Hết Tết, "đồng chí Tlinh" không còn lên đồ mà chuyển sang đi học đi làm

Đồng chí Tlinh đã không còn lên đồ đành lòng gác lại Tết để đi học, đi làm.

Những ngày đầu năm mới, Gen Z được dịp diện quần áo mới để đi chơi Tết, mỗi ngày với một outfit lộng lẫy đi chúc Tết, đi họp lớp,...Với sự trùng hợp đó vô cùng khớp với những ca từ, giai điệu trong lyrics "Được rồi đi thôi, đồng chí tlinh lên đồ" xuất hiện tràn ngập mạng xã hội. Ai nấy đều tranh thủ bắt trend biến hình từ gương mặt mộc chưa make up cho đến việc lột xác ngỡ ngàng, những ngày Tết đồng chí Tlinh đã phải diện 7749 bộ quần áo khác nhau để đi chơi Tết.

Sau hơn một tuần dài được tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi, chơi từ giao thừa đến mùng 6,, các đồng chí lên đồ diện váy xinh để du xuân. Giờ đây, ai ai cũng phải lặng thầm rơi nước mắt khi phải chấp nhận sự thật vô cùng đau lòng, đã chính thức hết tết. Hết Tết, đồng chí TLinh và các đồng cí khắp cả nước cũng chuyển trạng thái từ lên đồ sang đi học, đi làm.

het tet dong chi tlinh khong con len do ma chuyen sang di hoc di lam - anh 0
Xin thông báo đến quý bà con Hết Tết rồi nha! (Ảnh: Trung tâm VTV24)

Thời gian thường được ví von nhanh như gió thổi mây bay, 10 ngày Tết trôi qua nhanh đến mức khó lòng chấp nhận, giờ đây ai cũng mong muốn được quay lại đêm giao thừa vì chưa sẵn sàng để đi học, đi làm trở lại. Nỗi lòng thêm quặng đau hơn khi kỳ nghỉ Tết kết thúc cũng là thứ hai ùa về, việc đi học trở lại làm các cô cậu học sinh bất ngờ đến kinh ngạc sau gần một năm chưa đến trường. Ám ảnh thứ hai lại ập đến với dân tình đi làm, những zoombie công sở. 

het tet dong chi tlinh khong con len do ma chuyen sang di hoc di lam - anh 0
Những tiếng chuông báo thức cách 5 phút réo một lần lại chính thức có hiệu lực
het tet dong chi tlinh khong con len do ma chuyen sang di hoc di lam - anh 0
Báo thức dù có dài đến đâu cũng không đủ phấn chấn để quay trở lại nhịp sống thường ngày 

Trở về với bài tập sau Tết chưa làm xong, đến trường đến lớp vào 6h45 sáng là điều nhối lòng, nước mắt ngắn dài. Sau một thời gian ăn chơi thả cửa, ngủ từ mùng đến mền, quen với việc cuộn chăn trong cái không khí se lạnh nay lại phải tạm xa hẹn 360 ngày nữa gặp lại.

het tet dong chi tlinh khong con len do ma chuyen sang di hoc di lam - anh 0
Ai ai cũng còn lưu luyến Tết, quay về Giao thừa được không?

Dân văn phòng có một nỗi lo mang tên deadline. Nhiều người còn phải đối mặt với một núi công việc khi trở lại, đang yên đang lành thì hết Tết, sự thật phũ phàng nhưng vẫn phải học cách chấp nhận. Phải tập làm quen với việc cài báo thức mỗi sáng, luôn canh cánh nỗi lo đạt KPI. Mọi thứ đã chính thức trở lại với guồng quay cũ. 

het tet dong chi tlinh khong con len do ma chuyen sang di hoc di lam - anh 0
Đồng chí TLinh cũng không còn lên đồ, đồng chí văn Sói đã phải đi làm! (Ảnh: Chiếc mèo tên Sói)
het tet dong chi tlinh khong con len do ma chuyen sang di hoc di lam - anh 0
Tình cảnh sáng nay của các bạn học sinh đi học trở lại
het tet dong chi tlinh khong con len do ma chuyen sang di hoc di lam - anh 0
Dân văn phòng lúc này...(Ảnh:bagiakeuca)

Nghỉ Tết nhưng chưa kịp nghỉ, nghỉ nhưng chưa đủ là cảm giác lúc này của hơn 17 triệu học sinh trên cả nước, cùng đó là triệu con dân khắp cả nước trong ngày đầu đi làm trở lại. 

Hậu ba ngày Tết 2022: Dòng người "nườm nượp" đi du lịch!

“Còn mùng là còn Tết”: Nhiều Gen Z vẫn chưa sẵn sàng quay lại nhịp sống bình thường

"Dọn lòng" quên Tết: Gen Z quyết tâm "comeback" năm mới với nhiều bài học từ năm cũ

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ