Thúy Vân nói về việc đi hát: "Là đam mê từ nhỏ, không phải nhất thời"

Những chia sẻ từ người đẹp sinh năm 1993 sau nhiều "dị nghị" liên quan đến việc cô ra sản phẩm âm nhạc debut.

Tối ngày 6/7, Thúy Vân đã chính thức cho ra mắt MV Trái Tim Yêu Thương. Đây là dự án đánh dấu bước chuyển mình từ hình ảnh một người đẹp/MC sang vai trò ca sĩ. Điều này được ekip của Á hậu MUVN 2019 miêu tả là "bước sang trang mới trong sự nghiệp nghệ thuật".

Với dự án đầu tiên này, Thuý Vân lựa chọn dòng nhạc Pop Dance để có thể truyền tải thông điệp nữ quyền một cách mạnh mẽ nhất.

Nội dung ca khúc Trái Tim Yêu Thương nói về những định kiến mà xã hội áp đặt lên người phụ nữ, dần trở thành những tiêu chí mà họ cần đạt được nếu muốn được người khác xem là "vẹn toàn". 

Thông qua dự án, nữ ca sĩ mong muốn truyền tải thông điệp đầy tích cực: "Nữ giới có quyền tự do lựa chọn trở thành hình mẫu mình muốn hướng đến" để trở thành nguồn cảm hứng cho những người phụ nữ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

thuy van noi ve viec di hat la dam me tu nho khong phai nhat thoi - anh 0

Những ngày qua, thông tin Thúy Vân chuyển hướng hoạt động khiến mạng xã hội không khỏi xôn xao. Đặc biệt những hình ảnh hé lộ ban đầu trong teaser của Trái Tim Yêu Thương khiến khán giả dấy lên nghi vấn người đẹp đang cố tình "đá xéo" Ban giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.   

Khi được hỏi về quyết định chuyển hướng sang làm ca sĩ người đẹp sinh năm 1993 chia sẻ: "Có lẽ khán giả sẽ hơi bất ngờ khi tôi quyết định theo đuổi một con đường mới khi đã có cho mình một gia đình vô cùng hạnh phúc.

Nhưng thực ra, đây không phải là một quyết định mang tính nhất thời, mà đây là đam mê và ước mơ của tôi từ thuở nhỏ".

picture

Đi hát không phải là một quyết định mang tính nhất thời, mà đây là đam mê và ước mơ của tôi từ thuở nhỏ".

Thúy Vân

Nhạc Việt

Logo VieZ

Thúy Vân từng theo học tại trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP.HCM chuyên ngành Thanh nhạc. Tiếp đó, cô học trường Đại học RMIT chuyên ngành Truyền thông chuyên nghiệp từ năm 2018.

Nhờ có chất giọng nội lực, kỹ thuật thanh nhạc kèm theo khả năng chơi piano tốt, trong cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015, cô trình bày ca khúc tự sáng tác mang tên My Vietnam gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Phạm Hồng Thúy Vân sinh ngày 6/3/1993. Cô giành ngôi vị Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014. Sau đó, người đẹp đại diện nước nhà dự thi Hoa hậu Quốc tế 2015 và mang về thành tích Á hậu 3 chung cuộc. Đến năm 2019, cô đạt thêm danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Thúy Vân "nhá hàng" MV mới: Một rổ hint "khịa" Miss Universe 2019?

Giám khảo MU 2019 đã dùng lời nói "dập" ra sao mà Thúy Vân phải ra MV "cà khịa"?

Thuý Vân bước ra từ trường đại học nào mà debut làm ca sĩ với "Trái Tim Yêu Thương"?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ