Bạn có đang tốn hàng nghìn giờ vào việc học thêm... online?

Học và dạy thêm - vấn nạn dai dẳng của ngành giáo dục trở nên phổ biến hơn giữa đại dịch.

Có nên đi học thêm hay không trở thành nỗi băn khoăn lớn của cả học sinh và phụ huynh khi mà kiến thức quá nặng, áp lực thi cử cũng ngày càng lớn khiến học thêm trở thành giải pháp hữu hiệu duy nhất. 

Gốc rễ của vấn đề dạy thêm tràn lan chính là chương trình học quá nặng và rườm rà, thầy cô không thể truyền đạt hết kiến thức trên lớp. Xuất phát từ nhu cầu cần bổ trợ kiến thức cho con ngoài giờ học online ở lớp ngày nay, nhiều phụ huynh quyết định cho con học thêm... online để bổ túc thêm những kiến thức quan trọng. 

Tuy vậy, học thêm có là cách để học sinh giỏi hơn? Hơn nữa là đang trong hoàn cảnh dịch bệnh như thế này?

"Trào lưu" học thêm online

Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Giáo dục về vấn đề dạy thêm học thêm với các giáo viên tại 38 trường phổ thông tại TPHCM chỉ ra rằng trong ba nguyên nhân dẫn đến dạy thêm thì nguyên nhân "Do ý muốn của phụ huynh" chiếm tới 57,9%.

ban co dang ton hang nghin gio vao viec hoc them online - anh 0
Các lớp học thêm trực tiếp trước khi có dịch Covid-19 luôn trong tình trạng "đông đúc" học sinh

Với sự kì vọng vào thành tích học tập của con cái nhiều phụ huynh đã đưa con đi học thêm theo một "trào lưu" mà thậm chí chưa hỏi ý kiến con và cũng quên mất mục đích thật sự của việc đưa con đi học. Thêm vào đó các bậc phụ huynh cũng lo lắng và mong con có thể vượt qua các kì thi lớn như kỳ tuyển sinh THPT, tuyển sinh CĐ,ĐH,... và cách tốt nhất mà một số phụ huynh cũng như học sinh nghĩ tới đó là đi học thêm. 

Kiến thức tại trường học mỗi lúc một nặng thêm mà việc dạy thêm học thêm diễn ra như một "trào lưu" công khai và phổ biến khiến nhiều phụ huynh và học sinh có tâm lý sợ thua kém bạn bè nên cũng cố sức đi học thêm. "Trào lưu" đi học thêm nổi lên dù chưa thể kiểm chứng xác thực hiệu quả của nó với kết quả của học sinh nhưng nó đã trở thành một vấn nạn khiến ngành giáo dục phải đau đầu.

ban co dang ton hang nghin gio vao viec hoc them online - anh 0
Ngoài giờ học online chính thức, nhiều học sinh còn phải học online thêm... (Ảnh: VTC News)

Áp vào hoàn cảnh dịch bệnh, nhiều phụ huynh cho rằng. Nếu học online kéo dài sẽ ảnh hưởng đến kết quả học và kiến thức con tiếp thu không đủ tham gia kỳ thi. Do đó, ngoài giờ học, nhiều phụ huynh thường xuyên tương tác với các thầy cô giáo ba môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh để hỏi tình hình học tập, xin thêm bài tập cho con ôn luyện thêm mỗi ngày. 

Học thêm: Mất nhiều hơn được?

Bản chất của việc đi học thêm đem lại khá nhiều lợi ích cho người học. Đi học thêm sẽ giúp những học sinh học kém cải thiện việc học tập đồng thời giúp những học sinh có tố chất học thêm những kiến thức nâng cao. Tuy vậy, việc học thêm hiện nay diễn ra tự phát và chỉ tập trung vào một số môn dẫn tới tình trạng học lệch của học sinh thêm vào đó là những "tệ nạn" ép ngầm học sinh đi học của một số giáo viên  diễn ra như một vấn nạn học đường. 

ban co dang ton hang nghin gio vao viec hoc them online - anh 0
Việc học thêm hiện nay diễn ra tự phát và chỉ tập trung vào một số môn dẫn tới tình trạng học lệch

Đi học thêm phụ huynh cũng phải chi ra một khoản tiền khá lớn và với nhiều gia đình thực sự là gánh nặng nhưng vì coi đó là khoản tiền "đầu tư cho giáo dục" nên vẫn cố để cho con đi học. Để rồi sau một ngày đi học mệt mỏi các bạn học sinh phải tiếp tục lao vào các lớp học thêm.

Thực trạng này không chỉ diễn ra với các bạn học sinh Gen Z mà còn cả với cả Gen Alpha - tức các học sinh tiểu học. Đi học thêm không chỉ mất nhiều tiền bạc và thời gian mà còn khiến học sinh mất đi khả năng tự học và có xu hướng ỷ lại vào việc học thêm.

Hơn nữa, tình trạng học online chính khóa cũng đã chiếm hầu hết thời gian của học sinh với ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý là rất lớn khi liên tục dán mắt và màn hình máy tính, điện thoại. 

ban co dang ton hang nghin gio vao viec hoc them online - anh 0
Để học tập tốt mà không cần đi học thêm bạn cần chuẩn bị cho mình một "kĩ năng tự học" thật tốt

Đa phần các thủ khoa cũng như các thí sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi lớn đều nói bí quyết học tốt là nhờ tự học. Thứ hai là cần phải xác định cho mình rõ mục đích học tập của bản thân, chính nó sẽ là động lực để thoát khỏi "sự lười" của bản thân để ngồi vào bàn học đồng thời bạn cũng nên có kế hoạch học tập chi tiết và thực hiện nó nghiêm túc.

Gen Z tiếp xúc với internet từ sớm và đây sẽ là nguồn tài liệu vô cùng phong phú thậm chí có cả những bài giảng miễn phí giúp học sinh có thể tự học tại nhà hiệu quả. Các bậc phụ huynh cũng nên tạo cho con tâm lý học tập thoải mái, cho con em áp lực vừa phải thay vì nghĩ giải pháp suy nhất là đưa con đi học thêm thì hãy khích lệ để con có thể tự tìm phương pháp học tập hiệu quả cho mình.

"Shadowloss": Cảm thấy sự "mất mát" về công việc, học tập không được thừa nhận!

Thực trạng giai đoạn nước rút cho thi cuối kỳ: Hơn nhau ở nhóm học tập!

Học tập và làm việc trực tuyến đã "khựng" lại của Gen Z bao nhiêu cơ hội?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ