Bùng phát virus mới ở Trung Quốc, hiện chưa có thuốc điều trị

Một loại virus có nguồn gốc từ động vật với các triệu chứng giống Covid-19 xuất hiện tại Trung Quốc.

Bùng phát virus mới ở Trung Quốc, hiện chưa có thuốc điều trị

Mới đây, tờ Global Times đưa tin về việc 2 tỉnh Sơn Đông và Hà Nam (Trung Quốc) xuất hiện loạt các ca nhiễm với chủng virus mới. Thông tin được công bố chính thức trên tạp chí y học New England vào ngày 8/8 vừa qua.

Được biết, chủng virus mới thuộc họ henipavirus, hiện đã lây nhiễm cho 35 người dân ở 2 tỉnh trên của Trung Quốc. Bác sĩ tìm thấy virus này trong mẫu ngoáy họng của những bệnh nhân bị sốt ở các tỉnh khu vực miền Đông Trung Quốc. Theo lời khai, họ có tiền sử tiếp xúc với động vật thời gian trước khi nhiễm bệnh. Chuyên gia đặt tên cho chủng virus này là Langya henipavirus (LayV).

Theo các chuyên gia, loại virus trên có thể có nguồn lây từ động vật. Người nhiễm bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, mệt mỏi, chán ăn, đau cơ và buồn nôn. Theo điều tra, 26/35 trường hợp nhiễm virus Langya henipavirus ở 2 tỉnh Sơn Đông và Hà Nam đều có các triệu chứng trên.

bung phat virus moi o trung quoc hien chua co thuoc dieu tri - anh 0
Virus Langya henipavirus (LayV) là loại virus lây từ động vật sang người, thuộc họ virus Paramyxoviridae có thể gây chết người. (Ảnh: GETTY IMAGES)

Đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể kết luận virus này có thể lây lan từ người sang người hay không. Theo số liệu thống kê đã thử nghiệm trên động vật ở các khu vực bị ảnh hưởng, kết quả cho thấy 5% số chó và 2% số dê đã bị nhiễm bệnh. Trong đó, chuột chù có thể là vật chủ mang virus khi có tới 27 % số chuột chù trong cuộc thí nghiệm cho ra kết quả xét nghiệm dương tính.

Henipavirus gây bệnh nặng cho động vật và người, chúng được phân loại thuộc dạng virus có tỷ lệ tử vong theo trường hợp là 40-75%. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), con số này cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ người tử vong do Covid-19. 

Hiện nay vẫn chưa có vaccine, thuốc điều trị cho loại virus này. Phương pháp duy nhất để chữa bệnh là kiểm soát các biến chứng ở người không may bị nhiễm.

Trung Quốc tiếp tục ghi nhận virus mới tại Vũ Hán từ rùa tấn công hệ thần kinh

Du lịch Thái Lan bắt đầu “hồi sinh” sau thời gian “ngủ yên” vì dịch bệnh

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ