Đại diện Khánh Ly: “Cô không đồng ý với kịch bản đoàn phim, nhất là chi tiết đi tìm Trịnh Công Sơn”

Phía nữ danh ca cho biết bà không đồng tình với kịch bản phim Em và Trịnh, nhất là chi tiết đi tìm ông Trịnh Công Sơn hay câu "thó của ông Văn Cao".

Trước buổi diễn ra liveshow "Dấu chân địa đàng" ở Đà Lạt, danh ca Khánh Ly tổ chức tiệc trà chiều, gặp gỡ truyền thông và người hâm mộ đến xem mình hát. Tại buổi gặp gỡ, bà chia sẻ về đời, về nghề và cả những ký ức thời son trẻ với ông Trịnh Công Sơn. 

Xuất hiện tại buổi trà chiều, đại diện của Khánh Ly cũng chia sẻ về danh ca và những ồn ào xoay quanh bà cùng phim "Em và Trịnh". Từ khi về nước đến nay, nữ danh ca đã có nhiều phát ngôn liên quan đến bộ phim này.

dai dien khanh ly co khong dong y voi kich ban doan phim nhat la chi tiet di tim trinh cong son - anh 0
Danh ca Khánh Ly (Ảnh: Phạm Chiểu)

"Gia đình và bạn bè của ông Trịnh Công Sơn vẫn thường liên lạc với cô, họ chúc Tết và thăm hỏi nhau. Khi làm phim này, đoàn phim trân trọng và có ngỏ lời mong cô tham gia tư vấn, cố vấn hay bất cứ một vai trò nào đó. Họ liên lạc với cô qua nhiều nguồn nhưng không được, cuối cùng họ liên lạc với tôi, nhờ tôi chuyển thông tin cho cô. 

Gia đình muốn có những tư liệu để chia sẻ, quay clip... Khi về Việt Nam, cô sẵn sàng chia sẻ những talkshow, phỏng vấn, truyền hình... để lưu giữ lại một giai đoạn của lịch sử quê hương và nhân vật lớn của lịch sử âm nhạc cũng như chính cô. Nhưng khi nghe đến phim, cô phải hỏi con cô, vì nó là vấn đề lớn.

Các con cô bảo mẹ lớn rồi, không đóng được đâu. Bản thân cô cũng xấu hổ không đóng được. Khi diễn ở những chương trình lớn, cô chỉ đứng im, bám chặt micro và hát, đến giờ mấy chục năm rồi vẫn vậy. Cô bảo ngại lắm, nhất là khi kêu diễn hay chụp hình, cô không làm được đâu", đại diện Khánh Ly nói.

dai dien khanh ly co khong dong y voi kich ban doan phim nhat la chi tiet di tim trinh cong son - anh 0
Khánh Ly và người đại diện tại Đà Lạt

Người đại diện Khánh Ly cho biết thêm, bà ngại không đóng phim, gia đình cũng không cho đóng, nhưng vẫn để phía đoàn phim gửi kịch bản để bà xem và góp ý. Sau khi xem, bà không đồng ý tham gia.

Đoàn phim vẫn liên lạc với bà. Khi bà về nước, họ cũng ngỏ lời khi bà rảnh sẽ mời bà đi xem phim. Tuy nhiên, bà chưa có thời gian xem thì đã nhận được rất nhiều phản hồi từ người hâm mộ và cơ quan báo đài.

Về phần Khánh Ly không đồng ý, đại diện bà chia sẻ: "Cô không đồng ý với kịch bản đoàn phim, nhất là chi tiết đi tìm Trịnh Công Sơn hay chi tiết thó của ông Văn Cao". 

Về nhân vật Khánh Ly trong phim do Bùi Lan Hương thể hiện, đại điện bà cho biết cả anh và Khánh Ly đều chưa xem phim. Những hình ảnh họ tiếp nhận được là từ khán giả và những người thân thiết gửi. Anh nghĩ họ chụp lại những đoạn chưa hoàn hảo hoặc khác xa nguyên bản nên bị phản ứng nhiều, còn bản thân anh không nhận xét về vấn đề đó.

"Mình là bản sao thì không bao giờ như bản chính. Nên đừng bao giờ kỳ vọng quá nhiều mà hãy xem với tâm thế đón nhận thông điệp người ta gửi gắm. Nhưng mình cũng không bắt mọi người phải cởi mở bởi hình ảnh cô Mai là kỷ niệm của người ta, mình không can thiệp vào sở thích của nhau.

Điều văn minh là ai không bằng lòng cứ để cho họ không bằng lòng. Đừng cố tình chinh phục, ép người ta phải bằng lòng", đại diện nữ danh ca chia sẻ.

Hà Anh Tuấn từng nói về Khánh Ly: "Tôi biết rõ vì sao cô là một huyền thoại"

Khánh Ly: "Tôi sẽ không xem phim Em và Trịnh”

Sau 24h về Việt Nam, đây là loạt phát ngôn sốc nhất của Khánh Ly về Trịnh Công Sơn

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ