Điện ảnh Việt gặp ‘thiên thời, địa lợi, nhân hòa'

Bà Lý Phương Dung - phó cục trưởng Cục điện ảnh - nhận định Luật Điện ảnh 2022 mang đến nhiều sự thuận lợi, thông thoáng để nâng tầm điện ảnh nước nhà.

Theo Tuổi Trẻ, trong hội thảo Phát triển công nghiệp điện ảnh - Xây dựng môi trường làm phim thuận lợi tại Đà Nẵng chiều 10/5, chương trình Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 1, bà Lý Phương Dung cùng nhiều đại biểu nhấn mạnh nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam đang gặp "thiên thời - địa lợi - nhân hòa".

"Luật Điện ảnh mới đã thông thoáng, đây là thời điểm mà chúng ta cần sự đồng tâm hiệp lực. Tôi cho rằng là thời điểm thiên thời - địa lợi - nhân hòa cho các đoàn làm phim nước ngoài đến Việt Nam. Từ đó mở ra cơ hội để phát triển công nghiệp điện ảnh", bà Dung nhận định. 

dien anh viet gap thien thoi dia loi nhan hoa - anh 0
Phim "A Tourist's Guide To Love" gây chú ý khi là phim Hollywood khắc họa được nét đẹp bối cảnh, con người Việt Nam. 

Bà Lý Phương Dung so sánh hai thời kỳ của điện ảnh Việt Nam trước và sau khi Luật Điện ảnh 2022 được ban hành. Trong quá khứ, đoàn làm phim nước ngoài muốn quay phim tại nước ta thì phải chịu sự kiểm duyệt kịch bản "từ A đến Z". Phim chỉ có vài phân cảnh quay ở Việt Nam cũng phải trình duyệt kịch bản của cả bộ phim. Hiện nay, chỉ những cảnh quay cụ thể mới phải thẩm duyệt, còn kịch bản tổng thể chỉ cần xem xét tóm tắt.

Một yếu tố khác là trước đây, trường hợp hợp tác sản xuất phim giữa trong nước và nước ngoài cũng cần thẩm định. Bây giờ thì chỉ khi sử dụng dịch vụ, bối cảnh quay phim ở trong nước mới cần thủ tục này.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia cho rằng cơ hội để điện ảnh Việt vươn ra quốc tế giai đoạn hiện nay là rất lớn. PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - nhìn nhận để điều này thành hiện thực, cần có chính sách ưu đãi cho các đoàn làm phim. Ông Tú dẫn chứng điện ảnh các nước được ưu đãi rất nhiều loại thuế đạo cụ, thu nhập cá nhân.

dien anh viet gap thien thoi dia loi nhan hoa - anh 0
Dàn khách mời của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 1. Theo các chuyên gia, điện ảnh Việt Nam đang có nhiều tiềm năng để kết giao nền văn hóa, vươn tầm quốc tế. 

Ông Tú cho rằng phim được trình chiếu là sự quảng bá tự nhiên rất lớn, tạo cú hích cho du lịch nhiều địa phương. Mỗi địa phương cần có những chính sách, chế độ ưu đãi riêng để mời gọi các đoàn làm phim tới quảng bá thông qua hoạt động điện ảnh.

Ngoài ra, cần có sự cụ thể hóa trong việc thực hiện Luật Điện Ảnh. "Các ban ngành phải thống nhất để các đoàn làm phim nước ngoài tự tin đến Việt Nam. Nhiều đoàn làm phim lớn từng ký hợp đồng với đối tác ở Việt Nam nhưng buộc phải hủy do các "lệnh miệng".

Rủi ro về động đất thiên tai đã đành, rủi ro về con người, "lệnh miệng" khiến nhiều đoàn nước ngoài mệt mỏi, bỏ cuộc sẽ gây thiệt thòi cho điện ảnh Việt", ông Đỗ Lệnh Hùng Tú đánh giá.

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất (DANAFF I) tổ chức vào tháng 5. Ban tổ chức lựa chọn 16 phim Việt Nam sản xuất trong 3 năm (2020, 2021, 2022) tham gia chương trình "Điện ảnh Việt Nam hôm nay"; 4 phim Nhật Bản cho chương trình "Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản"; chùm phim về Đà Nẵng (4 phim); chùm phim về Việt Nam (2 phim của Mỹ và Anh).

Ba phim Việt ‘doanh thu trăm tỷ’: Cân sức!

“Trần Anh Hùng, Hà Lệ Diễm giúp phim Việt vươn ra thế giới”

Nỗi lo phim Việt: “Quá nhiều kịch bản tốt nhưng ít kịch bản hấp dẫn"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ