nhiều người, cô có tài và phải bùng nổ hơn thế.

hoa hau nhung khong dinh dam - anh 0
Số người theo dõi của Thúy Vân thua xa với Lan Khuê - người cùng bước ra từ cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014.

Một nàng hậu mới đây cũng được cho là nằm trong "danh sách flop" là Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Huỳnh Phạm Thủy Tiên.

Dù chỉ mới lên ngôi Á hậu nhưng Thủy Tiên cũng đã có những dự án cho bản thân. Gần đây nhất là hoạt động sang Ấn Độ thực hiện chuyến đi công tác quảng bá hình ảnh đến với quốc tế. Mặc dù cô thực hiện cả một series trên kênh YouTube cá nhân nhưng dường như không mấy ai quan tâm đến. 

hoa hau nhung khong dinh dam - anh 0
Thủy Tiên có chuyến công tác đến Ấn Độ ngay sau khi lên ngôi Á hậu 2, mặc dù được truyền thông rầm rộ nhưng khán giả vẫn không dành nhiều sự quan tâm đến.

Việc bão hòa và các hoa á hậu càng ngày nhiều khiến cho các nàng hậu mới nổi hay chưa thật sự có định hướng đúng đắn phải "loay hoay" tìm cho mình một chỗ đứng giữa hàng loạt người đẹp nổi tiếng khác. Nói về "hoa hậu flop", fan sắc đẹp có thể kể ra nhiều vô số, và họ bày tỏ hy vọng sắp tới những cô gái này sẽ có những hoạt động, thành tích nổi bật hơn.

Hoa hậu trước kia được xem là một danh xưng cao quý, nhiều người phải phấn đấu, nỗ lực quá trình dài mới có được. Nhưng hiện nay, các cuộc thi sắc đẹp được tổ chức nhiều, hiện tượng "loạn hoa hậu" khiến các người đẹp càng dễ "flop" hơn trong mắt khán giả.

Sơ hở là có hoa hậu, thi nhiều để làm gì?

“Bội thực” hoa hậu: Chỉ một đêm Việt Nam có 2 tân Hoa hậu

Sau một đêm Việt Nam có thêm 2 tân hoa hậu: Học vấn ai "khủng" hơn?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ