Tưởng "ân đoạt nghĩa tuyệt", Marvel cũng kịp làm sáng tỏ thân thế của Black Widow!

Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã để sót lại một bí ẩn về Black Widow, và tập 8 của What If...? cuối cùng đã làm sáng tỏ cho bí ẩn đó.

Trong What If...? tập 8, Marvel đã cho thấy lý do tại sao Ultron (do Ross Marquand lồng tiếng) là mối đe dọa đáng ngại nhất mà MCU từng phải đối mặt. Ultron không chỉ dễ dàng đánh bại Thanos (do Josh Brolin lồng tiếng) trong tập phim của What If...? mà Ultron còn đặt mục tiêu phá hủy toàn bộ Đa vũ trụ của Marvel.

tuong an doat nghia tuyet marvel cung kip lam sang to than the cua black widow - anh 0
Tập 8 của What If...? khiến khán giả hò hét vì sự trở lại của Ultron 

The Watcher (do Jeffrey Wright lồng tiếng) cố gắng ngăn chặn âm mưu của Ultron nhưng cũng bại trận dưới tay của Ultron. Cuối cùng, Watcher phá bỏ lời thề không bao giờ can thiệp vào những chuyện của Trái Đất và quay sang cầu cứu Doctor Strange (do Benedict Cumberbatch lồng tiếng) để nhận được sự giúp đỡ hạ gục Ultron.

tuong an doat nghia tuyet marvel cung kip lam sang to than the cua black widow - anh 0
Đến nỗi Watcher phải cầu cứu Doctor Strange

Trong phim, Marvel cũng tiết lộ cách Natasha Romanoff trở thành nạn nhân của Căn phòng Đỏ, nơi đã bí mật hoạt động huấn luyện Natasha khi còn nhỏ để trở thành một sát thủ với kỹ năng điêu luyện như hiện nay. What If...? tập 8 cũng giải thích lý do tại sao cung thủ Clint Barton (Jeremy Renner) và Black Widow lại rất thân thiết với nhau, cả hai làm việc cùng nhau ở Budapest để hạ gục Dreykov (Ray Winstone) - giám sát của Căn phòng Đỏ.

tuong an doat nghia tuyet marvel cung kip lam sang to than the cua black widow - anh 0
Mối quan hệ thân thiết trước đó của Natasha và Clint trong các bộ phim live-action vẫn còn nhiều bí ẩn

Ngoài ra, What If...? tập 8 cho người xem một cái nhìn thoáng qua về cốt truyện của Black Widow. Bộ phim tiết lộ Natasha Romanoff từng là một phần của một hoạt động bí mật nơi Alexei Shostakov/Red Guardian (David Harbour), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) và Yelena Belova (Florence Pugh) đóng giả gia đình của Natasha.

tuong an doat nghia tuyet marvel cung kip lam sang to than the cua black widow - anh 0
Và về chiếc khiên của Red Guardian 

Bên cạnh đó, Black Widow cũng đưa ra những câu hỏi, và What If...? là nơi giải đáp một trong những câu hỏi đó - chiếc khiên bị mất của Red Guardian. Trong What If...? tập 8, Black Widow (do Lake Bell lồng tiếng) và Hawkeye sống sót sau cuộc tấn công của Ultron trên Trái Đất và tìm kiếm các kho lưu trữ của KGB (Cơ quan tình báo Nga) để tìm cách đánh bại công nghệ tân tiến AI.

tuong an doat nghia tuyet marvel cung kip lam sang to than the cua black widow - anh 0
Chiến khiên bị thất lạc của Red Guardian 

Trong quá trình tìm kiếm, Black Widow bắt gặp một chiếc hộp chứa đựng một chiếc khiên màu đỏ. "Đây có phải là màu của tôi không?" Black Widow nói đùa với Hawkeye và đeo chiếc khiên vào lưng. Và vào khoảnh khắc đó, What If...? cuối cùng cũng giải đáp được một bí ẩn về Black Widow, về những gì đã xảy ra với món vũ khí "khét tiếng" của Red Guardian.

tuong an doat nghia tuyet marvel cung kip lam sang to than the cua black widow - anh 0
Tập 8 của What If...? đã làm sáng tỏ "easter eggs" của Black Widow 

Trong Black Widow, khi Red Guardian bị giam cầm nhiều năm bởi Dreykov, thì chiếc khiên của Red Gaurdian cũng bị KGB cất nó vào kho. Và What If...? tập 8 dường như xác nhận rằng dù những sự kiện của What If...? xảy ra trong một dòng thời gian khác với dòng thời gian chính của MCU, thì chiếc khiên của Red Guardian vẫn có thể vẫn ở cùng một vị trí với trong Black Widow

What If…? tập 8: Steve Rogers ''quan lộ hanh thông'' không làm anh hùng cũng đắc cử tổng thống Mỹ

What If...? tập 8: Ultron "quẩy bung càng" cùng loạt "Easter Egg" khiến fan "hứng" không kịp

What If...? tập 8: Lý do khiến Hawkeye bị "phế" một bên tay khiến fan Marvel lo sốt vó?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ