Đâu chỉ có Thùy Tiên, "nữ nhi quốc" Nhân Văn còn quy tụ nhiều nàng hậu đình đám

Không hổ danh là "nữ nhi quốc", trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM còn là cái nôi đào tạo nên nhiều hoa hậu hiện đang là những cái tên kì cựu trong làng giải trí.

Tối ngày 4/12, Nguyễn Thúc Thùy Tiên trở thành cái tên tiếp theo ghi danh mình trên bản đồ nhan sắc thế giới, đây là chiến thắng đầu tiên của Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International 2021. Sau khoảnh khắc đăng quang, Thuỳ Tiên đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng động mạng, khán giả khắp mọi miền đất nước đặc biệt là về học vấn và trình độ ngoại ngữ "sang- xịn-mịn" của cô nàng này. 

dau chi co thuy tien nu nhi quoc nhan van con quy tu nhieu nang hau dinh dam - anh 0
Thuỳ Tiên - sinh viên khoa tiếng Pháp trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Được biết Thùy Tiên là sinh viên khoa tiếng Pháp của Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM. Ngôi trường này được mệnh danh là nữ nhi quốc khi có đến khoảng 80% sinh viên là nữ. Không hổ danh là nữ nhi quốc, nơi này còn được ví như thiên đường gái đẹp, vừa đẹp vừa có tài. Chính vì thế, không lạ gì khi ngôi trường này là nơi xuất thân của nhiều nàng hậu đình đám trong làng giải trí.

Lan Khuê

Lan Khuê là sinh viên ngành ngữ văn Đức khóa 18 (2010 – 2014) của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Cô từng đạt Giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2015 diễn ra tại Trung Quốc và được đặc cách vào Top 11 chung cuộc do khán giả bình chọn.

dau chi co thuy tien nu nhi quoc nhan van con quy tu nhieu nang hau dinh dam - anh 0
Lan Khuê từng là sinh viên ngành ngữ văn Đức khóa 18 của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Lan Khuê sinh ra trong gia đình gia giáo, có truyền thống hiếu học. Học giỏi, thông minh nhưng lại muốn rẽ ngang trở thành người mẫu chuyên nghiệp, Lan Khuê gặp phải sự ngăn cản, phản đối của gia đình. Cô từng chia sẻ, sau khi thi vào khoa tiếng Đức của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, cô xin mẹ một năm để thử sức với con đường người mẫu chuyên nghiệp. Nếu cô khẳng định được bản thân ở con đường này, gia đình sẽ đồng ý để cô theo đuổi đam mê.

Hương Giang 

Hoa hậu Hương Giang tên đầy đủ là Trần Thị Hương Giang. Năm 2005, cô thi đậu vào khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhưng đến năm 2007, cô chuyển vào TP.HCM và theo học khoa Báo chí - truyền thông tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

dau chi co thuy tien nu nhi quoc nhan van con quy tu nhieu nang hau dinh dam - anh 0
Hoa hậu Hương Giang từng theo học khoa Báo chí - truyền thông tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Hương Giang còn được biết đến là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) năm 2009 và lọt vào top 16 người đẹp nhất chung cuộc cùng hàng loạt danh hiệu sắc đẹp đình đám khác sau đó. Hiện tại, Hương Giang đang là người mẫu thời trang, MC và Giám khảo sắc đẹp tại Việt Nam. Trong các năm 2015, 2017 và 2019, cô trở thành một trong những giám khảo chính thức của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Đinh Ngọc Diệp 

Trước khi bước chân vào làng giải trí, Đinh Ngọc Diệp từng có khoảng thời gian học tập tại khoa Báo chí Truyền thông (khóa 2002 - 2006). Trong khoảng thời gian học tập tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, vào năm 2004, Đinh Ngọc Diệp đăng quang ngôi vị Hoa khôi cuộc thi "Hoa khôi Tây Đô" và năm 2005, cô nhận giải Hoa khôi Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật.

dau chi co thuy tien nu nhi quoc nhan van con quy tu nhieu nang hau dinh dam - anh 0
Đinh Ngọc Diệp từng có khoảng thời gian học tập tại khoa Báo chí Truyền thông (khóa 2002 - 2006)

Hiện tại, bà xã của đạo diễn Victor Vũ đã "lui về" hỗ trợ ông xã phát triển sự nghiệp và chăm sóc gia đình khi kết hôn vào năm 2016. Thi thoảng, cô góp mặt trong sự kiện giải trí, đại diện cho các nhãn hàng.

Hoàng Oanh

Hoàng Oanh từng tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM vào năm 2013. Trước đó, vào năm 2012, Hoàng Oanh tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh và giành được giải Á khôi 1, cũng nhờ đó cô có cơ hội thực hiện ước mơ của mình là trở thành một MC chuyên nghiệp.

dau chi co thuy tien nu nhi quoc nhan van con quy tu nhieu nang hau dinh dam - anh 0
Hoàng Oanh từng tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM vào năm 2013

Ngoài được yêu thích trong vai trò MC, Hoàng Oanh cũng ghi điểm trong mắt khán giả khi hóa thân thành các vai diễn, người đẹp đã thử sức trong nhiều bộ phim như: Cà phê hí mắt, Hồn đá, Thảm đỏ, Tháng Năm Rực Rỡ,...

Kể từ khoảnh khắc đang quang của Thuỳ Tiên tại MGI 2021, nhiều bạn sinh viên còn đùa rằng: "Muốn làm hoa hậu thì vào Nhân Văn!". Nhưng chỉ là câu nói vui giữa các sinh viên với nhau, biết đâu nơi này sẽ là một môi trường tốt để "xuất phát" cho hành trinh chinh phục vương miện sắc đẹp của mình!

Không chỉ lò đào tạo ngôn ngữ, nàng hậu Thuỳ Tiên còn học tại 1 ngôi trường khác siêu xịn

Trường ĐH của tân hoa hậu Thuỳ Tiên được gọi là "lò đào tạo ngôn ngữ phía Nam", bảo sao giỏi thế!

Sinh viên Nhân Văn tiết lộ cùng : Hoa hậu Thuỳ Tiên "rớt" CLB như ai, hoạt động thì năng nổ!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ