Vbiz lắm "ông vua", "bà hoàng"

Từ âm nhạc đến cả phim ảnh, ngành giải trí Việt đang có vô số những danh xưng to tát.

Đàm Vĩnh Hưng - Ông hoàng nhạc Việt 

Đàm Vĩnh Hưng trong hơn 2 thập kỷ đi hát đã tạo ra được nhiều dấu ấn ở thị trường nhạc Việt. Sức ảnh hưởng của anh được nhiều người đặt để vào danh xưng "Ông hoàng nhạc Việt". Tuy vậy, anh thường xuyên tỏ ra không thoải mái với cụm từ này.

vbiz lam ong vua ba hoang - anh 0

Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ thẳng thắn: "Ai nói mặc ai đi. Ai muốn nói gì thì nói. Ai nhận xét gì thì cứ việc. Tại sao cứ phải lăn tăn cho mệt nhỉ? Gặp bao phiền toái với cái cụm từ ông hoàng nhạc Việt này. Chẳng hề muốn nói gì về cái cụm từ ấy nữa.

Chưa khi nào tôi tự nói về mình như thế. Mà cái này phải hỏi các trang tin. Tự đặt cho tôi rồi bây giờ lại đem ra mổ xẻ. Hết ông hoàng nhạc Việt, rồi ông hoàng scandal, ông hoàng kim cương… toàn người ta, toàn các trang tin đặt cho tôi đấy chứ".

Lệ Quyên - Nữ hoàng phòng trà

Với những thành công vang dội sau quãng thời gian nhiều năm miệt mài ca hát ở các phòng trà tại thủ đô và TP. HCM, Lệ Quyên là 1 trong những nghệ sĩ được đồn đoán có mức cát-xê cao nhất tại Việt Nam. 

Cũng từ đây, cô được gọi tên là "nữ hoàng phòng trà", "nữ hoàng nhạc xưa". Với khối tài sản lớn, không bất ngờ khi cô thường xuyên khoe những món đồ hàng hiệu đắt tiền, những tài sản "khủng" có giá trị hàng chục tỷ đồng.

vbiz lam ong vua ba hoang - anh 0

Tâm sự về hành trình âm nhạc của bản thân sau nhiều năm, Lệ Quyên bộc bạch: "Phải cho khán giả thấy được hơn 20 năm mình khổ luyện hát hàng đêm miệt mài như thế thì kết quả là gì.

Có thể khán giả nghe lần đầu sẽ không thể phân biệt được rõ nhưng người trong nghề nghe sẽ hiểu được sản phẩm chất lượng thế nào".

Hồ Ngọc Hà - Nữ hoàng giải trí

Trải qua một quãng thời gian dài hoạt động trong showbiz, đi qua không biết bao nhiêu thăng trầm trong sự nghiệp, Hồ Ngọc Hà đã phải cố gắng rất nhiều để có được thành công hiện tại. 

Người hoa mỹ gọi cô là "nữ hoàng giải trí", "nữ hoàng chiêu trò". Chia sẻ về 2 danh xưng này, Hồ Ngọc Hà cho biết cảm thấy rất biết ơn.

vbiz lam ong vua ba hoang - anh 0

Bởi "nữ hoàng giải trí" khiến cô cảm thấy áp lực và giúp nữ ca sĩ leo lên đỉnh điểm của sự cố gắng. Đồng thời, nhờ vào danh xưng "nữ hoàng thị phi", cô mới biết khiêm tốn và tìm ra sức mạnh bên trong mình.

Hồ Ngọc Hà từng lên tiếng về danh xưng này: "Tôi rất vui khi được nhận danh hiệu như thế nhưng cũng chưa bao giờ dám tự nhận mình là Nữ hoàng giải trí và cũng sẽ không bao giờ dám. Nhưng tôi cũng sẽ không từ chối vì dù sao đó cũng chính là tình cảm mà mọi người ưu ái dành cho tôi".

MIN - Queen of Pop

Là một trong những giọng ca đầy màu sắc của V-Pop, MIN nhận về sự yêu mến của đông đảo khán giả bởi nhan sắc thu hút cùng âm nhạc bắt tai. Các sản phẩm của nữ ca sĩ đều thu về những thành tích ấn tượng trên các nền tảng.

Trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi "Nếu được tự định nghĩa bản thân mình trong V-pop, chị nghĩ mình sẽ là gì?", MIN đã tự tin khẳng định: "Tôi là Queen of Pop (Nữ hoàng nhạc Pop) - Chú vẹt sặc sỡ của showbiz".

vbiz lam ong vua ba hoang - anh 0

Đến thời điểm hiện tại, rất nhiều các nhãn hàng vẫn chọn cô là gương mặt đại diện và đầu tư những sản phẩm âm nhạc quảng cáo thông qua giọng hát của nữ ca sĩ. 

Lựa chọn cho mình hướng đi theo phong cách performer (người trình diễn - PV), Min thường xuyên sử dụng điểm mạnh vũ đạo của mình để che lấp những khuyết điểm trong giọng hát.

Thái Hòa - Vua phòng vé

Qua một thập kỷ, Thái Hòa vẫn giữ phong độ là gương mặt nổi bật nhất, là nghệ sĩ có vai trò lớn trong hàng loạt dự án đạt doanh thu bạc tỷ của phim Việt. Từ những thành tích ấn tượng về doanh số, khán giả gọi anh với danh xưng "Ông vua phòng vé"

Đơn cử như Tèo Em (2013) đạt kỷ lục doanh thu trong năm với 85 tỷ đồng, Quả Tim Máu (2014) là 85 tỷ đồng, trong khi Chàng Vợ Của Em (2018) thu về 86 tỷ đồng, Tiệc Trăng Máu (2020) của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng với 175 tỷ đồng... 

vbiz lam ong vua ba hoang - anh 0

Thái Hòa từng thẳng thắn phủ nhận danh hiệu này: "Tôi không muốn được nhắc đến với danh hiệu là 'danh hài', hay 'ông vua phòng vé', 'diễn viên triệu đô'. Đấy là cách người ta gọi tôi, chứ tôi cũng không dám nhận. Chính mọi người nói mạnh và nói mãi mới khiến tôi bị áp lực.

Chứ ở từng tuổi này tôi phải hiểu được khi làm bất cứ điều gì, cũng sẽ có cái thành công, cái thất bại. Sau một bộ phim, tin tốt lành đối với tôi là bộ phim đó được khen hay, vai diễn của tôi thuyết phục khán giả. Tôi thích điều đó hơn là danh hiệu này kia.

Đường đến ngai vương "ông hoàng nhạc Việt" của Đàm Vĩnh Hưng

Mục đích làm phim tiểu sử của Đàm Vĩnh Hưng

Họp báo Đàm Vĩnh Hưng: Thời trang “bát nháo”

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ