Trường Đại học chưa mở cửa, vẫn tiếp tục dạy online đến hết học kỳ 1

Các trường Đại học vẫn theo dõi tình hình thực tế của dịch bệnh, chưa vội mở cửa và dạy trực tiếp,

Từ ngày 1/10, TP.HCM bắt đầu nới lỏng giãn cách, cho phép một số lĩnh vực được hoạt động trở lại. Đối với hoạt động giáo dục, thành phố cho phép các loại hình đào tạo cho người đã được tiêm đủ liều vaccine có thể diễn ra trực tiếp nếu đảm bảo tiêu chí an toàn theo quy định nhưng phải bố trí các hoạt động lệch ca, lệch giờ, giãn cách tối đa, đảm bảo giới hạn về số người tập trung theo quy định.

Sinh viên nằm trong độ tuổi được tiêm vaccine Covid-19. Tuy nhiên, tình hình phủ vaccine cho sinh viên còn thấp cộng điều kiện đi lại giữa các địa phương khó khăn khiến các trường đại học chưa vội đón người học.

truong dai hoc chua mo cua van tiep tuc day online den het hoc ky 1 - anh 0
 Tình hình phủ vaccine cho sinh viên còn thấp

Theo ThS Nguyễn Văn Toàn - trưởng phòng công tác sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), sinh viên các khóa cũ của trường đã học trực tuyến trở lại từ ngày 5-9, tân sinh viên sẽ học trực tuyến từ ngày 4/10. 

Để trường tổ chức dạy trực tiếp trở lại phải còn rất lâu vì sinh viên của trường ở mọi miền đất nước chưa biết khi nào mới quay lại TP.HCM. Phải đến học kỳ II sinh viên mới có thể học tập trung trở lại được.

Trong khi đó, PGS.TS Bùi Hoài Thắng - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đại diện cho biết trường cũng vẫn đang theo dõi thêm tình hình. Có lẽ sẽ ưu tiên cho các sinh viên làm luận văn tốt nghiệp thực hiện tại các phòng thí nghiệm khi tình hình cho phép.

truong dai hoc chua mo cua van tiep tuc day online den het hoc ky 1 - anh 0
Phải đến học kỳ II sinh viên mới có thể học tập trung trở lại được

Còn việc học trực tiếp phụ thuộc rất lớn về tình hình chung, chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp. Trong đó điều vô cùng quan trọng là chỗ ở của sinh viên từ các tỉnh trở lại TP.HCM. Hiện nay, sinh viên ở các địa phương chưa được trở lại TP.HCM và nếu được cũng chưa có chỗ ở ký túc xá".

Ông Tăng Hữu Thủy - giám đốc Trung tâm quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM - cho biết lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM đã giao đơn vị này chuẩn bị văn bản gửi UBND TP.HCM và tỉnh Bình Dương để tiếp nhận lại ký túc xá, chuẩn bị tiếp nhận sinh viên trở lại. 

Hiện ký túc xá đã tiếp nhận online 26.000 sinh viên cũ và dành khoảng 10.000 chỗ cho tân sinh viên. Tuy nhiên, cả hai khu A, B của ký túc xá hiện vẫn đang được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến và nơi cách ly tập trung. Nơi đây còn khoảng 5.000 F0 và khoảng 500 F1 đang cách ly, điều trị Covid-19.

truong dai hoc chua mo cua van tiep tuc day online den het hoc ky 1 - anh 0
 Ký túc xá Đại học Quốc gia hiện vẫn đang được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến và nơi cách ly tập trung

"Chúng tôi đang lên phương án báo cáo ban giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM để làm việc với TP.HCM và tỉnh Bình Dương về thời gian sử dụng các ký túc xá, kế hoạch tái lập cơ sở vật chất đảm bảo môi trường an toàn Covid-19, vận hành bình thường. 

Đồng thời sẽ làm việc với từng trường đại học (30 trường) về thời gian tiếp nhận sinh viên cũ, tân sinh viên học trực tiếp. Điều quan trọng là số sinh viên ở ký túc xá lên đến hàng chục ngàn, trong khi nguy cơ dịch bệnh vẫn rất lớn. Khi nào đủ điều kiện thì mới mở cửa ký túc xá đón sinh viên trở lại" - ông Thủy nói.

TP.HCM đã cho phép một số ngành nghề hoạt động trở lại và có thể ngày càng nới lỏng giãn cách nhưng đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để triển khai dạy học trực tiếp với các trường đại học.

truong dai hoc chua mo cua van tiep tuc day online den het hoc ky 1 - anh 0
 Dù nới lỏng giãn cách nhưng vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để triển khai dạy học trực tiếp với các trường đại học

Trước mắt, việc giao thông liên tỉnh đi, đến TP.HCM vẫn chưa thông suốt. Sinh viên chắc chắn không thể trở lại TP.HCM dễ dàng. Giả sử lưu thông ổn định, việc quay trở lại học trực tiếp sẽ tạo ra làn sóng di chuyển lớn. Trong khi đa số sinh viên ở các tỉnh chưa được tiêm vaccine đầy đủ sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho những em này. Vì vậy, việc để sinh viên trở lại trường học tập vẫn đang phải cân nhắc và xem xét kỹ.

Địa phương đầu tiên tại TP.HCM đề xuất cho học sinh đi học lại sau ngày 30/9

Nhập học "online": Những tân sinh viên yên ắng vào đại học cùng nỗi lo... thất lạc hồ sơ!

Hãy tận dụng thời gian học online để ở cạnh gia đình trước khi vào Đại học

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ