VKSND cấp cao tại TP.HCM đề nghị HĐXX bác đơn kháng cáo của VNG

Ngày 13/10, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của bị đơn trong vụ tranh chấp bản quyền khai thác giữa Công ty Cổ phần Truyền thông TK-L và Công ty Cổ phần VNG.

Theo bản án sơ thẩm ngày 29/9/2022, công ty cổ phần truyền thông TK-L (công ty TK-L) là đơn vị có quyền khai thác độc quyền 3 bộ phim: "The Story of Minglan – Minh Lan truyện", "Princess silver – Bạch Phát Vương Phi", "Legend of the Phoenix – Phượng Dịch" phát hiện công ty Cổ phần VNG (công ty VNG) có hành vi sao chép, lưu trữ và khai thác trên website "www.tv.zing.vn".

vksnd cap cao tai tp hcm de nghi hdxx bac don khang cao cua vng - anh 0
"Princess silver – Bạch Phát Vương Phi" đã bị VNG sao chép, lưu trữ và khai thác.

Việc VNG khai thác ba bộ phim này khi TK-L không được cho phép đã gây thiệt hại cho TK-L.

Tòa án sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn là công ty TK-L, buộc công ty VNG phải trả số tiền bồi thường hơn 14,3 tỷ đồng (bao gồm chi phí thuê luật sư) vì xâm phạm bản quyền 3 bộ phim trên, và xin lỗi công khai trên ba tờ báo. Phán quyết này cũng là đề nghị của đại diện VKSND TP.HCM tại phiên xét xử.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện của VNG thừa nhận trang tv.zing.vn có chiếu 3 bộ phim: "The Story of Minglan - Minh Lan truyện", "Princess silver - Bạch Phát Vương Phi", "Legend of the Phoenix - Phượng Dịch".

Tuy nhiên, bị đơn cho rằng 3 bộ phim truyền hình bị tố cáo chiếu lậu là do người dùng mạng xã hội đăng tải.

vksnd cap cao tai tp hcm de nghi hdxx bac don khang cao cua vng - anh 0
VNG thừa nhận trang tv.zing.vn có chiếu 3 bộ phim: "The Story of Minglan - Minh Lan truyện", "Princess silver - Bạch Phát Vương Phi", "Legend of the Phoenix - Phượng Dịch".

Trang web này được công ty thiết lập theo mô hình mạng xã hội và theo quy định. VNG không phải rà soát và đảm bảo về bản quyền đối với nội dung thông tin số do người sử dụng mạng đăng tải. Phía VNG còn cung cấp địa chỉ email và số điện thoại được cho là của người đăng tải.

Về yêu cầu xin lỗi công khai, đại diện VNG cũng không đồng ý.

Theo luật sư Võ Trung Tín – luật sư đại diện TK-L tham gia phiên tòa, cho biết: "VNG luôn tự nhận mình có giấy phép mạng xã hội nên việc nội dung của TK-L xuất hiện trên nền tảng của VNG là trách nhiệm của người dùng.

Còn về phía nguyên đơn là công ty TK-L đã đưa ra chứng cứ trực tiếp là các vi bằng. Các vi bằng ghi nhận rằng người dùng trên website 'www.tv.zing.vn' không có khả năng và quyền để đăng tải phim lên nền tảng này.

Có thể nói rằng, VNG không đưa ra được bất cứ chứng cứ thực tiễn nào còn về phía TK-L đã cung cấp được vi bằng trực tiếp và cung cấp luôn cả chứng cứ chứng minh là người dùng không có khả năng tác động đến nội dung trên website 'www.tv.zing.vn'".

vksnd cap cao tai tp hcm de nghi hdxx bac don khang cao cua vng - anh 0
Luật sư Võ Trung Tín – luật sư đại diện TK-L tham gia phiên tòa.

Cùng ngày 13/10, đại diện VKSND cấp cao tại TP.HCM đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị HĐXX bác đơn kháng cáo của bị đơn, tuyên y án sơ thẩm.

Sau khi nghe các bên trình bày, HĐXX thông báo nghị án kéo dài và tuyên án vào ngày 16/10.

Việc một công ty lớn như VNG vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đã thu hút dư luận trong nước. Đồng loạt nhiều tờ báo như Người Lao Động, Pháp Luật TP.HCM, Dân Trí, Vnexpress, Lao Động, v.v. đều đã đưa tin về vụ việc này.

Trước đó, ngày 15/01/2020, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty VNG số tiền 90 triệu đồng cho 5 hành vi vi phạm, trong đó có "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của Công ty TK-L mà không được sự đồng ý" liên quan đến 3 bộ phim trên. 

VNG liên tiếp đối diện với án phạt về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

CTCP VNG vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, buộc bồi thường gần 1 tỷ đồng

Sắp xét xử sơ thẩm lần 2 vụ tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ

Tags