Điểm chuẩn tại các trường Đại học sẽ tăng từ 1 - 3 điểm so với năm 2020

Có rất nhiều lý do khiến điểm chuẩn tăng mạnh trong năm 2021.

Sau khi biết điểm thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021, thí sinh sẽ căn cứ vào số điểm mình đạt được, cũng như phổ điểm của từng môn, từng khối thi để dự báo điểm chuẩn, cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng để gia tăng cơ hội đỗ đại học. 

Từ dữ liệu điểm thi, phổ điểm mà Bộ GDĐT đã công bố, có thể thấy phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tăng ở nhiều môn thi. Số lượng bài thi đạt điểm cao cũng tăng thêm khá nhiều, đặc biệt ở môn Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Sinh học, Ngữ văn.

Theo nhận định của PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ (Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học của Bộ GDĐT), điều này sẽ khiến điểm chuẩn đại học năm nay tăng hơn so với năm trước. 

diem chuan tai cac truong dai hoc se tang tu 1 3 diem so voi nam 2020 - anh 0

Lý do điểm chuẩn sẽ tăng mạnh trong năm nay

Phân tích cụ thể hơn, điểm chuẩn xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT (điểm trúng tuyển) của các trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kết quả thi tốt nghiệp THPT, chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào một ngành, một chương trình đào tạo….

Khi điểm trung bình cao, số lượng bài thi có điểm 8 trở lên nhiều, thì việc xét tuyển sẽ có thuận lợi hơn do dải điểm cũng rộng hơn, các trường có thuận lợi trong việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ cho rằng năm nay các trường thuộc các nhóm tuyển sinh khác nhau đều không gặp khó khăn do các thí sinh tham dự thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ đều tăng khá so với năm trước.

diem chuan tai cac truong dai hoc se tang tu 1 3 diem so voi nam 2020 - anh 0

Một lý do khác để dự đoán điểm chuẩn năm nay tăng là ngoài việc điểm một số môn thi cao hơn 2020, thì các trường ĐH cũng đã dành lượng tương đối chỉ tiêu cho các phương thức khác như xét học bạ, xét điểm đánh giá năng lực, bài thi chuẩn hóa quốc tế…

Khi chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT giảm đi nhất định, điểm thi lại cao hơn, sẽ là nguyên nhân quan trọng khiến điểm xét tuyển vào ĐH năm nay có thể nhỉnh hơn các năm trước.

Điểm chuẩn tại các trường Đại học sẽ biến động như thế nào? 

Các trường ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM; ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Công nghệ TP.HCM, ĐH Công nghệ Thực phẩm TP.HCM, ĐH Nông lâm TP.HCM… đã đưa ra dự đoán về biến động điểm chuẩn năm 2021.

Theo TS Trần Đình Lý, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM về mặt lô-gic, trường vẫn giữ tỷ lệ chỉ tiêu dành cho phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp nhiều hơn các phương thức khác nên với độ khó và phổ điểm 2021, điểm chuẩn có thể tăng hơn 0,5 đến 1 điểm tùy ngành. Tuy nhiên, điểm chuẩn còn tùy thuộc vào tỷ lệ nhập học của các phương thức học bạ và đánh giá năng lực.

diem chuan tai cac truong dai hoc se tang tu 1 3 diem so voi nam 2020 - anh 0

Thạc sĩ Trần Nam, Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn TP.HCM, nhìn nhận phổ điểm thi tốt nghiệp năm 2021 có một số nét khác biệt khi số bài thi đạt điểm tuyệt đối tăng mạnh, nhất là môn tiếng Anh. Hai tổ hợp xét tuyển chủ đạo của Trường ĐH KHXH&NV là D01, C00 đều có phổ điểm cao hơn so với năm 2020. Do vậy, khả năng điểm chuẩn sẽ vẫn cao ở các ngành vốn có sức hút mạnh đối với thí sinh như: Truyền thông, Báo chí, Du lịch, Tâm lý học, Quan hệ Quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Nhật, Hàn Quốc học…

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm, cho hay có thể điểm sàn xét tuyển năm nay của trường sẽ bằng điểm chuẩn của năm 2020. Tức là điểm sàn các ngành sẽ cao hơn năm ngoái từ 0,5 đến 1,5 điểm. Cụ thể, các ngành như Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh có điểm sàn khoảng 22 điểm. 

diem chuan tai cac truong dai hoc se tang tu 1 3 diem so voi nam 2020 - anh 0

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, nhìn nhận điểm chuẩn có thể tăng nhẹ so với năm 2020. Ông Nhân dự đoán, các ngành thuộc nhóm Kinh doanh - Quản lý có thể tăng 0,5 đến 1,5 điểm. Nhóm ngành Công nghệ Thông tin có thể tăng 2 điểm. Nhóm các ngành còn lại có thể tăng từ 0,5 đến 1 điểm. 

Theo ThS Nguyễn Thị Xuân Dung, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, với mặt bằng đề thi tốt nghiệp năm nay, phổ điểm chung ở mức 6-8 điểm/môn như công bố là điều có thể dự đoán trước. Tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, bà Dung cho hay mức điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT thông thường sẽ cao hơn phổ điểm chung khoảng 2-3 điểm, năm nay dự kiến mức điểm chuẩn sẽ khoảng 18-20 điểm. 

cùng sĩ tử Gen Z vượt qua mùa thi thời Covid-19. Đừng quên theo dõi mọi tin tức về kỳ thi THPT Quốc Gia 2021 tại đây!

Hai trường đại học xét tuyển cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp

Sắp lên đại học rồi, chọn ngành sao cho đúng?

Trước thềm điều chỉnh nguyện vọng, 2K3 chưa biết mình thích gì thì phải làm sao?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ