World Cup 2022: Những khoảnh khắc ngồi ghế dự bị của CR7

Dù ngồi ghế dự bị nhưng ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha vẫn luôn là trung tâm thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Tại World Cup 2022, phong độ ghi bàn bị ảnh hưởng bởi tác động tuổi tác, Ronaldo 2 lần ngồi ghế dự bị trong các trận cầu có thể coi là cuối cùng của nam cầu thủ tại một mùa giải World Cup. 

Khuya ngày 10/11 (giờ Hà Nội), trận tứ kết giữa Maroc và Bồ Đào Nha đã chính thức được diễn ra. Ronaldo không có tên trong đội hình chính thức và buộc phải ngồi ghế dự bị. Tuy vậy, ống kính máy quay và sự chú ý truyền thông vẫn đổ dồn về hàng ghế nơi nam siêu sao ngồi quan sát các đồng đội đang thi đấu.

world cup 2022 nhung khoanh khac ngoi ghe du bi cua cr 7 - anh 0
Ronaldo ngồi ghế dự bị 2 trận tiếp liên tại World Cup 2022.

Kết thúc trận đấu với tỉ số 1-0 nghiêng về Maroc, Bồ Đào Nha chính thức bị loại khỏi World Cup 2022. Ngôi sao 37 tuổi đã không kìm nén được cảm xúc, anh ngồi xuống và khóc ngay trên sân cỏ. World Cup 2022 được cho là mùa giải World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Ronaldo khi tuổi tác của anh 4 năm sau đã chạm ngưỡng U50. 

world cup 2022 nhung khoanh khac ngoi ghe du bi cua cr 7 - anh 0
Ngôi sao 37 tuổi bật khóc sau trận thua Tứ kết. 
world cup 2022 nhung khoanh khac ngoi ghe du bi cua cr 7 - anh 0
Giấc mơ vô địch World Cup của CR7 khép lại khi khả năng cao đây là mùa World Cup cuối cùng anh ra sân.

Trước đó, CR7 được xếp trên ghế dự bị trong trận Bồ Đào Nha gặp Thuỵ Sỹ ở vòng 16 đội, World Cup 2022. Tuy vậy, sức hút truyền thông của anh vẫn rất lớn khi hàng chục phóng viên chen chúc để ghi lại khoảnh khắc cận cảnh của nam cầu thủ. Điều chưa từng có tiền lệ tại kỳ World Cup năm nay.

world cup 2022 nhung khoanh khac ngoi ghe du bi cua cr 7 - anh 0
Hình ảnh ngồi ghế dự bị trong trận Bồ Đào Nha - Thuỵ Sĩ của Ronaldo.
world cup 2022 nhung khoanh khac ngoi ghe du bi cua cr 7 - anh 0
Dù ngồi dự bị song chân sút 37 tuổi vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông.

Dù dừng chân tại vòng tứ kết World Cup 2022 song Ronaldo vẫn lập kỷ lục trong sự nghiệp chơi bóng của mình. Theo đó, CR7 đã có 196 chơi cho tuyển Bồ Đào Nha, trở thành cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất thế giới, cân bằng kỷ lục của Bader Al-Mutawa (Kuwait).

world cup 2022 nhung khoanh khac ngoi ghe du bi cua cr 7 - anh 0
Khép lại giấc mơ cúp vàng World Cup nhưng CR7 vẫn kịp lập nên một số kỷ lục trong màu áo ĐTQG.

Năm 2003, khi chỉ mới 18 tuổi Ronaldo lần đầu tiên khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, anh vào sân thay Luis Figo trong trận giao hữu với Kazakhstan. Cầu thủ sinh năm 1985 đã tham dự 5 kỳ World Cup và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau.

Tính tới thời điểm hiện tại, Ronaldo cũng đang giữ kỷ lục ghi bàn ở ĐTQG, anh có 118 bàn thắng trên tổng số 196 trận ra sân cho tuyển Bồ Đào Nha. 

Phóng viên thể thao kỳ cựu đột tử khi đang tường thuật trận Argentina gặp Hà Lan

Khoảnh khắc World Cup: Con trai tiền vệ Croatia an ủi, Neymar phản ứng ra sao?

Combo 3 trong 1 của Gen Z ngày cận cuối năm: Deadline - World Cup - Săn sale

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ