Trình song ngữ “lạ lùng” của top 3 Miss Universe Vietnam 2022: “Nuốt mic” tiếng Anh nhưng lại “ú ớ” tiếng mẹ đẻ

Phần thi ứng xử của top 3 trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 (Miss Universe Vietnam 2022) đang là chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm nhờ vào màn thể hiện tài năng song ngữ của những người đẹp vừa đoạt 3 danh hiệu cao quý nhất cuộc thi.

Trình song ngữ “lạ lùng” của top 3 Miss Universe Vietnam 2022: “Nuốt mic” tiếng Anh nhưng lại “ú ớ” tiếng mẹ đẻ

Trong các cuộc thi hoa hậu ngày nay, khả năng ứng xử cũng như ngoại ngữ là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu. Càng ngày các tiêu chí về một hoa hậu vừa có sắc vừa có tài, có khả năng giao tiếp ngoại ngữ tốt càng được để ý nhiều hơn. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 năm nay cũng không phải là một ngoại lệ.

trinh song ngu la lung cua top 3 miss universe vietnam 2022 nuot mic tieng anh nhung lai u o tieng me de - anh 0
Thay vì quan tâm đến nhan sắc của những người giành chiến thắng hoặc vào top đầu như trước, giờ đây thứ netizen quan tâm nhiều hơn đó là khả năng ứng xử và trình độ tiếng Anh của các thí sinh. Vì đây là một trong những tiêu chí hàng đầu để có thể cạnh tranh và "in-top" ở đấu trường quốc tế.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, đã có nhiều thí sinh gây ấn tượng trong phần ứng xử với việc sử dụng song ngữ Anh - Việt và không ít trong số đó đã thể hiện tốt. Điều này cho thấy tư duy ngôn ngữ của các thí sinh năm nay đã phát triển hơn so với các lần trước khi có thể đưa ra câu trả lời bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Đặc biệt trong top 3 đều hội tụ những "chiến binh" được đánh giá có khả năng ứng xử bằng song ngữ khá tốt.

trinh song ngu la lung cua top 3 miss universe vietnam 2022 nuot mic tieng anh nhung lai u o tieng me de - anh 0
Lê Thảo Nhi, Nguyễn Thị Ngọc Châu và Huỳnh Phạm Thủy Tiên chính là 3 thí sinh được chọn vào top 3 cho vòng ứng xử cuối cùng và đạt những danh hiệu cao quý nhất tại Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. 

Tuy nhiên nếu xem xét một cách toàn diện, không phải vào top 3 là đồng nghĩa với việc có tư duy ngôn ngữ (tức là cách suy nghĩ, diễn đạt bằng các ngôn ngữ khác nhau) ổn định. Cách trả lời câu hỏi của top 3 thông qua phần thi ứng xử bằng song ngữ có phần khá "lạ lùng". Điển hình như Á hậu 1 Lê Thảo Nhi, cô giải quyết câu hỏi ứng xử bằng tiếng Anh rất tốt, lưu loát và gây ấn tượng. Nhưng khi nói tiếng Việt, Lê Thảo Nhi lại có phần vấp váp, chưa diễn đạt được tốt và đúng nội dung mà chính cô muốn truyền tải.

trinh song ngu la lung cua top 3 miss universe vietnam 2022 nuot mic tieng anh nhung lai u o tieng me de - anh 0
Điều này cũng dễ hiểu với Lê Thảo Nhi vì cô vốn sinh sống ở Đức từ nhỏ. Tiếng Việt cũng không phải là thứ tiếng đầu tiên cô biết nói. Sống ở nước ngoài từ nhỏ và sớm tiếp xúc với môi trường quốc tế nên không bất ngờ khi Lê Thảo Nhi có thể "nuốt mic" khi trả lời bằng tiếng Anh.
trinh song ngu la lung cua top 3 miss universe vietnam 2022 nuot mic tieng anh nhung lai u o tieng me de - anh 0
Bên cạnh đó, Á hậu 2 Huỳnh Phạm Thủy Tiên cũng khiến nhiều người “thót tim” khi nói…tiếng Việt trong phần thi ứng xử của top 3 chung cuộc. Cô có nhiều từ phát âm không rõ và bị dính chữ, cũng như bị vấp trong lúc trả lời. Thế nhưng khi chuyển qua nói tiếng Anh, Thủy Tiên lại nói rất dõng dạc và rõ ràng.
trinh song ngu la lung cua top 3 miss universe vietnam 2022 nuot mic tieng anh nhung lai u o tieng me de - anh 0
Trong vòng thi ứng xử của top 3, chỉ có Nguyễn Thị Ngọc Châu là người thể hiện phong độ ổn định khi nói tốt cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Không chỉ vậy, cô vốn luôn giữ vững phong độ này mỗi khi trả lời trong các phần thi ứng xử tại đêm chung kết. Cô cũng chính là người đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022.

Tuy nhiên, việc chưa truyền tải tốt nội dung bằng tiếng Việt không hẳn là điểm yếu của Lê Thảo Nhi hay Huỳnh Phạm Thủy Tiên. Bởi vấn đề trả lời lưu loát và dõng dạc bằng tiếng Việt còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Như việc thí sinh phải suy nghĩ câu trả lời chỉ trong vài giây và nói trước bằng tiếng Việt. Điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cách truyền đạt của người nói khi đầu chưa kịp "nhảy số" đã phải trả lời ngay.

Ngoài ra như trường hợp của Lê Thảo Nhi, cô không nói lưu loát tiếng Việt bởi vì cô sống ở nước ngoài từ nhỏ và vẫn chưa sử dụng thuần thục tiếng Việt. Có điều những lỗi trong cách nói của Thảo Nhi hay Thủy Tiên đều chỉ là lỗi nhỏ. Chúng không ảnh hưởng nhiều đến nội dung và người nghe vẫn có thể hiểu được những gì người nói muốn truyền tải. Cả Hoa hậu và 2 nàng Á hậu đều thể hiện tốt nội dung muốn truyền tải và cho thấy sự thông minh, sắc sảo trong từng chữ họ diễn đạt.

trinh song ngu la lung cua top 3 miss universe vietnam 2022 nuot mic tieng anh nhung lai u o tieng me de - anh 0
 Cách top 3 chung cuộc xử lý thông tin từ câu hỏi và cho ra những câu trả lời thuyết phục bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt đều cho thấy họ sở hữu tư duy ngôn ngữ ổn định. Việc có thể chuyển câu trả lời từ thứ tiếng này sang thứ tiếng khác một cách nhanh chóng và không sai nghĩa thể hiện sự nhanh nhạy cùng nền tảng ngoại ngữ vững chắc. 

Trong đó, Ngọc Châu là người thể hiện bản lĩnh tốt nhất khi giữ được "cái đầu lạnh", trả lời ngắn gọn, dễ hiểu và đúng trọng tâm bằng cả 2 thứ tiếng. Nhìn chung, cả Thảo Nhi, Ngọc Châu và Thủy Tiên đều có khả năng ứng xử thông minh và ngoại ngữ được đánh giá cao. Đặc biệt việc có trình độ tiếng Anh tốt là điểm cộng rất lớn của bộ ba này.

Vì tiếng Anh chính là yếu tố quan trọng khi bước ra đấu trường nhan sắc quốc tế trong thời buổi hội nhập ngày nay. Còn với tiếng Việt, các thí sinh có thể rèn luyện và diễn đạt thuần thục hơn nếu tham gia các cuộc thi trong nước.

trinh song ngu la lung cua top 3 miss universe vietnam 2022 nuot mic tieng anh nhung lai u o tieng me de - anh 0
Mặt khác, có những thí sinh đã có màn thể hiện trình độ tiếng Anh "đi vào lòng đất". Trong đó nổi bật nhất phải kể đến Nguyễn Thị Hương Ly và Nguyễn Thị Lệ Nam. Khả năng phát âm tiếng Anh của Hương Ly và Lệ Nam hoàn toàn nằm ở mức "bất ổn". Thậm chí nhiều người cho rằng 2 người còn không thể trả lời tốt bằng tiếng Việt từ nội dung cho đến cách diễn đạt.
trinh song ngu la lung cua top 3 miss universe vietnam 2022 nuot mic tieng anh nhung lai u o tieng me de - anh 0
Điểm cộng duy nhất cho các phần thi ứng xử của cả hai đó là...tính giải trí và đem lại tiếng cười. Hình ảnh bịt miệng cười ngặt nghẽo của nam khán giả sau phần thi ứng xử trong top 5 của Nguyễn Thị Hương Ly đang gây sốt khắp mạng xã hội.

Có điều nhờ vậy nên mới có thể thấy top 3 năm nay của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 vô cùng xuất sắc và xứng đáng giành 3 ngôi vị cao nhất. Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu, Á hậu 1 Lê Thảo Nhi và Á hậu 2 Huỳnh Phạm Thủy Tiên đều là những lựa chọn phù hợp để có thể chinh chiến ở đấu trường sắc đẹp quốc tế . Cả 3 đều hội tụ được các yếu tố về tài, về sắc và có trình độ tiếng Anh ổn định.

Soi học vấn dàn Miss Universe Vietnam 2022: Toàn là cử nhân đại học trường top, ngoại ngữ miễn chê!

Social Star chi tiền trăm triệu phẫu thuật thẩm mỹ: Người thăng hạng nhan sắc, người bị chê “đốt” tiền vô ích

Giới streamer tại Trung Quốc lao đao vì loạt quy định khắt khe mới

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ