Bị can Lê Tùng Vân rời khỏi nơi cư trú để đi làm căn cước công dân trong thời gian bị khởi tố

Công an tỉnh Long An đã xác nhận sự việc ông Lê Tùng Vân tự ý rời khỏi nơi cư trú, hiện phía cơ quan đang xem xét và xử lý tùy theo mức độ vi phạm.

Sáng ngày 9/6, mạng xã hội đang truyền tay nhau hình ảnh bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi, tại tỉnh Long An) đang có mặt tại một trụ sở công an. Theo như nội dung chia sẻ, thì bị can này đến quận 6 (TP.HCM) làm CCCD gắn chip . Tuy nhiên, phía cơ quan tại đây nhanh chóng phát hiện sự việc và đưa ông trở lại nơi cư trú.

Hình ảnh trên khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao bởi trước đó ông Lê Tùng Vân là bị can có liên quan trực tiếp đến những ồn ào vụ "Tịnh thất bồng lai" và bị khởi tố vì tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân", theo đó ông Lê Tùng Vân được áp dụng biện pháp cấm rời khỏi nơi cư trú, thay vì tạm giam như các đối tượng còn lại.

Phía công an tỉnh Long An cũng nhanh chóng tiếp nhận sự việc và xác nhận thông tin trên, hiện trường hợp bị can này tự ý rời khỏi nơi cư trú đang được cơ quan chức năng xem xét, tùy theo mức độ vi phạm mà có những giải pháp xử lý theo đúng quy định.

bi can le tung van roi khoi noi cu tru de di lam can cuoc cong dan trong thoi gian bi khoi to - anh 0
Hình ảnh bị can Lê Tùng Vân đi làm căn cước công dân gây xôn xao mạng xã hội sáng ngày 9/6

Vào ngày 2/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp theo Khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 để đề nghị truy tố các bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) với hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo phía Cơ quan điều tra, hoạt động của nhóm người này đã gây nên những bức xúc trong dư luận, nhất là giới Phật tử. Đồng thời gây náo loạn trật tự an ninh, tình hình xã hội phức tạp nên buộc Cơ quan có thẩm quyền phải vào cuộc để xử lý.

bi can le tung van roi khoi noi cu tru de di lam can cuoc cong dan trong thoi gian bi khoi to - anh 0
Ông Lê Tùng Vân cùng các đối tượng bị khởi tố vì hành vi "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân"

Cụ thể, các đối tượng đã lợi dụng hình ảnh Phật Giáo để tổ chức sinh hoạt trái phép, xuyên tạc và xúc phạm Phật Giáo.

Dưới sự chỉ đạo và điều hành của Lê Tùng Vân thì các đối tượng đã biến căn hộ của bà Cao Thị Cúc (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh) trở thành điểm tu bất hợp pháp với tên "Tịnh thất Bồng Lai", sau đó đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng hình ảnh Phật Giáo để mạo danh nhằm đăng tải các video clip lên mạng xã hội nhằm mục đích bất chính. Hầu hết các nội dung đều chứa đựng sự xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự nhân phẩm của các cá nhân và tổ chức, sử dụng các ngôn từ kích động, mang tính hiềm khích…

Khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can liên quan vụ Tịnh thất Bồng lai

Cáo buộc bị can Lê Tùng Vân là người chủ mưu trong vụ án “Tịnh thất bồng lai”

Sự thật phía sau clip “Diễm My bị bắt cóc”, tất cả đều là kịch bản của Tịnh thất Bồng Lai

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ