Từ nay, chưa thể gọi Thúy Vân là ca sĩ

Danh xưng ca sĩ in trên các sản phẩm liên quan đến MV Trái Tim Yêu Thương liệu đang tỏ ra chưa phù hợp với Thúy Vân.

Thúy Vân thông minh. Đó là câu nói ai có theo dõi giới beauty cũng đã quá quen thuộc. Và cũng chính vì thế, nhiều người nghi hoặc về việc liệu bước chuyển trở thành ca sĩ với MV Trái Tim Yêu Thương vào tối ngày 6/7 có thực sự phù hợp với Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015.

Chia sẻ về sản phẩm âm nhạc này, Thúy Vân cho biết: "Có lẽ khán giả sẽ hơi bất ngờ khi tôi quyết định theo đuổi một con đường mới khi đã có cho mình một gia đình vô cùng hạnh phúc. Nhưng thực ra, đây không phải là một quyết định mang tính nhất thời, mà đây là đam mê và ước mơ của tôi từ thuở nhỏ".

Quả thật, đây cũng không phải lần đầu tiên người đẹp này cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc. Trước đó, Thúy Vân thậm chí còn mang ca khúc My Vietnam - một sản phẩm do chính cô sáng tác - đến với đấu trường sắc đẹp ở đẳng cấp quốc tế như Hoa hậu Quốc tế 2015.

Chính vì thế, việc cô "lấn sân" sang vai trò ca sĩ hẳn không phải một thứ gì quá mới lạ đối với fan và những người đã theo dõi cô.

tu nay chua the goi thuy van la ca si - anh 0

Tuy có nền tảng tương đối vững khi từng theo học tại trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP.HCM chuyên ngành Thanh nhạc, Thúy Vân không thể hiện được việc đó ở Trái Tim Yêu Thương. Phần hát của cô bị nhiều người đánh giá là "ngang phè" và không để lại ấn tượng gì trong tâm trí khán giả.

Nhưng đó không hoàn toàn là lỗi của người đẹp này. Phần lời do Minchu viết với những cặp vần cưỡng âm và cách nhấn nhá ngô nghê khiến đây thực sự là một thử thách lớn cho Thúy Vân để debut với vai trò ca sĩ:

"Công - Dung - Ngôn - Hạnh em phải đủ đầy

Chăm - Lo - Yêu - Thương em phải tỏ bày"

tu nay chua the goi thuy van la ca si - anh 0

Công bằng để nói, khi tách riêng từng phần trong sản phẩm âm nhạc này ra, khán giả đều có thể "cảm" được rất dễ dàng.

Phần lời vốn bị nhiều khán giả chỉ trích, nếu không kết hợp cùng phần beat, cũng mang được những thông điệp mà Thúy Vân muốn truyền tải: "Nữ giới có quyền tự do lựa chọn trở thành hình mẫu mình muốn hướng đến".

Phần hòa âm phối khí của Phạm Hải Âu – EmCeeDan cũng tỏ ra ấn tượng với một sản phẩm đi theo dòng Pop Dance. Sự sôi động và cuốn hút có thể thấy được rất rõ ở phần beat của Trái Tim Yêu Thương.

tu nay chua the goi thuy van la ca si - anh 0

Nhưng khi hòa trộn cùng nhau, dường như mọi thứ đang "đường ai nấy đi". Khán giả chẳng thể cảm nhận được những giá trị nhân văn và động lực trong phần lời. Trong khi đó, nếu muốn hưởng thụ một dòng nhạc sôi động, tại sao khán giả phải nghe về việc "công - dung - ngôn - hạnh"?

Có thể thấy, Thúy Vân chọn một dòng nhạc sôi động không thực không nhằm mục đích để showcase giọng hát của mình. Cách cô "drama hóa" sản phẩm âm nhạc này khi ra mắt chỉ hơn 1 tuần sau khi kết thúc Miss Universe 2022 là một tính toán quá rõ ràng của người đẹp và ekip.

Việc thu hút sự chú ý này có nét "hao hao" với cách mà Phí Phương Anh hay Chi Pu từng làm. Tức là, ra một bài nhạc sôi động, tạo ra sự tranh cãi nhằm thu hút spotlight, từ đó ra mắt một bản ballad nhẹ nhàng, phù hợp với thị hiếu số đông.

tu nay chua the goi thuy van la ca si - anh 0

Có lẽ, Thúy Vân cũng chẳng quá lo ngại về sự thành công hay thất bại của sản phẩm âm nhạc này. Việc khán giả xôn xao với những hình ảnh xuất hiện trong teaser của Trái Tim Yêu Thương với một rổ "hint" liên quan đến Miss Universe 2019 có lẽ là thành công đúng như mong đợi của người đẹp sinh năm 1993. 

Bước chuyển tiếp từ hoa hậu - người đẹp đi hát của Thúy Vân dường như rất suôn sẻ, khi cô vừa đánh được tệp khán giả theo dõi mình tại các cuộc thi sắc đẹp, vừa thu hút được ánh nhìn của khán giả đại chúng nhờ vào sức nóng từ những cuộc thi hoa hậu gần đây.

Thế nhưng, chỉ nhiêu đó chưa đủ để Thúy Vân có thể tự nhận mình là ca sĩ như trong những tấm poster, backdrop mà cô và ekip đã chuẩn bị. 

tu nay chua the goi thuy van la ca si - anh 0

Không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng khi đánh giá đầy là một sản phẩm "đầu voi đuôi chuột". Phần nhìn trong teaser thu hút biết bao nhiêu với những  màn "đá xéo" thông minh của Thúy Vân, đến phần MV chính thức lại chẳng mang đến những hình ảnh hay ho như vậy.

Thứ thú vị nhất trong phần nhìn có lẽ chỉ đơn thuần là sự xuất hiện của Vũ Thu Phương - người từng nhận xét Thúy Vân về cách catwalk: "Xem em trình diễn, chị bị tụt cảm xúc dữ lắm, em trôi quá".

Một điểm nhấn khác có thể kể đến là sự xuất hiện của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 Khánh Vân - người đã chiến thắng trước chính Thúy Vân trong cuộc thi năm đó. Đây cũng có thể là một cách để ekip của người đẹp xây dựng hình ảnh nhân văn hơn cho sản phẩm âm nhạc này.

tu nay chua the goi thuy van la ca si - anh 0

Với những phần ý nghĩa trong sản phẩm âm nhạc này, có lẽ Thúy Vân đã thực sự sở hữu được thứ gọi là "trái tim yêu thương". Nhưng, để được gọi là ca sĩ, có lẽ Thúy Vân còn cần nhiều thứ hơn. Mà đầu tiên, người đẹp này phải cho khán giả biết được cô hát gì đã.

"Người đẹp" và "biết cầm micro" chưa hẳn là ca sĩ.

Phạm Hồng Thúy Vân sinh ngày 6/3/1993. Cô giành ngôi vị Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014. Sau đó, người đẹp đại diện nước nhà dự thi Hoa hậu Quốc tế 2015 và mang về thành tích Á hậu 3 chung cuộc. Đến năm 2019, cô đạt thêm danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Thúy Vân nói về việc đi hát: "Là đam mê từ nhỏ, không phải nhất thời"

Thúy Vân "nhá hàng" MV mới: Một rổ hint "khịa" Miss Universe 2019?

Giám khảo MU 2019 đã dùng lời nói "dập" ra sao mà Thúy Vân phải ra MV "cà khịa"?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ