Siêu phẩm Cannes "Người Môi Giới": Câu chuyện buồn về những chiếc "hộp em bé"

Ra mắt tại LHP Cannes 2022 và dự kiến công chiếu vào tháng 6 này, "Broker" sẽ tiếp tục là một tác phẩm “ngốn nước mắt” đến từ vị trí của đạo diễn tài hoa Kore-eda Hirokazu.

Người Môi Giới (tựa tiếng Anh: Broker) là tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc của nhà làm phim Nhật Bản Kore-eda Hirokazu. Phim hiện tranh giải chính thức tại Liên hoan phim Cannes năm 2022, mang tới câu chuyện xúc động và dàn diễn viên đầy thực lực: Song Kang Ho, Gang Dong Won, Doona Bae, Lee Ji Eun, Lee Joo Young.

Người Môi Giới kể về hành trình đi tìm gia đình mới cho một đứa trẻ bị bỏ lại trong "hộp em bé". Nhân vật chính của phim, Sang-hyun (Song Kang Ho) là chủ một cửa tiệm giặt ủi ngập đầu trong nợ nần, kiêm thêm việc "trung chuyển" các em bé bị bỏ lại trong những chiếc hộp tới gia đình mới. Đồng hành trong các phi vụ của anh còn có người bạn thân Dong-soo (Gang Dong Won). 

sieu pham cannes nguoi moi gioi cau chuyen buon ve nhung chiec hop em be - anh 0
Bae Donna, Gang Dong Won, IU và Song Kang Ho trong một phân cảnh hậu trường của phim

Chuyện bắt đầu trong một đêm mưa gió, khi Sang-hyun và Dong-soo lén lút mang đi một đứa bé vừa bị bỏ rơi trong hộp. Trớ trêu thay, bà mẹ trẻ So-young (Lee Ji Eun) đột nhiên đổi ý và quay trở lại tìm con mình. Dù bán tín bán nghi, So-young vẫn quyết định tham gia vào chuyến hành trình tìm kiếm gia đình mới cho chính con mình với lời hứa của những gã môi giới: "Nếu tiếp tục tìm, hẳn sẽ gặp người có điều kiện tốt hơn thôi".

Trong lúc đó, nữ cảnh sát Soo-jin (Doona Bae) cùng cấp dưới đã chứng kiến toàn bộ quá trình, lặng lẽ theo dõi bộ ba để thu thập những bằng chứng mang tính quyết định.

Những con người xa lạ được chiếc hộp em bé đưa lại gần nhau, không thể lường trước được cuộc hành trình này sẽ dẫn họ đến cái kết bất ngờ nào.

Có một thực trạng đau lòng rằng, dẫu chất lượng y tế và giáo dục ngày một được nâng cao thì số lượng những đứa trẻ bị bỏ rơi, hay phụ huynh phải rời bỏ con vì hoàn cảnh ép buộc vẫn ở ngưỡng đáng báo động. Một phần không nhỏ trong số những đứa trẻ ấy đã tử vong vì thiếu sự chăm sóc cần thiết cho trẻ sơ sinh. Những chiếc "hộp em bé" tồn tại ở Hàn Quốc từ năm 2009 đã tạo điều kiện cứu sống cho hơn 1,500 sinh mệnh trong suốt một thập kỷ vừa qua.

"Hộp em bé" là những chiếc hộp được đặt gần các bệnh viện, nhà thờ, hay trung tâm bảo trợ xã hội, là nơi chứa những đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng, cung cấp một không gian với nhiệt độ đủ giữ ấm cho trẻ sơ sinh, bên ngoài có gắn chuông để các bà mẹ rung lên khi họ rời bỏ đứa trẻ.

sieu pham cannes nguoi moi gioi cau chuyen buon ve nhung chiec hop em be - anh 0

Lee Jong-rak – mục sư tại Nhà thờ Cộng đồng Jusarang phía nam thủ đô Seoul, người khởi xướng chương trình hộp em bé tại Hàn Quốc – chia sẻ về động lực thúc đẩy ông: "Người phụ nữ ấy gọi điện tới, cô ấy liên tục xin lỗi về việc phải bỏ lại đứa trẻ ở cổng nhà thờ".

Ông ra ngoài, tìm thấy chiếc thùng xốp đựng cá nơi đứa trẻ bị bỏ lại, nhưng em đã quá yếu do thấm lạnh trong thời gian dài và cuối cùng qua đời trong vòng tay ông Lee.

Tới năm 2009, trước thực trạng quá nhiều trẻ sơ sinh qua đời đầy đau xót do bị bỏ rơi tại các bãi rác, phòng tắm hơi công cộng hay là các hộc tủ ở trạm tàu điện ngầm thiếu an toàn, mục sư Lee Jong-rak đã đặt chiếc hộp em bé đầu tiên của Hàn Quốc trước cửa Nhà thờ Cộng đồng Jusarang nơi ông phụ trách, với hy vọng có thể cứu giúp thật nhiều những sinh linh bé nhỏ.

Phần lớn những người bỏ rơi con trong "hộp em bé" là những bà mẹ mang thai ngoài ý muốn hoặc nạn nhân của những vụ cưỡng hiếp, với hơn 50% trong độ tuổi 20, tiếp đến là trẻ vị thành niên. Sau khi được thành lập vào năm 2009, chiếc hộp em bé đã gây ra không ít tranh cãi khi một số người cho rằng chúng khiến những bậc cha mẹ dễ dàng chối bỏ trách nhiệm với con cái.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến trái chiều đó, có một sự thật là "hộp em bé" đã giúp cứu sống 1,538 trẻ em, trong số đó có 161 em trở về với gia đình.

sieu pham cannes nguoi moi gioi cau chuyen buon ve nhung chiec hop em be - anh 0
sieu pham cannes nguoi moi gioi cau chuyen buon ve nhung chiec hop em be - anh 0

Trở lại sau chiến thắng vang dội năm 2018 tại LHP Cannes, đạo diễn Kore-eda Hirokazu tiếp tục khai thác đề tài gia đình và góc khuất đời sống đô thị hiện đại. Sau Shoplifters - câu chuyện về một gia đình trộm cắp vặt đã giành Cành Cọ Vàng, được đề cử Oscar cho Phim Quốc Tế Xuất Sắc - Người Môi Giới  được kì vọng sẽ làm nên chuyện tại Cannes năm nay.

Diễn viên chính Song Kang Ho chia sẻ: "Theo tôi, đây là câu chuyện về con người và tiếng nói đại diện cho những tình cảm cao quý tồn tại trong mỗi chúng ta. Tôi nghĩ bộ phim sẽ đưa khán giả chạm tới một thế giới trong vắt và tinh khôi tựa như nước nơi giếng sâu".

sieu pham cannes nguoi moi gioi cau chuyen buon ve nhung chiec hop em be - anh 0
Song Kang Ho trong phim

Người Môi Giới sắp tới sẽ tham gia tranh giải tại LHP Cannes và dự kiến khởi chiếu tại các rạp chiếu Việt Nam vào tháng 06.2022 – cùng thời điểm ra mắt tại quê nhà Hàn Quốc.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ