Chân dung tỷ phú USD thứ 7 của Việt Nam: Lần đầu 'chạm ngõ' Forbes đã trở thành người giàu thứ 2 cả nước

Gương mặt mới trên đường đua tỷ phú này ngay lập tức trở thành cái tên gây chú ý trên mạng xã hội. Vậy ông là ai?

Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2022. Năm nay, Việt Nam có đến 7 đại diện. Các đại diện này gồm: Chủ tịch Vingroup - Phạm Nhật Vượng, CEO VietJet Air - Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát - Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank - Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Thaco - Trần Bá Dương, Chủ tịch Masan - Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch Nova Group - Bùi Thành Nhơn.

Theo đó, ông Bùi Thành Nhơn - chủ tịch Nova Group là tỷ phú mới nhất của Việt Nam có tên trong danh sách của Forbes. Ngày 5/4, ông Nhơn sở hữu khối tài sản ròng trị giá 2,9 tỷ USD, đứng thứ 1.053 thế giới.

Đáng chú ý, tính đến sáng 6/4, theo The Real Time Billionaires List của Forbes, ông Nhơn đã có bước nhảy vọt từ vị trí 1.053 thế giới lên 904 thế giới, sở hữu khối tài sản ròng có giá trị lên tới 3,5 tỷ USD. Đồng thời cũng trở thành người giàu thứ hai Việt Nam sau lần đầu tiên góp mặt tại Forbes.

chan dung ty phu usd thu 7 cua viet nam lan dau cham ngo forbes da tro thanh nguoi giau thu 2 ca nuoc - anh 0
Chân dung ông Bùi Thành Nhơn - chủ tịch Nova Group

Gương mặt mới trên đường đua tỷ phú này ngay lập tức trở thành cái tên gây chú ý trên mạng xã hội.

Vậy ông là ai? 

Khởi nghiệp từ ngành thú y 

Ông Bùi Thành Nhơn (sinh năm 1958), quê ở tỉnh Đồng Tháp là tỷ phú nổi tiếng trong ngành bất động sản, hiện ông đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NovaLand – NVL).

Chủ tịch Nova Group sở hữu trình độ học vấn là cử nhân ngành chăn nuôi thú y và cử nhân quản trị kinh doanh cao cấp (tốt nghiệp HSB Tuck chool of Business tại Dartmouth, Hanover, Đức).

Trước khi dấn thân vào ngành địa ốc, ông Nhơn từng khởi nghiệp trong lĩnh vực sản sản xuất và kinh doanh nhiều mặt hàng. Điển hình như thuốc thú y, hóa chất, thức ăn gia súc và nguyên liệu dược. Nhưng ông được biết đến với việc làm giàu bằng bất động sản nhiều hơn, hay còn gọi là ông trùm địa ốc tại Việt Nam.

chan dung ty phu usd thu 7 cua viet nam lan dau cham ngo forbes da tro thanh nguoi giau thu 2 ca nuoc - anh 0
Trước khi dấn thân vào ngành địa ốc, ông Nhơn từng khởi nghiệp trong lĩnh vực thú ý

Từ năm 1981 đến năm 1983, ông Nhơn công tác tác tại Phòng Nông nghiệp Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, ông cũng dành hơn 10 năm (từ năm 1983 đến năm 1992) trải nghề tại Công ty Vật tư Chăn nuôi Thú y cấp I, TPHCM.

Ông Bùi Thành Nhơn bắt đầu khởi nghiệp bằng kinh doanh thuốc thú y từ năm 1992. Sau đó, ông đã thành lập Công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn chuyên kinh doanh thuốc thú y, nguyên liệu dược, hóa chất, số vốn ban đầu là 400 triệu đồng.

Đến ông trùm địa ốc tại Việt Nam

Đến năm 2007, Công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn được tái cấu trúc thành Công ty cổ phần Anova Corp (chuyên về lĩnh vực thú y) và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland). Kể từ đó, tên tuổi ông gắn liền với thương hiệu nghìn tỷ Novaland. Đây là tập đoàn sở hữu nhiều dự án bất động sản rải khắp thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009. 

chan dung ty phu usd thu 7 cua viet nam lan dau cham ngo forbes da tro thanh nguoi giau thu 2 ca nuoc - anh 0
Novaland - tập đoàn nghìn tỷ về đầu tư bất động sản lớn thứ hai tại Việt Nam

Năm 2009, cũng là dấu ấn lớn nhất và tạo tiền đề để đưa Novaland trở thành chủ đầu tư bất động sản lớn thứ hai Việt Nam sau khi quyết định tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng và chính thức đầu tư dự án khu dân cư phức hợp Sunrise City Quận 7 với tổng giá trị đầu tư 500 triệu USD. Đây là một dự án cực kỳ nổi tiếng đã giúp đưa tên tuổi Novaland "bay cao" như hiện nay. 

Năm 2021, NovaGroup tái cấu trúc lần 2 với 8 Tổng Công ty thành viên: Novaland, Nova Service, Nova Consumer, Nova Tech, Nova Capital Partners, Nova Logistic, Nova Industry, Nova Finance.

chan dung ty phu usd thu 7 cua viet nam lan dau cham ngo forbes da tro thanh nguoi giau thu 2 ca nuoc - anh 0
Ông Bùi Thành Nhơn đã xin thôi làm Chủ tịch Novaland và trao quyền cho cho cộng sự để tập trung định hướng cho NovaGroup vào tháng 1/2022

Đầu năm 2021, để tập trung lãnh đạo NovaGroup giai đoạn hậu tái cấu trúc, ông Bùi Thành Nhơn quyết định trao quyền và vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland) cho ông Bùi Xuân Huy và bộ máy lãnh đạo mới.

Theo đó, vợ của tỷ phú Bùi Thành Nhơn là bà Cao Thị Ngọc Sương hiện đang nắm giữ 5,46% cổ phiếu NovaLand, trị giá khoảng 9.200 tỷ đồng. Được biết, ông bà có hai người con, trong đó một con trai tên là Bùi Cao Nhật Quân, sinh năm 1982, đã từng là Phó chủ tịch HĐQT và PTGĐ của Công ty CP đầu tư địa ốc Novaland.

'Ái nữ triệu đô' của Tân Hoàng Minh: Học lực xuất sắc, có khiếu nghệ thuật, thừa hưởng nét đẹp từ Hoa hậu Giáng My

Khối tài sản 'sương sương' chục nghìn tỷ đồng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh

'Nhị thiếu gia' Tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa bị bắt: Học cao, kín tiếng, 'đã có chủ' được 5 năm

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ