Hình ảnh giữa Sài Gòn: Một dòng chữ xúc động trước cửa Dinh Độc Lập!

Hội trường Thống nhất TP.HCM đã tương đối hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ tưởng niệm những người đã mất vì Covid-19.

Chiều 17/11, TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19. Ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cho biết lễ tưởng niệm diễn ra lúc 20 giờ ngày 19/11 tại Hội trường Thống Nhất (TP. HCM) và Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Đặc biệt, tại các quận huyện TP. HCM tổ chức theo dõi trực tiếp lễ tưởng niệm từ đầu cầu Hội trường Thống Nhất sau đó cùng thực hiện nghi thức thắp nến .Ngoài ra, tại các quận 1, 3, 4, 5, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình sẽ thả hoa đăng trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé lúc 20h35 cùng ngày.

hinh anh giua sai gon mot dong chu xuc dong truoc cua dinh doc lap - anh 0
Lễ tưởng niệm do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP. HCM phối hợp tổ chức lúc 20h ngày 19/11

Lễ tưởng niệm được tổ chức hằm chia sẻ, động viên trước những mất mát, đau thương của hàng chục nghìn gia đình đã mất người thân.

Theo đó, Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM cũng cho biết, cùng thời gian trên, thành phố vận động các cơ sở tôn giáo trên địa bàn đánh chuông; các tàu, thuyền, sà lan... đậu tại các cảng kéo còi tưởng niệm. Đồng thời, thành phố cũng kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, người dân tắt đèn và thắp nến tại các nơi công cộng, đường đi bộ, công viên, khu dân cư, căn hộ, khách sạn, văn phòng, nhà dân...

Theo ghi nhận của về những hình ảnh đầu tiên cho công tác chuẩn bị làm lễ tưởng niệm người mất vì Covid-19 tại Hội trường thống nhất TP.HCM (Di tích lịch sử Dinh Độc Lập), được biết quá trình chuẩn bị tương đối hoàn tất với các biển thông báo, sân khấu, màn hình led và ánh đèn. 

hinh anh giua sai gon mot dong chu xuc dong truoc cua dinh doc lap - anh 0
Hình ảnh phía bên ngoài Hội trường thống nhất TP.HCM lúc 13h chiều ngày 18/11
hinh anh giua sai gon mot dong chu xuc dong truoc cua dinh doc lap - anh 0
Trước cổng Dinh Độc Lập treo bảng thông báo với dòng chữ "Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19"
hinh anh giua sai gon mot dong chu xuc dong truoc cua dinh doc lap - anh 0
Phía bên trong sảnh Dinh Độc Lập đã dựng sẵn sân khấu với 4 màn hình led lớn, đèn sân khấu và ghế ngồi cho các đại biểu tham dự
hinh anh giua sai gon mot dong chu xuc dong truoc cua dinh doc lap - anh 0
Hình ảnh biểu trưng cho lễ tưởng niệm đặc biệt này là nến và khói mây để tiễn đưa những người đã tử nạn vì Covid-19

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, thông tin, tính đến ngày 16.11, cả nước có hơn 23.000 trường hợp tử vong, riêng TP.HCM có 17.263 người tử vong (tính đến ngày 16.11), chiếm 74% số ca tử vong cả nước.

Trong đó, có 38 trẻ em và 62 phụ nữ có thai không qua khỏi. Phân tích số liệu về giới, số tử vong ở nam thấp hơn nữ, cụ thể nam chiếm 41,5% và nữ chiếm 58,5%. Về độ tuổi, 86,5% người tử vong trên 50 tuổi, trong đó người trên 65 tuổi tử vong chiếm 52,3%.

Hai bên Dinh Độc Lập được bố trí sẵn tấm biến lớn với dòng thông báo về lễ tưởng niệm cùng hình ảnh ngọn nến hoa đăng sẽ được thả trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé lúc 20h35

Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 diễn ra lúc 20 giờ ngày 19/11 tại Hội trường Thống Nhất (TP. HCM) và Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Bản tin Xanh Đỏ 14/10: TP.HCM sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho người mất vì Covid-19

Hôm nay là một ngày 20/10 không trọn vẹn...

Những đứa trẻ bỗng dưng mồ côi sau dịch bệnh Covid-19

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ