VNG liên tiếp đối diện với án phạt về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tháng 7/2023, Cục thi hành án dân sự TP.HCM quyết định yêu cầu công ty Cổ phần VNG thi hành bồi thường gần 1 tỷ đồng và xin lỗi công khai công ty TK-L về hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ với bộ phim "Chiếc Lá Cuốn Bay".

Không dừng lại ở đó, công ty VNG lại tiếp tục đối mặt với án phạt hơn 14,3 tỷ đồng cho hành vi tương tự đối với 3 bộ phim khác cũng của công ty TK-L. Được biết, vụ kiện 3 phim sẽ sẽ được đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 13/10 tới đây.

Án phạt có mức đền bù cao kỷ lục chực chờ

Vụ kiện trên xuất phát từ năm 2020 khi công ty cổ phần truyền thông TK-L (công ty TK-L) là đơn vị có quyền khai thác độc quyền 3 bộ phim: "The Story of Minglan – Minh Lan truyện", "Princess silver – Bạch Phát Vương Phi", "Legend of the Phoenix – Phượng Dịch" phát hiện công ty Cổ phần VNG (công ty VNG) có hành vi sao chép, lưu trữ và khai thác trên website "www.tv.zing.vn".

vng lien tiep doi dien voi an phat ve vi pham quyen so huu tri tue - anh 0
Bộ phim Minh Lan Truyện.

Ngày 29/09/2022, Tòa án sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn là công ty TK-L, buộc công ty VNG phải trả số tiền bồi thường hơn 14,3 tỷ đồng (bao gồm chi phí thuê luật sư) vì xâm phạm bản quyền 3 bộ phim trên. 

vng lien tiep doi dien voi an phat ve vi pham quyen so huu tri tue - anh 0
Bản án sơ thẩm vụ kiện 3 bộ phim The Story of Minglan – Minh Lan truyện”, “Princess silver – Bạch Phát Vương Phi”, “Legend of the Phoenix – Phượng Dịch”

Sau đó, vụ kiện được tiếp nhận và xử lý phúc thẩm tại Toà án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 13/10/2023 tới đây, vụ việc sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử lần 2.

Trước đó, ngày 15/01/2020, cục trưởng Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty VNG số tiền 90 triệu đồng cho 05 hành vi vi phạm trong đó có "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của công ty cổ phần truyền thông TK-L mà không được sự đồng ý" liên quan đến 3 bộ phim trên.

VNG nhiều lần vướng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của TK-L

Ngày 07/06/2023, Tòa án cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm về tranh chấp sở hữu trí tuệ và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng vào năm 2019 mà công ty VNG là bị đơn. Theo đó chấp nhận yêu cầu đòi bồi thường đúng số tiền 949.480.000 VND (bao gồm chi phí thuê luật sư) và xin lỗi công khai công ty TK-L.

vng lien tiep doi dien voi an phat ve vi pham quyen so huu tri tue - anh 0
Bản án phúc thẩm vụ kiện bộ phim The Leaves – Chiếc lá cuốn bay.

Cụ thể vụ việc: vào năm 2019, công ty TK-L đã phát hiện bị đơn công ty VNG đã sao chép, lưu trữ và khai thác bộ phim The Leaves – Chiếc lá cuốn bay trên website "www.tv.zing.vn" khi không có sự đồng ý.

Công ty TK-L là đơn vị được cấp độc quyền phát sóng và phân phối bộ phim trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Do vậy, hành vi vi phạm của công ty VNG đã làm mất đi giá trị "khai thác độc quyền" của nguyên đơn.

Việc nguyên đơn yêu cầu bị đơn bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là có cơ sở, theo quy định tại Điều 20, khoản 8 Điều 28 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2029 và đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của công ty TK-L.

Hiện, cơ quan thi hành án đã chuyển giao số tiền bồi thường từ VNG cho công ty TK-L. Về yêu cầu xin lỗi công khai trên ba trang web tin tức lớn, bao gồm tuoitre.vn, thanhnien.vn và vnexpress.net hiện VNG vẫn chưa thực hiện theo phán quyết của tòa án.

Đối với việc công ty VNG khai thác các bộ phim trên nền tảng internet mà không có sự đồng ý của công ty TK-L, luật sư Phan Vũ Tuấn - Phó chủ tịch Hội sở hữu trí tuệ TP.HCM - nhận định đây là hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định tại khoản 6 và khoản 10 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ.
"Vấn nạn xâm phạm bản quyền sẽ phần nào làm cho chủ sở hữu quyền tác giả các tác phẩm nước ngoài e ngại, hạn chế hơn trong việc cấp phép độc quyền cho các đơn vị tại Việt Nam khai thác, sử dụng theo hợp đồng chuyển quyền. Do đó, ngoài việc phải chịu các tổn thất về mặt lợi ích kinh tế, các đơn vị bị xâm phạm tại Việt Nam còn có khả năng phải đối mặt những khó khăn, thách thức trong việc tiếp cận tác phẩm điện ảnh nổi tiếng tại nước ngoài khác", luật sư Phan Vũ Tuấn nhấn mạnh.
Hành vi vi phạm bản quyền gây ảnh hưởng đến quyền khai thác và các lợi ích kinh tế thu được từ bộ phim. Với các bộ phim truyền hình nhiều tập lợi ích kinh tế càng lớn nên ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến đơn vị được cấp độc quyền.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ

Tags