Khoảnh khắc World Cup: Con trai tiền vệ Croatia an ủi, Neymar phản ứng ra sao?

Sau thất bại trước Croatia ở tứ kết World Cup 2022, Leonardo Perisic - con trai tiền vệ Ivan Perisic đã đến an ủi Neymar.

Sau trận thua ở loạt đá luân lưu, Neymar đã bật khóc ngay trên sân cỏ, nhiều cầu thủ Brazil lẫn Croatia đến động viên ngôi sao 30 tuổi. 

Sau đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh xúc động khi một cậu bé mặc áo Croatia số 4 của Ivan Perisic đến an ủi và động viên Neymar. Đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên nền tảng Twitter.

khoanh khac world cup con trai tien ve croatia an ui neymar phan ung ra sao - anh 0
Hình ảnh đẹp nhất trận đấu giữa Brazil và Croatia.

Cụ thể, cậu bé Leonardo, 10 tuổi, con trai cả của Ivan và vợ Josipa đã cố gắng tiến về phía ngôi sao Brazil để động viên nam cầu thủ. Trước đó, cậu bị các nhân viên ngăn cản lại gần Neymar tuy nhiên khi chân sút sáng giá 30 tuổi nhìn thấy đã tiến lại bắt tay và ôm lấy cậu bé. Cậu đã vỗ vỗ vào Neymar với cử chỉ an ủi.

khoanh khac world cup con trai tien ve croatia an ui neymar phan ung ra sao - anh 0
Cậu bé bị các nhân viên ngăn cản.

Truyền thông thế giới đánh giá cao hành động nhỏ này giữa con trai Ivan và Neymar, trên sân cỏ họ có thể là đối thủ của nhau song kết thúc trận đấu họ là những người có chung một niềm say mê bóng đá. 

khoanh khac world cup con trai tien ve croatia an ui neymar phan ung ra sao - anh 0
 Neymar nhận sự an ủi từ con trai Ivan.

Neymar đã có thể là người hùng Brazil khi anh mở tỷ số ở phút cuối hiệp phụ thứ nhất, từ tuyệt phẩm phối hợp. Nhưng Croatia gỡ hoà ở phút 117 nhờ công của tiền đạo Bruno Petkovic. Kết quả chung cuộc 4-2 cho Croatia ở loạt sút luân lưu đã khiến giấc mơ vô địch World Cup của Neymar tạm khép lại.

khoanh khac world cup con trai tien ve croatia an ui neymar phan ung ra sao - anh 0
Neymar bật khóc sau trận thua tại vòng Tứ kết World Cup 2022.

Với bàn thắng trên sân Education City, Neymar đã cân bằng kỷ lục ghi 77 bàn của huyền thoại Pele trong áo đội tuyển Brazil. Trong bài phỏng vấn sau trận đấu, Neymar nói: "Lúc này tôi nói gì cũng không nên, vì tâm trạng không tốt, nhưng tôi thực sự không biết có nên tiếp tục hay không. Nếu nói đây là trận cuối của tôi cho Brazil, có vẻ hơi vội vàng. Nhưng tôi cũng không dám đảm bảo sẽ chơi thêm trận nào nữa".

Combo 3 trong 1 của Gen Z ngày cận cuối năm: Deadline - World Cup - Săn sale

Tình trường 3 cầu thủ đắt giá nhất World Cup 2022

VTV mời cựu hoa khôi kiêm nữ tuyển thủ Việt Nam thay cho 32 bóng hồng “Nóng cùng World Cup"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ