Gen Z Thủ đô nô nức rủ nhau check-in tại thảo nguyên hoa giữa mùa đông

Giới trẻ phát cuồng, náo nức tìm đến vườn hoa giữa lòng Hà Nội.

Khi tiết trời Hà Nội cứ đến độ vào thu hay lập đông, người trẻ Hà Nội bên cạnh việc ngồi tám chuyện góc quán cà phê trứng, rủ nhau vòng quanh hồ Tây,... gen Z Thủ đô chọn việc đến thảo nguyên hoa để chụp ảnh cũng là một thói quen và việc làm thể không thể nào bỏ qua. 

Từ sáng sớm đến chiều muộn rất đông bạn trẻ đã đổ về Thảo nguyên hoa Long Biên để "săn" những bộ ảnh xinh xắn giữa cánh đồng bạt ngàn các loại hoa và phim trường độc đáo như phim Hollywood để chụp ảnh, check-in địa điểm hot tại thành phố. 

gen z thu do no nuc ru nhau check in tai thao nguyen hoa giua mua dong - anh 0
Vườn hoa này nằm đối diện vườn nhãn Gia Lâm, một địa chỉ chụp ảnh quen thuộc của các bạn trẻ Hà thành

Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nên người trẻ chọn địa điểm này ghé qua làm điểm vui chơi, giải trí và họ cho rằng là phù hợp với tình hình hiện tại, di chuyên trong trung tâm nội ô thay vì đi du lịch, đi chơi xa như các năm trước đây. 

gen z thu do no nuc ru nhau check in tai thao nguyen hoa giua mua dong - anh 0
Với diện tích rộng hơn 6 ha cùng nhiều góc chụp ấn tượng, một địa chỉ đáng được lui đến

Tọa lạc tại bãi Thạch Cầu, phường Long Biên,đây là thiên đường của rất nhiều loài hoa như: cúc hoạ mi, hồng tố nữ, hoa súng tím, hoa thạch thảo... Với diện tích rộng hơn 6 ha cùng nhiều góc chụp ấn tượng, ngoại cảnh độc đáo…thu hút rất nhiều Gen Z đến chụp ảnh, đây cũng dần trở thành một địa chỉ chụp ảnh quen thuộc của các bạn trẻ Hà thành.

Ghi nhận của sáng nay, các bạn trẻ đã đến từ rất sớm, bên cạnh đó cũng có rất nhiều cô chú đến thảo nguyên hoa để ghi lại những khoảnh khắc đẹp, đây cũng là một nơi lý tưởng để giảm "stress", được đi chơi và hít thở không khí bên ngoài.

gen z thu do no nuc ru nhau check in tai thao nguyen hoa giua mua dong - anh 0

"Mình thấy dịch bệnh nên mọi người cũng ít đi hơn trước. Sáng nay mình đến sớm thấy hoa nhiều, cảm giác đẹp hơn cả trên ảnh. Đến đây, nhìn thấy hoa nở cuộc sống tươi vui hơn đỡ đi tình trạng stress vì covid-19 trong thời điểm giãn cách. Suốt thời gian qua, mình ở nhà không chụp ảnh gì hết cảm giác thiếu một cái gì đó nên khi cảm thấy dịch bệnh tạm ổn mình phải đi ngay" -  Quỳnh Hương cho biết. 

Các bạn trẻ đến để check-in sống ảo cùng vườn hoa đầy sắc tím

Hương đã đến vườn hoa cùng cô bạn thân, qua một lần tình cờ lướt facebook thấy cảnh đẹp nên cả hai đã quyết định khám phá chỗ này. "Phải công nhận đây là ngày mình thấy cảm giác thoải mãi nhất sau những thời gian căng thẳng vừa qua, hòa mình cùng với vườn hoa mình và bạn mình rất thích" - Hương tâm sự về chuyến đi này.

Cũng giống như cô bạn Quỳnh Hương, Phượng và Thu Nguyệt cũng có thói quen chụp hình sống ảo rất thường xuyên khi đi học và gặp bạn bè. 

"Trước dịch mình rất hay đi chụp ảnh cứ phải 2 tuần một lần, nhưng sau thời gian vừa qua mình đã ít chụp ảnh hơn bởi lý do dịch bệnh. 

Hôm nay, khi được ông anh mình rủ chụp ảnh mình đã vội đồng ý ngay. Mình có mua cái váy mới nhưng chưa có dịp mặc, hôm nay mình lấy nó ra để chụp có gì đăng lên mạng xã hội. Mình đã không đăng ảnh mới cách đây 3 - 4 tháng gì" - Phượng Nguyễn cho biết.

gen z thu do no nuc ru nhau check in tai thao nguyen hoa giua mua dong - anh 0

Dù tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến căng thẳng nhưng các bạn trẻ vẫn chọn nơi đây là điểm dừng chân lý tưởng, hoa ngọc thảo cùng nhiều nở độ hoa khắp khu vườn. Cảm giác đến đây, Gen Z như được hòa mình cùng không khí với mọi người chụp ảnh, ngắm vườn hoa mình giúp cho tinh thần thêm thoải mái.

"Không khí nhộn nhịp này đã lâu rồi mình không được chứng kiến. Mình có nghĩ đến dịch bệnh cũng sợ nhiều lắm, mình hạn chế bằng cách đứng xa mọi người và chụp những chỗ một mình để hạn chế tiếp xúc" - Phượng cho biết thêm.

gen z thu do no nuc ru nhau check in tai thao nguyen hoa giua mua dong - anh 0
gen z thu do no nuc ru nhau check in tai thao nguyen hoa giua mua dong - anh 0

"Mình thấy chụp hoa giai đoạn này là điều rất thích, đúng lúc bởi sau những tháng ngày chống dịch thì tâm hồn mỗi người sẽ rất dễ bị khô cứng. Nên việc tiếp xúc với hoa và chụp với hoa là điều giúp mình lấy lại cảm xúc tốt hơn. Mìnhvẫn sợ dịch bệnh vì nó vẫn đang diễn ra, dịch bệnh ở Hà Nội hiện cũng khá căng thẳng. Giờ chỉ có cách là cận thận cho riêng mình mà thôi chứ còn né mình cũng thấy khó" - Nguyệt tâm sự. 
Bạn sẽ không cần đi xa đến các thảo nguyên xa xôi hay các cánh đồng hoa xa ở Hà Giang hay Đà Lạt… thảo nguyên xinh đẹp đã ở ngay trong lòng Hà Nội, là điểm đến khó lòng bỏ qua được vào những vào vào Đông. 

Bài toán "về quê ăn Tết" của Gen Z năm nay: Nhớ nhà lắm nhưng không dám...

Gen Z Hà Nội trở lại trường sau 7 tháng: Cứ ngỡ "ngày đầu tiên đi học"!

"Cựu F0" Gen Z: Bình tĩnh đón nhận, bình thản "healing"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ