Tranh cãi chuyện chủ đàn chó bị tiêu huỷ ở Cà Mau đã tiêu hết 120 triệu của mạnh thường quân

Cho đàn chó ăn 500k/ ngày và tiêu hết 120 triệu tiền mạnh thường quân trong 4 tháng. Hiện chủ đàn chó bị tiêu huỷ ở Cà Mau đang nhận nhiều mũi dùi từ CĐM vì nghi ngờ lợi dụng lòng tốt của người khác.

Vào những ngày đầu tháng 10/2021, mạng xã hội bắt đầu bùng nổ làn sóng kêu gọi bảo vệ phúc lợi động vật kể từ sau sự kiện 15 chú chó ở Cà Mau bị tiêu huỷ. Trong khoảng thời gian này mạng xã hội dành sự quan tâm lớn cho chuyến đi "phượt" của 15 chú chó cùng đôi vợ chồng nghèo "hồi hương" từ Long An về Cà Mau. Câu chuyện đã được lên tiếng xác nhận, mọi người dân đã lấy làm tiếc khi phải nhận tin dữ này và chia sẻ rất nhiều quan điểm khi sự việc diễn ra.

Vụ việc cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm của các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức bảo động vật trong và ngoài nước. Các bạn trẻ đang cùng nhau gửi những thông điệp, vận động chữ kí trên các diễn đàn, các tổ chức bảo vệ động vật trong và ngoài nước. Đây được xem như một hồi chuông cảnh tỉnh, là lúc mỗi chúng ta cần phải nhìn nhận lại cách hành xử và tình yêu thương giữa con người và động vật.

tranh cai chuyen chu dan cho bi tieu huy o ca mau da tieu het 120 trieu cua manh thuong quan - anh 0
Ngoài giờ làm việc, ông Hùng dành trọn thời gian để chăm sóc đàn thú cưng của mình (Ảnh NVCC) (Nguồn: Báo Dân trí)

Bên cạnh đó, không ít mạnh thường quân cũng đã liên hệ, hỗ trợ tiền để giúp đỡ gia đình ông Hùng có thêm kinh tế gầy dựng lại đàn chó. Tổng cộng ông Hùng nhận được hơn 120 triệu đồng tiền hỗ trợ.

Chia sẻ với báo Dân Trí, ông Hùng kể rằng số tiền mạnh thường quân hỗ trợ, không dám tiêu xài phung phí. Phần lớn ông để mua chó theo đúng tâm nguyện của các mạnh thường quân. Tổng cộng mua hết bao nhiêu, ông không nhớ chính xác, nhưng có con mua 2 triệu, có con 3 triệu. Hơn hết, ông cũng chích ngừa cho cả đàn chó 15 con (13 con mới mua, 1 con được tặng và của gia đình 1 con) và chăm lo cho chúng ăn uống đầy đủ.

Sau 4 tháng, ông đã tiêu hết số tiền 120 triệu này. Được biết, mỗi ngày đàn chó của ông Hùng ăn hết 500k. Ông Hùng cũng cho biết là từ khi nhận hỗ trợ thì ông bị thất nghiệp 4 tháng nay và phải sử dụng tiền của mạnh thường quân để trang trải và sống. Hiện ông vừa mới đi làm lại sau khi hết tiền. Mỗi ngày 2 vợ chồng kiếm được 500k. Phần lớn số tiền sẽ được dùng để nuôi chó. Ông mong sẽ có nhiều việc hơn để đàn chó không bị đói, nếu dư giả, ông sẽ mua thêm chó hoặc nhận nuôi những con chó bị bỏ rơi.

tranh cai chuyen chu dan cho bi tieu huy o ca mau da tieu het 120 trieu cua manh thuong quan - anh 0
Video 15 chú chó theo chủ về quê từng nhận được nhiều sự quan tâm của CĐM

Tuy nhiên, trước thông tin ông Hùng và vợ đã sử dụng hết số tiền quyên góp này lại khiến dư luận lần nữa xôn xao. Nhiều người cho rằng vợ chồng người đàn ông này đang lợi dụng tình thương của mạnh thường quân và vin vào đàn chó để xin quyên góp. 

"Nếu là một người yêu động vật, thì nên biết kinh tế mình ở đâu, đôi khi chúng ta chỉ cần nuôi một vài con lo đủ cho chúng nó ăn là cảm thấy ấm áp lắm rồi", tài khoản Hồng Hưng để lại bình luận được nhiều người ủng hộ. 

"Thế bây giờ cứ hết tiền nuôi lại cứ đi xin mạnh thường quân ạ? Dùng tiền ủng hộ hoặc nhận nuôi đã đành, đây bê đi mua hết chó cảnh. Lại còn cho ăn 500k 1 ngày. Riết lòng tốt bị lợi dụng và trở thành điều hiển nhiên", tài khoản có tên Anna bày tỏ quan điểm.

tranh cai chuyen chu dan cho bi tieu huy o ca mau da tieu het 120 trieu cua manh thuong quan - anh 0
tranh cai chuyen chu dan cho bi tieu huy o ca mau da tieu het 120 trieu cua manh thuong quan - anh 0
Nhiều người cho rằng yêu thương động vật là tốt nhưng cần phụ thuộc vào hoàn cảnh cuộc sống của mình (Ảnh: Chụp màn hình)

Trước sự việc đang gây xôn xao, trong chiều ngày 11/2, ông Hùng đã lên tiếng cho rằng: "Tôi chỉ kể lại chứ không hề mở miệng xin một đồng nào của ai". Theo chia sẻ của ông Hùng, vì mất việc nên ông phải nhờ vào số tiền quyên góp của mạnh thường quân để sống qua ngày, ông hoàn toàn không xin thêm như lời mạng xã hội vừa bàn tán. 

Hiện sự việc vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng, song, từ việc cập nhật tình hình cuộc sống của hai vợ chồng chủ đàn chó lại bị đẩy đi xa thành vấn đề lợi dụng lòng tốt của người khác bởi lòng tham. Dù sự thật chỉ người trong cuộc mới có câu trả lời chính xác nhưng ai rồi cũng sẽ nhận ra bài học cho riêng mình với chuyện cho và nhận tiền thiện nguyện. 

Drama "chó mèo" năm 2021: Điểm sáng cho phúc lợi động vật tại Việt Nam

Tổ chức bảo vệ phúc lợi động vật Việt Nam chính thức lên tiếng về câu chuyện 15 chú chó

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ