Sơ hở là có hoa hậu, thi nhiều để làm gì?

Khán giả "bội thực" với số lượng các cuộc thi hoa hậu trong năm, không nhớ nổi tên các hoa hậu.

Năm 2022 có thể nói là năm nước ta tổ chức và tìm ra nhiều hoa hậu nhất trong lịch sử. Hàng loạt cuộc thi nhan sắc, người đẹp lớn nhỏ được ra đời, chọn ra hàng chục hoa hậu và á hậu. Danh xưng trước kia bao cô gái phải trầy trật mới có được thì lại đầy rẫy ở mọi nơi.

Nghị định 144/2020/NÐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn chính thức có hiệu lực trong năm nay.

Cụ thể, một ý chính quan trọng trong Nghị định dẫn đến "bùng nổ" các cuộc thi nhan sắc là Bộ sẽ cho UBND tỉnh, thành phố toàn quyền quyết định việc xin giấy phép tổ chức các cuộc thi, thay vì xin Cục Nghệ thuật biểu diễn như ở các năm trước.

so ho la co hoa hau thi nhieu de lam gi - anh 0
Nghị định 144 nới lỏng các quy định về công tác tổ chức các cuộc thi nhan sắc, dẫn đến "bùng nổ" hoa hậu trong năm 2022.

Trong năm nay, ngoài những cuộc thi lớn, được nhiều người quan tâm như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Miss World Vietnam, Miss Grand Vietnam,... thì lại xuất hiện thêm hàng chục cuộc thi có quy mô nhỏ khác.

Hầu hết các cuộc thi đều có những tên na ná nhau, thậm chí là còn trùng tên dẫn đến các ồn ào tranh chấp bản quyền. Khán giả thì ngán ngẩm khi "cứ ra đầu ngõ là gặp hoa hậu".

Ồn ào tranh chấp lớn nhất năm có thể kể đến hai cuộc thi Miss Grand Vietnam và Miss Peace Vietnam, hai cuộc thi cùng lấy tên Việt hóa là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Vụ kiện tụng kéo dài đến vài tháng, khi đứng trước một "ông lớn" trong ngành tổ chức các cuộc thi hoa hậu như Sen Vàng thì cuộc thi Miss Peace Vietnam của công ty Minh Khang phải trao trả lại tên cuộc thi Việt hóa, ngưng sử dụng trên các phương tiện truyền thông.

so ho la co hoa hau thi nhieu de lam gi - anh 0
Top 3 Miss Peace Vietnam 2022, cuộc thi tranh chấp bản quyền về tên gọi với Miss Grand Vietnam.

Với những khán giả ít quan tâm, dường như không thể nhớ nổi tên của tất cả các cuộc thi hoa hậu. Từ Hoa hậu Du lịch Việt Nam, Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu đến Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam,...

Việc tổ chức quá nhiều cuộc thi nhan sắc cũng khiến khán giả không biết được nhiệm vụ thật sự của tân hoa hậu là gì khi dường như đều "mất hút" sau đăng quang.

Danh xưng hoa hậu cũng dần bị xuống cấp khi nhiều cuộc thi tìm ra các gương mặt không làm khán giả nhớ đến vì các công việc cho cộng đồng mà chỉ nhớ đến với các bê bối xung quanh.

Có thể kể đến đương kim hoa hậu ở cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam - Đoàn Thu Thuỷ, cô dính vào scandal, netizen cho rằng cô không có những hành động chuẩn mực hoa hậu. Khán giả chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với việc tổ chức quá nhiều cuộc thi, dẫn đến tìm ra nhiều gương mặt "loạn" như hiện tại.

so ho la co hoa hau thi nhieu de lam gi - anh 0
Hoa hậu Thể thao Việt Nam - Đoàn Thu Thuỷ.

Cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam trong năm nay còn nhiều đến mức trong một đêm lại có đến hai cuộc thi cùng lúc diễn ra, tìm ra hai gương mặt mới với danh xưng nghe qua đã thấy đầy cao quý là Hoa hậu Biển đảo Việt Nam và Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam.

so ho la co hoa hau thi nhieu de lam gi - anh 0
Đinh Như Phương (trái) đăng quang Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 và Phạm KIm Ngân (phải) lên ngôi Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022, cả hai đều vụt sáng thành hoa hậu trong cùng một đêm.

Bên cạnh đó, vẫn có những cuộc thi lớn, công tác tổ chức chuyên nghiệp, được khán giả quan tâm và chú ý. Các hoa á hậu bước ra từ các cuộc thi này cũng tích cực làm những việc có ích cho cộng đồng, lan tỏa nhiều giá trị tích cực cho xã hội.

Các cuộc thi này cũng tìm ra những gương mặt đại diện Việt Nam gửi đến các cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới, góp phần truyền bá hình ảnh con người, bản sắc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

so ho la co hoa hau thi nhieu de lam gi - anh 0
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ngọc Châu tích cực làm công tác thiện nguyện.
so ho la co hoa hau thi nhieu de lam gi - anh 0
Dàn Á hậu Miss Grand Vietnam 2022 có mặt tại miền Trung để trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Không thể phủ nhận các cô gái đến với các cuộc thi hoa hậu phần lớn đều với mục đích là đổi đời, bên cạnh những lý tưởng tốt đẹp, mục tiêu cá nhân.

Vì khi có được danh xưng hoa hậu thì sẽ có sức ảnh hưởng lớn, nhận được những hợp đồng quảng cáo tiền tỷ, xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông,... Nhưng những điều đó phải đi chung với sứ mệnh dành cho cộng đồng thay vì lợi dụng danh tiếng và chiếc vương miện để làm những điều không hay, mất đi giá trị danh xưng. 

Trong năm 2022, Việt Nam tổ chức hơn 40 cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ. Khán giả tỏ ra ngán ngẩm vì "sơ hở là hoa hậu tràn lan".

“Bội thực” hoa hậu: Chỉ một đêm Việt Nam có 2 tân Hoa hậu

Sau một đêm Việt Nam có thêm 2 tân hoa hậu: Học vấn ai "khủng" hơn?

Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022: Phạm Kim Ngân sở hữu chiếc vương miện hơn 3 tỷ đồng

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ