Tiết lộ tình tiết mới gây phẫn nộ vụ 'mẹ kế' bạo hành bé gái 8 tuổi

Hơn cả bạo hành, người "mẹ kế" của bé gái 8 tuổi xấu số còn từng dùng những hành động độc ác hơn để hành hạ trong khi em còn sống.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ mẹ kế bạo hành bé gái 8 tuổi sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp. Hai bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái bị đề nghị truy tố tội giết người, hành hạ người khác và che giấu tội phạm. 

Trước đó, thông tin bé gái 8 tuổi N.T.V.A (sinh năm 2013, ngụ quận 1, TP.HCM) bị mẹ kế bạo hành đến tử vong gây xôn xao dư luận. Sau khi bố mẹ ly hôn vào tháng 9/2021, bé V.A sống cùng bố là Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, ngụ quận 1, TP.HCM). Đến tháng 10/2021, Thái sống như vợ chồng với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh).

tiet lo tinh tiet moi gay phan no vu me ke bao hanh be gai 8 tuoi - anh 0
Bị can Trang từng bạo hành không thương tiếc con riêng của Thái.

Vì Trang ở nhà nên được giao nhiệm vụ dạy con học. Thời điểm đó, bé A. còn đang học online. Tuy nhiên, trong thời gian này Trang đã nhiều lần đánh đập, làm tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần bé. Người mẹ kế này nhẫn tâm dùng nhiều hình thức bạo hành bé, từ tát, đánh, đá, dùng roi... làm bé bị thương nặng.

Có lúc, bé bị mẹ kế đánh mà không cho mặc quần áo, bị ép quỳ gối giơ hai tay lên cao. Trang còn bắt bé gái 8 tuổi chui vào chuồng chó, vừa quỳ gối vừa học. Người phụ nữ này lấy kéo cắt tóc, dùng khăn trùm đầu bé, đập liên tiếp xuống bàn… làm những hành động bị cho là tàn nhẫn, không thể chấp nhận.

tiet lo tinh tiet moi gay phan no vu me ke bao hanh be gai 8 tuoi - anh 0
Những tang vật trong vụ án bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành.

Ngày 22/12/2021, trong khoảng từ 14 - 18 giờ, Trang đã liên tục đánh đập, hành hạ bé A. đến nỗi cô bé bị kiệt sức, ngất đi. Thái về nhà đưa bé vào viện nhưng vì thương tích quá nặng nên cô bé xấu số đã không qua khỏi.

Sau khi con gái tử vong, Thái đã có hành động xóa dữ liệu camera an ninh trong nhà. Trong thời gian Trang đánh đập con gái, dù là cha, biết điều đó nhưng Thái vẫn không can ngăn mà còn cùng cô chửi mắng, đánh đập con, là hành vi đồng phạm. 

Sau đó, cả Thái và Trang đều bị cơ quan công an bắt vì những hành vi trên. Theo đó, Thái bị khởi tố tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm", còn Trang bị khởi tố tội "Giết người" và "Hành hạ người khác".

tiet lo tinh tiet moi gay phan no vu me ke bao hanh be gai 8 tuoi - anh 0
Trang từng đăng ảnh "gia đình yêu thương" trước khi vụ việc xảy ra.

Ngày 22/12/2021, bé V.A tử vong vì bị mẹ kế bạo hành. Ngay sau đó, sự việc lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều người phẫn nộ. Netizen đồng loạt cầu nguyện cho cô bé xấu số và mong pháp luật xử lý nghiêm minh trường hợp này.

Bất ngờ với diện mạo mới của 'Thánh đột nhập' Đức Anh, thầy Beo U40, Lilthu khi cùng... MỠ

Hiền Nhi: 'Người mặc đồ đạo nhái không hề quan tâm đến thời trang, có lẽ cũng không có kiến thức'

Loạt hot girl 'đăng nhập' quá khứ: Công chúa bong bóng hay em bé dâu tây mới là 'bà hoàng thời Yahoo'?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ