Hamlet Trương: "Bậu Ơi Đừng Khóc mãi là kỷ niệm đẹp cùng chị Phi Nhung"

Ca khúc Bậu Ơi Đừng Khóc được thể hiện qua tiếng hát Phi Nhung đã đoạt giải Mai Vàng, hạng mục Ca khúc được yêu thích nhất.

Chiều ngày 12/1, ban tổ chức Mai Vàng đã công bố 3 giải thưởng cho các cá nhân, tập thể chiến thắng giải Mai Vàng lần thứ 27 - 2021. Đáng chú ý, Bậu Ơi Đừng Khóc - sáng tác của Hamlet Trương với sự trình bày của cố ca sĩ Phi Nhung - đã giành chiến thắng tại hạng mục Ca khúc được yêu thích nhất.

hamlet truong bau oi dung khoc mai la ky niem dep cung chi phi nhung - anh 0
Sản phẩm cuối cùng của cố ca sĩ Phi Nhung.

Chia sẻ với , Hamlet Trương cho biết: "Đầu tiên là bất ngờ. Đây là lần đầu tiên tôi đoạt được giải Mai Vàng. Bất ngờ vì thật ra tôi là người của dòng nhạc trẻ, nhưng tất cả những đề cử tôi nhận được đều là Bolero và dòng nhạc quê hương".

Chủ nhân của Ai Rồi Cũng Khác tiết lộ thêm rằng Phi Nhung là người đã liên hệ với anh để hát ca khúc này. Đây cũng là bài hát cuối cùng trong sự nghiệp của cố ca sĩ. 

Anh thẳng thắn chia sẻ về việc không bán tác quyền của Bậu Ơi Đừng Khóc: "Đó còn là tính thời điểm. Mất mát của người này không nên là cơ hội của người khác. Tại sao ban đầu họ không để ý đến bài hát này mà đợi đến khi chị Nhung mất mới muốn mua tác quyền?

Có một số trường hợp có liên hệ với chủ sở hữu của bài hát này, và bên phía họ cũng cân nhắc với tôi về việc có nên chia sẻ tiếp hay không. Tôi vẫn trả lời là không. Tạm thời sẽ không có sự chia sẻ tác quyền với bất cứ ca sĩ nào nữa. Tôi muốn xem đây là một kỉ niệm". 

hamlet truong bau oi dung khoc mai la ky niem dep cung chi phi nhung - anh 0
Hamlet Trương và Phi Nhung từng cùng ngồi ghế giám khảo trong một chương trình.

Nhạc sĩ cho rằng nhận được Mai Vàng là một tín hiệu để cho biết anh có duyên với dòng nhạc này. "Không phải đến khi nhận được Mai Vàng tôi mới làm, mà đây là dòng nhạc đã gắn bó và song hành cùng dòng nhạc trẻ của tôi trong hơn 2 năm. Do đó, sẽ có những bài hát dân ca và bolero mới dành tặng cho khán giả", Hamlet Trương chia sẻ.  

Thông qua những chia sẻ này, Hamlet Trương một lần nữa khẳng đinh về việc sẽ không bán tác quyền của sản phẩm Bậu ơi đừng khóc cho bất kì ai khác, đồng thời cũng nói lên tình cảm của mình dành cho cố ca sĩ Phi Nhung và mong muốn giữ sản phẩm này như một bài hát kỉ niệm của cả hai.

Âm nhạc của Phương Mỹ Chi: "già dặn" hơn hay "trẻ hóa"?

Tùng Dương hát về cuộc chiến không thể lãng quên mang tên "1979 Chi Lăng"

Karik và sự sâu sắc trong những bài hát về gia đình

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ