Trường ĐH của tân hoa hậu Thuỳ Tiên được gọi là "lò đào tạo ngôn ngữ phía Nam", bảo sao giỏi thế!

Ngoài vấn đề sắc vóc, nhan sắc thì trình độ học vấn và khả năng ngoại ngữ cũng là những yếu tố được quan tâm hàng đầu.

Tân hoa hậu Miss Grand International 2021 đã chính thức thuộc về đại diện của Việt Nam - Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên vào đêm chung kết ngày 4/12 tại Show DC (Bangkok, Thái Lan). 

Chiến thắng này của Thuỳ Tiên đã thật sự gây "chấn động" người hâm mộ Việt Nam. Ngôi vị tân hoa hậu MGI 2021 hoàn toàn thuyết phục bởi đại diện Việt Nam luôn gây được ấn tượng tốt với khả năng trình diễn tự tin, khả năng ngoại ngữ vượt trội và khả năng ứng xử tốt.

truong dh cua tan hoa hau thuy tien duoc goi la lo dao tao ngon ngu phia nam bao sao gioi the - anh 0
Thuỳ Tiên - Tân hoa hậu Miss Grand International 2021

Đặc biệt, khi thi đấu tại sân nhà Thái Lan, Thuỳ Tiên đã khéo léo vận dụng khả năng nói tiếng Thái của mình trong màn thuyết trình về chiến tranh và cả khi trả lời câu hỏi của MC. Điều này đã tạo nên một hiệu ứng cực kì tốt của khán giả sân nhà dành cho tân hoa hậu của chúng ta. 

Ngay lúc này, những thông tin về Thuỳ Tiên được rất nhiều người quan tâm. Và người ta cũng thắc mắc liệu ngôi trường đại học nào tại Việt Nam đã "đào tạo" nên một cô gái tài sắc vẹn toàn như vậy!

truong dh cua tan hoa hau thuy tien duoc goi la lo dao tao ngon ngu phia nam bao sao gioi the - anh 0
Thuỳ Tiên tự tin trong phần thi ứng xử

Thùy Tiên là sinh viên khoa tiếng Pháp của Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM. Ngôi trường này được mệnh danh là cái nôi đào tào ngôn ngữ top đầu khu vực phía Nam với hơn 10 ngành ngôn ngữ khác nhau như ngôn ngữ Nga, ngôn ngữ Italia, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Tây Ban Nha... Và ngành Ngôn ngữ tiếng Pháp của Thuỳ Tiên cũng được coi là một trong những ngành đặc thù về ngôn ngữ của ngôi trường này. 

Thuỳ Tiên sử dụng thuần thục 3 ngôn ngữ bao gồm Anh, Pháp và Thái Lan. Lợi thế về đa ngoại ngữ là một trong những điểm cộng rất lớn để Thuỳ Tiên chinh phục ngôi vị cao nhất tại MGI 2021. 

Chia sẻ về lý do chọn học nhiều loại ngôn ngữ, Thùy Tiên cho rằng dù rất đam mê và yêu thích tiếng Anh nhưng cô cảm thấy 12 năm học phổ thông theo đuổi loại ngôn ngữ này đã khá đủ với bản thân. Vốn yêu thích nước Pháp nên cô muốn học thêm tiếng Pháp để có thể khám phá nhiều hơn về quốc gia này.

truong dh cua tan hoa hau thuy tien duoc goi la lo dao tao ngon ngu phia nam bao sao gioi the - anh 0
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM được mệnh danh là lò đạo tạo ngôn ngữ khu vực phía Nam 

Nói về ngôi trường mà Thuỳ Tiên theo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một thành viên của hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường được thành lập năm 1957 với tiền thân là Đại học Văn khoa (thuộc viện Đại học Sài Gòn), Đại học Tổng hợp TP.HCM. Trường là trung tâm nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn lớn nhất miền Nam.

truong dh cua tan hoa hau thuy tien duoc goi la lo dao tao ngon ngu phia nam bao sao gioi the - anh 0

Đặc biệt, sinh viên của Nhà trường đến từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều tôn giáo, nhiều chủng tộc... đã đem đến cho không gian đại học những đặc điểm đa văn hóa, quốc tế và đầy bản sắc.

Trường ĐH KHXH&NV chú trọng kiến tạo môi trường để người học khám phá, rèn luyện và khẳng định bản thân thông qua hoạt động sinh viên, hoạt động đoàn thể, hoạt động câu lạc bộ, hoạt động gắn kết cộng đồng và liên kết doanh nghiệp.

Xin chúc mừng Thuỳ Tiên với ngôi vị Tân Hoa hậu Hoà bình thế giới 2021!

Trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM tự chủ, học phí Nhân Văn tăng gấp 2 lần

Review Đại học: 15 bí mật về Nhân văn - Tòa cong huyền thoại? Hội gái xinh? Rồi sao nữa...?

Nhân Văn - trường ĐHQG đầu tiên cổ vũ sinh viên LGBTQ+ "Be Yourself"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ