Đạo diễn ‘Tro tàn rực rỡ’: ‘Làm phim không chỉ để bán vé, lấy tiền’

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng có tầm quan trọng đến việc thay đổi nhận thức của khán giả về phim Việt.

Tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất (DANAFF I), đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhận định: "Liên hoan phim có ích cho sự phát triển của nghệ thuật, bởi vì người Việt Nam thường nghĩ làm phim chỉ để chiếu ở rạp bán vé và lấy tiền thôi, song những liên hoan phim này có tác dụng hỗ trợ sự phát triển của điện ảnh"

Theo đạo diễn phim Tro tàn rực rỡ, đây còn là cơ hội vàng để tìm kiếm các gương mặt làm phim tiềm năng cho thị trường phim Việt.

dao dien tro tan ruc ro lam phim khong chi de ban ve lay tien - anh 0
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Cũng trong buổi giao lưu giữa nghệ sĩ và khán giả nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) 2023, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên dành thời gian để nói về đứa con tinh thần của mình. Ông chia sẻ từ việc tìm kiếm ý tưởng, nguồn cảm hứng đến xây dựng lời thoại, diễn biến tâm lý nhân vật.

Tro tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên từng là đối thủ nặng kí ở nhiều liên hoan phim quốc tế và đoạt giải cao nhất tại Liên hoan phim Ba lục địa ở Pháp. Trình làng khán giả vào năm 2022, bộ phim được giới chuyên môn đánh giá là màn tái xuất ngoạn mục của nhà làm phim. 

Phim chuyển thể từ kịch bản gốc là hai truyện ngắn Tro tàn rực rỡ Củi mục trôi về của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Tro tàn rực rỡ là chuyện kể về những số phận bi thương, lận đận của những con người ở miền Tây sông nước.

Nói về việc đưa bộ phim dự thi tại quê nhà, Bùi Thạc Chuyên cho rằng được tham gia một liên hoan phim đã là một niềm vui.

Ông bày tỏ: "Việc tổ chức một liên hoan phim thế này, mọi người đều thắng. Từ những người làm phim, khán giả đến việc phát triển du lịch thành phố... Khán giả quốc tế có thể nhìn thấy Việt Nam và người dân Việt Nam".

dao dien tro tan ruc ro lam phim khong chi de ban ve lay tien - anh 0
"Tro Tàn Rực Rỡ" có diễn viên Phương Anh Đào, Quang Tuấn đóng chính.

Theo ông, việc một tác phẩm trình chiếu ở liên hoan phim đồng nghĩa với tác phẩm đó nhận được sự công nhận của một nhóm các nhà chuyên môn. "Mọi người hay nghĩ đến liên hoan phim sẽ phải được giải thưởng, nhưng thật ra giải thưởng chỉ là một phần thôi. Được trình chiếu ở liên hoan phim mới là quan trọng. Liên hoan phim chính là sự gặp gỡ của các đạo diễn, nhà làm phim" , ông nói.

Không chiến thắng về mặt doanh thu, song Tro tàn rực rỡ vẫn được công chúng khen ngợi và phản hồi tích cực. Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, doanh số mà bộ phim thu được hơn 4 tỷ đồng - quá nhỏ để tiệm cận với đường đua trăm tỷ. Tuy nhiên, đây là minh chứng cho thấy chiến thắng trong lòng khán giả mới là chiến thắng vinh quang nhất.

Bùi Thạc Chuyên sinh năm 1968 tại Hà Nội, là nhà đạo diễn, biên kịch điện ảnh độc lập người Việt Nam. Ông được biết đến với bộ phim điện ảnh truyền hình: 12A và 4H, phim ngắn: Cuốc xe đêm và các phim điện ảnh: Chơi vơi, Sống trong sợ hãi, Lời nguyền huyết ngải' Tro tàn rực rỡ. Dù chỉ có số lượng không nhiều nhưng 4 phim điện ảnh ông do ông đứng máy đều giành nhiều giải điện ảnh trong và ngoài nước.

"Tro Tàn Rực Rỡ": Phương Anh Đào bỏ nhãn "nàng thơ"

"Tro Tàn Rực Rỡ": Nguyễn Ngọc Tư trực tiếp sửa thoại, 7 năm cho 1 bộ phim

Phim 'thảm họa' Việt 2022: 'Thanh Sói' ngã ngựa, 'Tro Tàn' chưa 'Rực Rỡ'

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ