Cuộc thi Toán quốc tế nhưng cách tổ chức lại "ao làng" làm phụ huynh bức xúc

Cuộc thi Olympic Quốc tế Toán và Khoa học châu Á diễn ra với nhiều vấn đề bất cập.

Cuộc thi Olympic Quốc tế Toán và Khoa học châu Á (Asian Science and Mathematics Olympiad) được giới thiệu là kỳ thi dành cho học sinh từ cấp tiểu học đến THPT diễn ra ở nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, kỳ thi do Ban Tổ chức ASMO quốc tế phối hợp Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Sáng tạo (RICE) điều hành.

Theo giới thiệu trên website, kỳ thi ASMO 2019 tại Việt Nam có 6000 thí sinh tại vòng thi địa phương, hơn 4000 thí sinh tại vòng thi quốc gia. 

Năm nay, cuộc thi tại Việt Nam được tổ chức theo hình thức trực tuyến (qua Zoom). 60% thí sinh tham dự đạt giải với tỷ lệ giải Vàng: Bạc: Đồng là 1: 2: 3.

Tuy nhiên, hàng nghìn học sinh ở Hà Nội tham gia vào cuộc thi gặp nhiều vấn đề đã nảy sinh. 

Được tổ chức dưới hình thức trực tuyến nhưng một số thí sinh không đăng nhập được vào phòng thi, kể cả bằng đường link chính thức lẫn dự phòng và luôn nhận được thông tin đã quá 1.000 người truy cập.

cuoc thi toan quoc te nhung cach to chuc lai ao lang lam phu huynh buc xuc - anh 0
Những bài toán trong đề thi "mang tầm quốc tế"

Khi thi thử, có một số vấn đề thí sinh gặp phải như đề có hình vẽ nhưng lại không hiển thị được nên thí sinh không thể trả lời câu hỏi. Hệ thống cũng không ghi nhận những câu trả lời do thí sinh đánh máy".

Đến ngày thi, do Zoom không cho truy cập cùng lúc quá nhiều nên có những thí sinh không thể đăng nhập vào Zoom mà chỉ có thể làm bài qua link được gửi sẵn. Ngoài ra, trong quá trình làm bài, dù chưa thi xong, hệ thống đã đẩy thí sinh thoát ra ngoài hoặc sẽ nhận được thông báo "Bạn đã hoàn thành bài thi" dù chưa kết thúc bài làm.

cuoc thi toan quoc te nhung cach to chuc lai ao lang lam phu huynh buc xuc - anh 0
Bài toán lớp 2 làm cho phụ huynh và giáo viên dạy toán hoang mang

Câu hỏi được xếp dành cho học sinh lớp 2. Nhưng nhìn kiến thức thì có cả số hỗn số, phân thức... vượt quá sức con trẻ. 

Đánh giá về bài toán này, nhiều phụ huynh và cộng đồng mạng cho rằng bài Toán hơi quá sức so với học sinh lớp 2. Thậm chí nhiều người còn muốn đòi lại tiền "lệ phí" thi của con mình vì cảm thấy ban tổ chức ra đề thi chưa được nghiên cứu kỹ.

Theo thông tin mới nhất, một số phụ huynh cho biết đã được Ban Tổ chức cuộc thi hoàn lại lệ phí tham dự.

Kỳ thi đến gần, ôn sao cho khoa học và hiệu quả?

Mùa thi online: Học sinh, sinh viên "nước đến chân" vẫn chưa học bài!

Thi online: Nỗi sợ không của riêng ai!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ