Khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can liên quan vụ Tịnh thất Bồng lai

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Thanh Nhị Nguyên ở Tịnh thất Bồng lai

Ngày 27/5, Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Thanh Nhị Nguyên (23 tuổi) để điều tra tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

khoi to bat tam giam them mot bi can lien quan vu tinh that bong lai - anh 0
khoi to bat tam giam them mot bi can lien quan vu tinh that bong lai - anh 0
khoi to bat tam giam them mot bi can lien quan vu tinh that bong lai - anh 0
Lê Thanh Nhị Nguyên trong lần ra tòa đòi bồi thường thiệt hại vì bị đánh tại Tịnh thất Bồng Lai

Lê Thanh Nhị Nguyên là người thứ 6 tại nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai thuộc căn hộ của bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, bị bắt.

Trước đó, ngày 5/1, 4 bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) đã bị khởi tố với tội danh tương tự và hiện đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, xét xử. Riêng ông Lê Tùng Vân vì già yếu nên được tại ngoại hầu tra.

khoi to bat tam giam them mot bi can lien quan vu tinh that bong lai - anh 0
Ông Lê Tùng Vân và các "đệ tử"

Ngoài ra, ngày 12/5 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Long An cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc, chủ căn nhà nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai với cùng tội danh trên.

khoi to bat tam giam them mot bi can lien quan vu tinh that bong lai - anh 0
Bà Cúc bị khởi tố, bắt tạm giam

Tịnh thất Bồng Lai được ông Lê Tùng Vân thành lập, duy trì suốt nhiều năm liền, sau đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ". Nơi này từng bị nhiều cá nhân, tổ chức tố cáo về các hành vi có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi quyên góp từ thiện trục lợi và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, loạn luân... gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa phương.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận.

Tịnh thất Bồng Lai (ông Lê Tùng Vân tự xưng) được xây dựng tại hộ của bà Cao Thị Cúc (62 tuổi). Nơi "biến gia thành tự" này ngụ ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: "Trùm cuối" gọi tên bà Cao Thị Cúc

3 bị cáo bị tạm giam trong vụ Tịnh thất Bồng lai có phải con ruột ông Lê Tùng Vân?

HOT: Công an tỉnh Long An truy tìm Võ Thị Diễm My vụ Tịnh thất Bồng Lai

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ