Dear José bị nhà thiết kế nước ngoài tố đạo nhái, hai bên nói qua rồi lại nói lại, bên nào thuyết phục hơn?

Nhà thiết kế thời trang nước ngoài có tên Christina Blüm đã bức xúc lên tiếng tố cáo thương hiệu local brand Việt tên Dear José đạo nhái thiết kế của cô.

Dear José bị nhà thiết kế nước ngoài tố đạo nhái, hai bên nói qua rồi lại nói lại, bên nào thuyết phục hơn?

Thương hiệu Dear José khá được lòng netizen Việt nhờ những thiết kế nhẹ nhàng, nữ tính. Tháng 4, Dear José vừa cho ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2022 thu hút nhiều sự chú ý của các tín đồ thời trang. Tuy nhiên trong số những thiết kế của bộ sưu tập này, có một sản phẩm đã bị nhà thiết kế nước ngoài tên Christina Blüm tố đạo nhái thiết kế của cô.

dear jose bi nha thiet ke nuoc ngoai to dao nhai hai ben noi qua roi lai noi lai ben nao thuyet phuc hon - anh 0
Bài "phốt" đầu tiên của Christina Blüm về việc cô tố cáo Dear José đạo nhái thiết kế của cô.
dear jose bi nha thiet ke nuoc ngoai to dao nhai hai ben noi qua roi lai noi lai ben nao thuyet phuc hon - anh 0
Trong hình là thiết kế bị cho là đạo nhái Christina Blüm của Dear José (trái) và chiếc chân váy Kassidy ( Kassidy Skirt) của chính chủ Christina Blüm (phải).

Sự tương đồng giữa hai thiết kế trên là điều netizen có thể dễ dàng nhận ra. Từ kiểu thiết kế trễ nải, xếp li "tầng tầng lớp lớp" cho đến phần dây buộc ở giữa. Thậm chí đến cả độ ngắn cũng giống nhau. Duy chỉ có màu sắc là khác biệt cùng với việc sản phẩm bên phía Dear José là kiểu quần giả váy (theo lời founder của thương hiệu local brand này giải thích).

dear jose bi nha thiet ke nuoc ngoai to dao nhai hai ben noi qua roi lai noi lai ben nao thuyet phuc hon - anh 0
Christina Blüm đã có những trao đổi về vấn đề đạo nhái này với Danny - founder của Dear José. Cô cũng không ngại công khai các đoạn tin nhắn giữa hai người lên mạng xã hội.
dear jose bi nha thiet ke nuoc ngoai to dao nhai hai ben noi qua roi lai noi lai ben nao thuyet phuc hon - anh 0
 Theo những gì Danny giải thích, sản phẩm của anh không phải là dạng chân váy (skirt) như của Christina Blüm mà là quần giả váy (skort). Hơn nữa màu sắc cũng là màu xanh.

Danny cho biết thương hiệu của anh đã "nâng cấp" sản phẩm quần giả váy trên nên nó không giống với bản gốc của Christina Blüm. Anh cũng cho rằng Christina Blüm nên nhắn tin và trao đổi với bên phía thương hiệu của anh trước khi tung phốt đạo nhái lên mạng khiến Dear José đã nhận phải nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi Christina Blüm cho biết cô vẫn sẽ giữ bài đăng phốt đạo nhái, đồng thời liên hệ với luật sư cũng như sớm cập nhập thêm các đoạn tin nhắn trao đổi giữa hai bên. Còn về phía chủ thương hiệu Dear José, anh đưa ra lý lẽ rằng kỹ thuật "smocking" được Christina Blüm ứng dụng trong thiết kế của Kassidy Skirt không phải kỹ thuật của riêng cô hay được cô đăng ký bản quyền.

dear jose bi nha thiet ke nuoc ngoai to dao nhai hai ben noi qua roi lai noi lai ben nao thuyet phuc hon - anh 0
 Vậy nên anh cho biết không thể khẳng định được rằng Dear José đã đạo nhái thiết kế của Christina Blüm. Bên cạnh đó, Danny còn đưa ra lời lẽ giải thích rằng ở Việt Nam, sự "nâng cấp" của anh cho sản phẩm của thương hiệu giống như chiếc quần giả váy trên không thể bị coi là đạo nhái. Vì sản phẩm đã có sự thay đổi về chức năng, cách may vá hay bề ngoài.

Theo đó, chủ của Dear José cho biết anh vẫn sẽ tiếp tục những kỹ thuật như smocking để "nâng cấp" tốt hơn sản phẩm của thương hiệu. Anh chia sẻ Dear José cũng sẽ sớm cho ra mắt những sản phẩm sử dụng kỹ thuật tương tự và đề cập đến Christina Blüm như là nguồn cảm hứng bên cạnh các nhà thiết kế khác. 

dear jose bi nha thiet ke nuoc ngoai to dao nhai hai ben noi qua roi lai noi lai ben nao thuyet phuc hon - anh 0
Cuộc trao đổi kết thúc với việc Christina Blüm thông báo cô sẽ công khai những đoạn tin nhắn trên lên mạng và tiếp tục liên lạc với những bên liên quan khác.

Về phía Christina Blüm, cô vẫn tiếp tục khẳng định Dear José đạo nhái và đề cập đến mặt tối của ngành thời trang được rút ra từ trường hợp của cô dưới phần caption:

Đây là cuộc trò chuyện mà tôi đã có với người sáng lập của Dearjose.xo - thương hiệu đã sao chép hoàn toàn váy của tôi. Tôi muốn kể cho mọi người câu chuyện của mình và cho mọi người thấy ngành công nghiệp này có thể đen tối như thế nào. Mọi người báo cáo thương hiệu này để họ chấm dứt ngay hành động sao chép thiết kế, cảm ơn các bạn.

đã liên hệ với Danny - founder của Dear José về vấn đề đạo nhái thiết kế của thương hiệu nhưng chưa nhận được phản hồi.

Ủa gì đây: Lại có người được gọi là ‘Rosé Việt Nam’ nhưng lần này được khen đẹp hơn bản gốc?

Kỳ tích: Bé gái 1 tuổi được cứu sống sau gần 1 tiếng rơi xuống biển ở Quảng Ninh

Bắt gặp Hoàng Kim Chi ở ngoài, nhan sắc ra sao mà netizen bảo không cần filter?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ