Tổ chức bảo vệ phúc lợi động vật Việt Nam chính thức lên tiếng về câu chuyện 15 chú chó

Tổ chức bảo vệ phúc lợi động vật Việt Nam có động thái đầu tiên trong việc thiêu hủy 13 chú chó.

Sau vụ việc đau lòng về 13 chú chó bị thiêu hủy đã để lại nhiều câu hỏi, tranh cãi diễn ra vì việc tại sao lại chọn cách làm như vậy để tránh lây nhiễm. Những ngày qua, mạng xã hội dành sự quan tâm lớn cho chuyến đi "phượt" của 15 chú chó cùng đôi vợ chồng nghèo "hồi hương" từ Long An về Cà Mau. Câu chuyện đã được lên tiếng xác nhận, mọi người dân đã lấy làm tiếc khi phải nhận tin dữ này và chia sẻ rất nhiều quan điểm khi sự việc diễn ra.

to chuc bao ve phuc loi dong vat viet nam chinh thuc len tieng ve cau chuyen 15 chu cho - anh 0
Động thái trong câu chuyện 15 chú chó từ tổ chức FOUR PAWS.

Vụ việc cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm của các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức bảo động vật trong và ngoài nước. các bạn trẻ đang cùng nhau gửi những thông điệp, vận động chữ kí trên các diễn đàn, các tổ chức bảo vệ động vật trong và ngoài nước. Đây được xem như một hồi chuông cảnh tỉnh, là lúc mỗi chúng ta cần phải nhìn nhận lại cách hành xử và tình yêu thương giữa con người và động vật.

to chuc bao ve phuc loi dong vat viet nam chinh thuc len tieng ve cau chuyen 15 chu cho - anh 0
Vận động chữ kí, kêu gọi để gửi đến các bên liên quan. 

Câu chuyện đã tiếp tục nhận được những động thái tích cực, sau ba ngày sự việc diễn ra, tổ chức FOUR PAWS đã xác nhận thông tin, thực hiện từng bước kế hoạch hành động. Bước đi đầu tiên được tổ chức thực hiện gửi thư bày tỏ nguyện vọng tới các cơ quan chức năng và vận động các tổ chức và một số người nổi tiếng cùng bày tỏ tiếng nói của cộng đồng trong vấn đề này. Tổ chức đã nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng, các bạn trẻ và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có đạo diễn/diễn viên Hồng Ánh.

to chuc bao ve phuc loi dong vat viet nam chinh thuc len tieng ve cau chuyen 15 chu cho - anh 0
Hành động của tổ chức nhận được nhiều sự quan tâm của người trẻ.

Tổ chức cùng thành viên của Liên minh bảo vệ chó Châu Á (The Asia Canine Protection Alliance ), các bên đang nổ lực cùng nhau tiến hành đối thoại và sẵn sàng tư vấn cho Bộ Y tế và Chi cục Thú y (thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) để xây dựng bộ khung hướng dẫn về cách quản lý động vật khi chủ nuôi nằm trong diện cách ly/ dương tính với virus SARS-CoV-2.  

Sự việc vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, cùng nhau chung tay nổ lực trong việc thay đổi suy nghĩ, hành động của mọi người đối với động vật. Với những việc làm nhỏ của các bạn trẻ, các tổ chức nhằm nổ lực giảm bớt tình trạng giết hại động vật, thay đổi và có những ứng xử văn minh hơn trong câu chuyện giữa con người và động vật.

Pháp lý sau sự việc "15 chú chó bị tiêu hủy ở Cà Mau", liệu hành động trên có thật sự đúng?

Hội những người yêu chó mèo nghĩ gì về sự việc "tiêu hủy 15 chú chó ở Cà Mau"?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ