Điểm lại những dấu mốc thời trang trong 75 năm LHP Cannes: Xu hướng nội y lại bắt đầu từ đây!

Không chỉ là liên hoan phim, Cannes còn được xem là "sàn diễn thời trang" đáng trông đợi với sự hội tụ của các ngôi sao trong những bộ trang phục lộng lẫy và "iconic".

Sau một năm nghỉ ngơi và một năm thu hẹp quy mô vì đại dịch, Liên hoan phim Cannes chính thức quay trở lại vào năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập.

Bên cạnh những bộ phim được đề cử, khán giả cũng như giới mộ điệu đều đặt sự quan tâm đến thời trang của các sao trên thảm đỏ của Cannes. Nếu phải so sánh với dạ tiệc thời trang bậc nhất Met Gala, LHP Quốc tế Cannes chính là "sàn diễn" lâu đời và có sức ảnh hưởng nhất định với nền công nghiệp thời trang toàn thế giới.

diem lai nhung dau moc thoi trang trong 75 nam lhp cannes xu huong noi y lai bat dau tu day - anh 0
Bắt đầu từ năm 1946, Liên hoan phim Quốc tế Cannes trở thành sự kiện điện ảnh bậc nhất và bắt đầu cho một kỷ nguyên thời trang xa hoa và lộng lẫy trên thảm đỏ. Các ngôi sao và giới nhà giàu từ các nước đổ về Pháp, khoác lên mình những bộ cánh thượng lưu tạo nên không gian sang trọng tại thành phố Cannes lúc bấy giờ
diem lai nhung dau moc thoi trang trong 75 nam lhp cannes xu huong noi y lai bat dau tu day - anh 0
Tham gia từ những năm đầu tiên, Sophia Loren được xem là một trong những gương mặt tạo nên sự lộng lẫy cho thời trang của LHP Cannes. Chiếc đầm xòe kiêu sa mà Sophia Loren diện trên thảm đỏ Cannes 1955 được đánh giá là một trong những bộ trang phục đẹp nhất từ trước đến nay. 
diem lai nhung dau moc thoi trang trong 75 nam lhp cannes xu huong noi y lai bat dau tu day - anh 0
 Ngang tầm với nữ minh tinh Sophia Loren lúc đó chỉ có thể là biểu tượng nước Pháp Brigitte Bardot. Bên cạnh những bộ cánh lấp lánh, hình ảnh Brigitte Bardot trong chiếc đầm đen tối giản, lót hoạt tiết chấm bi, chạy chân trần trên bãi biển vào năm 1956, đã tạo nên khoảnh khắc thời trang kinh điển tại LHP Cannes.
diem lai nhung dau moc thoi trang trong 75 nam lhp cannes xu huong noi y lai bat dau tu day - anh 0
Xuất hiện lần đầu tiên và duy nhất tại thảm đỏ Cannes 1987, "Đóa hồng nước Anh" Công nương Diana khoác lên mình thiết kế đến từ nhà thiết kế Catherine Walker và tạo nên khoảnh khắc lịch sử. Sau nhiều biến cố xảy ra, chiếc đầm được lưu trữ và đấu giá 81 nghìn bảng Anh vào năm 2011.
diem lai nhung dau moc thoi trang trong 75 nam lhp cannes xu huong noi y lai bat dau tu day - anh 0
Được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc Pop" cá tính và đầy nổi loạn, Madonna là gương mặt tiên phong thay đổi cục diện thời trang tại địa hạt LHP Cannes. Vào năm 1991, công chúng có cơ hội chứng kiến sự kiện "mát mắt" lúc bấy giờ khi Madonna xuất hiện tại thảm đỏ Cannes trong bộ cone-bra khoác áo choàng chiffon màu hồng từ nhà thiết kế Jean Paul Gaultier. Sự kiện này đánh dấu quá trình tiến hóa trong thời trang khi đồ nội y lần đầu tiên xuất hiện trên thảm đỏ cũng như tạo nên làn sóng diện đồ underwear như outerwear (đồ khoác ngoài). 
diem lai nhung dau moc thoi trang trong 75 nam lhp cannes xu huong noi y lai bat dau tu day - anh 0
Bắt đầu từ Madonna, thời trang tại thảm đỏ LHP Cannes trở nên màu sắc, táo bạo và sáng tạo hơn bao giờ hết, điển hình như trang phục của Milla Jovovich. Trên thảm đỏ LHP Cannes 1997, "Đả nữ" Milla Jovovich đã gây sốt giới mộ điệu trong thiết kế dát vàng mang hơi hướng tương lai đến từ Jean Paul Gaultier.
diem lai nhung dau moc thoi trang trong 75 nam lhp cannes xu huong noi y lai bat dau tu day - anh 0
Chiếc đầm vàng tự thiết kế từ khay bánh quy của Larisa Katz dường như đã thu hút toàn bộ spotlight tại LHP Cannes 2018. Bộ cánh "có một không hai" này đã đánh dấu bước đi mới giữa thời trang và môi trường với sự xuất hiện của trang phục tái chế trên thảm đỏ của một sự kiện lớn. 
diem lai nhung dau moc thoi trang trong 75 nam lhp cannes xu huong noi y lai bat dau tu day - anh 0
Xuất hiện một cách đầy táo bạo, Bella Hadid trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất tại LHP Cannes 2021. Điểm nhấn của Bella Hadid tại thảm đỏ chính là thiết kế đầm khoét ngực phối hợp với vòng cổ của nhà Schiaparelli lấy cảm hứng từ lá phổi. Đây được xem là bộ trang phục biểu tượng cho thời trang của LHP Cannes hiện đại, phản ánh cho một phong cách hở hang nhưng đầy tinh tế.

Trải qua nhiều năm, khán giả không chỉ mong đợi những tác phẩm điện ảnh xuất hiện trong những đề cử mà còn là thời trang của các khách mời trên thảm đỏ của LHP Cannes. Với quy mô tổ chức được mở rộng khoảng 35 nghìn khách mời, LHP Cannes 2022 được mong đợi sẽ là sự kiện quy tụ những bộ cánh lộng lẫy và xa hoa không kém cạnh Met Gala 2022 vừa rồi.

Siêu phẩm Cannes "Người Môi Giới": Câu chuyện buồn về những chiếc "hộp em bé"

Lý Nhã Kỳ hủy chuyến bay dự Liên hoan phim Cannes 2022 hôm nay (15/5)

Lý Nhã Kỳ: 'Tôi mang 50 bộ đồ đi Cannes 2022, 10 bộ để đi thảm đỏ, tốn khoảng 50 tỷ'

LHP Cannes 2022: Phim Châu Á tranh Cành Cọ Vàng, đạo diễn Việt 'chào sân' phim ngắn, hậu truyện Top Gun

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ