Chuyến "phượt" cuối cùng của 15 chú chó: An toàn là cần thiết, nhưng còn cách làm văn minh và tình cảm hơn?

Sự việc vẫn đang tạo nên một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội.

Khuya ngày 9/10, trên mạng xã hội lan truyền 2 video của chủ tài khoản B.B khi bạn này gọi điện cho đôi vợ chồng để hỏi thăm tình hình về 15 chú chó thì mới "vỡ lẽ" là toàn bộ đã bị mang đi tiêu hủy. Sự việc này khiến cộng đồng mạng hết sức hoang mang và bất bình bởi lẽ dọc suốt quãng đường mấy trăm km về quê, cả người và chó đều nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ rất lớn từ các mạnh thường quân, các chiến sỹ công an nhưng về tới Cà Mau lại xảy ra sự việc đau lòng đến vậy.

Sáng ngày 10/10, địa phương tại tỉnh Cà Mau đã chính thức xác nhận đàn chó đã bị tiêu huỷ toàn bộ. Theo đó, khi về Cà Mau, gia đình ông Phạm Minh Hùng có mang theo 15 con chó (gồm 4 chó lớn và 11 chó con), nhưng khi về tới chốt kiểm soát dịch tỉnh Cà Mau thì gia đình ông Hùng đã cho đi 2 chó con (chỉ còn lại 13 con). Một lãnh đạo ngành y tế H.Trần Văn Thời (Cà Mau) xác nhận việc số chó trên đã bị tiêu hủy. 

chuyen phuot cuoi cung cua 15 chu cho an toan la can thiet nhung con cach lam van minh va tinh cam hon - anh 0
Hình ảnh 15 chú chó theo chủ nhân "phượt" về quê nhận được nhiều sự quan tâm của cộng động mạng

Sự việc trên đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ lớn từ cộng đồng mạng, phải chăng khi sự lo lắng và sợ hãi cho mạng sống con người dâng cao quá mức khiến người ta đưa ra những quyết định vội vã dù là tàn nhẫn chỉ để bảo vệ con người? 

Tính mạng của con người là trên hết, nhưng... động vật thì vô tội!

Dịch bệnh diễn biến phức tạp trong suốt 4 tháng qua, kể từ khi TP.HCM bình thường mới trở lại từ 1/10, hàng loạt người lao động đang mắc kẹt tại thành phố liền "tháo chạy" về quê vì không còn sức bám trụ. Theo đó, nguy cơ bùng phát dịch từ chuyến "di dân" này khiến chính quyền địa phương các tỉnh thành lo lắng nhưng vẫn cố gắng hỗ trợ đồng bào trở về và thực hiện cách ly theo quy định. 

Những ngày qua, mạng xã hội dành sự quan tâm lớn cho chuyến đi "phượt" của 15 chú chó cùng đôi vợ chồng nghèo "hồi hương" từ Long An về Cà Mau. Chiếc xe chở đầy chó thú hút sự chú ý của người đi đường, đồng thời hai vợ chồng cũng nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ lẫn sự theo dõi của người dân cả nước. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi hay tin họ đã trở về an toàn, nhưng... bỗng chốc phẫn nộ khi biết toàn bộ số chó đã bị tiêu hủy vì đôi vợ chồng đã dương tính với Covid-19. 

chuyen phuot cuoi cung cua 15 chu cho an toan la can thiet nhung con cach lam van minh va tinh cam hon - anh 0
Cộng động mạng phẫn nộ khi biết những chú chó đã bị tiêu huỷ 

Sự việc tương tự cũng từng xảy ra cách đây 3 tháng, khi trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video gây tranh cãi của một người trong lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trực chốt điểm phong tỏa tại Long An đã xử phạt 2 bạn trẻ đi ra ngoài với lý do khám bệnh cho mèo đang trong tình trạng nguy kịch.

Tuy nhiên, vì cho rằng dịch vụ thú y không phải hoạt động thiết yếu và động vật thì không quan trọng bằng tính mạng con người nên lực lượng chức năng đã không cho hai bạn trẻ thông chốt. Bên cạnh tiến hành xử phạt, họ còn quay clip chế chạo cô bé đang khóc lóc chỉ vì... một con mèo đã chết.

chuyen phuot cuoi cung cua 15 chu cho an toan la can thiet nhung con cach lam van minh va tinh cam hon - anh 0
Chuyện hai bạn trẻ chở mèo đi khám bệnh trong mùa dịch nhưng bị xử phạt cũng từng gây ôn ào dư luận

Câu chuyện này từng gây tranh cãi lớn về vấn đề: Giữa lúc dịch bệnh, không gì quan trọng bằng tính mạng con người hay tính mạng của động vật cũng cần được bảo vệ?

Dịch bệnh nguy hiểm, nhưng cần có cách xử lý "văn minh" và "tình người" hơn

Trước hết chúng ta cần làm rõ, thú nuôi liệu có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho con người hay không? Theo như nguồn tin của Cơ Quan Quản Lý Thực và Dược Phẩm Hoa Kỳ, dựa trên thông tin hạn chế có sẵn cho đến nay, nguy cơ thú nuôi lây lan virus gây Covid-19 ở người được coi là thấp. Tại thời điểm này, không có bằng chứng cho thấy động vật đóng một vai trò quan trọng trong việc lây lan virus gây ra Covid-19. 

Hay như Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cũng đã từng lý giải rằng con người thường chỉ bị bệnh do human coronavirus, còn động vật chỉ bị bệnh do animal coronavirrus. Ông khẳng định, virus gây bệnh giữa người và động vật "nước sông không phạm nước giếng". 

chuyen phuot cuoi cung cua 15 chu cho an toan la can thiet nhung con cach lam van minh va tinh cam hon - anh 0
Bác sĩ Trương Hữu Khanh chia sẻ về bài viết virus gây bệnh Covid-19 giữa người và thú cưng

Từ những lý giải trên, nhiều người cho rằng quyết định triệt hạ toàn bộ đàn chó của gia đình ông Hùng là vô cùng tàn nhẫn vì thiếu kiến thức khoa học. 

"Quá căm phẫn cho một hành động thị uy kiểu này, không có chút xót thương động vật vô tội. Đừng biện minh là chúng sẽ lây lan dịch bệnh cho con người. Sai! Bạn có quyền tìm nhiều cách khác chứ không phải chọn cách tàn nhẫn như thế này" - tài khoản T.K để lại bình luận bày tỏ quan điểm trước sự việc.

"Nghe tàn nhẫn quá, lẽ ra chỉ cần tắm rửa, sát khuẩn và cách ly đàn chó trong 1 tháng là được mà. Công dắt díu đàn chó về quê trên xe máy quá cực khổ, thật là vô cảm không chấp nhận được" - tài khoản T.X chia sẻ.

chuyen phuot cuoi cung cua 15 chu cho an toan la can thiet nhung con cach lam van minh va tinh cam hon - anh 0
Bác sĩ Trương Hữu Khanh khẳng định chỉ cần tắm sửa rạch là không thể lây Covid-19 cho người

Có thể nói, đối với đông đảo người dân, chó mèo là bạn của con người. Yêu thương những con vật đồng nghĩa với yêu thương tất cả đồng loại mình. Tuy vậy, khi dịch bệnh bùng nổ, Covid-19 đã lấy đi của con người quá nhiều thứ. Có thể, người ta cũng vì sợ hãi lo lắng cho mạng sống con người mà có những quyết định vội vã khi chưa thật sự tìm hiểu kỹ càng thông tin. 

Sự việc lan tỏa không đơn thuần chỉ là sự tiếc thương đàn chó mà còn gieo rắc sự tiêu cực và mất mát của con người trong mùa dịch. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng đang bùng nổ phong trào kêu gọi Hiệp Hội Bảo Vệ Động Vật Thế Giới giúp đỡ. 

chuyen phuot cuoi cung cua 15 chu cho an toan la can thiet nhung con cach lam van minh va tinh cam hon - anh 0
Cộng đồng mạng đang kêu cứu Hiệp hội bảo vệ động vật thế giới về sự việc trên

Đây xem như là một động thái đấu tranh, để sức ép từ bạn bè báo chí thế giới buộc nhà nước phải nghiêm túc đề ra phúc lợi dành cho động vật trong nước. Động thái này cũng như sự an toàn của những con vật nuôi vốn vừa là "thân nhân" vừa là tài sản cần được bảo vệ của người dân. Có lẽ, đây là nỗi đau chỉ những người trong cuộc mới hiểu.

Tỉnh Cà Mau ban hành công văn yêu cầu rà soát thông tin cụ thể liên quan đến 13 chú chó bị tiêu huỷ

Virus Covid-19 có lây từ chó, mèo sang người?

Cà Mau xác nhận đã tiêu huỷ 13 chú chó của đôi vợ chồng mang về quê tránh dịch

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ