Trích xuất camera vụ bé gái 8 tuổi: "Mẹ kế" đánh suốt 4 giờ liền, nhưng hành động của người cha mới là điều gây phẫn nộ

Qua camera được trích xuất, những hình ảnh man rợ của người "mẹ kế" bạo hành bé gái 8 tuổi suốt 4 giờ liền khiến netizen phẫn nộ.

Sáng ngày 1/1/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận Bình Thạnh, TP. HCM đã trích xuất camera tại căn hộ nơi bé V.A sinh sống. Qua đó, camera cho thấy "mẹ kế" của bé V.A là Q.T (26 tuổi, ngụ tại Gia Lai) đã có những hành vi đánh đập, cố ý gây thương tích dẫn đến sự việc thương tâm, bé gái 8 tuổi đã ra đi mãi mãi.

Theo đó, trong ngày bé V.A ra đi, khoảng từ 14-18 giờ, Q.T đã dùng cây gỗ to, dài khoảng 1 mét, đánh vào nhiều vùng cơ thể của bé như mông, đầu, trán, lưng... Qua hình ảnh, lực dùng của Q.T mạnh và đánh nhiều lần.

trich xuat camera vu be gai 8 tuoi me ke danh suot 4 gio lien nhung hanh dong cua nguoi cha moi la dieu gay phan no - anh 0
Người "mẹ kế" trong căn phòng của bé V.A.

Người "mẹ kế" này còn dùng chân đạp mạnh vào bụng, lưng, ngực, âm hộ... của bé V.A. Ngoài ra, Q.T còn dùng dây để trói tay, chân bé V.A lại cho đến khi bé bị kiệt sức. Lúc này, Q.T tiếp tục bắt bé vừa quỳ học bài vừa uống nước. Còn Q.T thì dùng tay tát mạnh vào đầu của bé khiến V.A muốn đổ gục.

Dù vậy, "mẹ kế" vẫn tiếp tục bắt bé ngồi vào ghế học và chưa thôi hành vi bạo hành, cô dùng chân đạp khi bé đang ngồi học khiến V.A té. Lúc này, bé đã gắng gượng nhưng không thể ngồi nữa. Thấy vậy, Q.T đỡ bé ngồi lên giường, nhưng vì không còn sức nen V.A đã ngã, sức khỏe rất yếu. Sau đó, Q.T đỡ bé dậy nhưng miệng bé V.A  đã trào nước và chất màu trắng, bé ngã xuống đất, ngất lịm đi.

Khoảng 18 giờ, Q.T gọi điện thoại cho ba của bé về nhà sơ cứu, cùng bảo vệ chung cư đưa V.A vào viện nhưng bé đã không qua khỏi.

Ở cơ quan điều tra, T. (ba bé V.A) thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến vợ kế dùng roi, cây đánh con gái. T. nói bản thân cũng từng cầm cây đánh V.A, và biết Q.T đánh con mình nhiều lần, gây thương tích ở những vùng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng nhưng không nghĩ hậu quả sẽ nghiêm trọng.

Qua xét nghiệm tử thi, bé gái 8 tuổi V.A được xác định qua đời do phù phổi cấp, cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm máu tụ, gãy xương sườn, đầu tụ máu bầm, phù não.

trich xuat camera vu be gai 8 tuoi me ke danh suot 4 gio lien nhung hanh dong cua nguoi cha moi la dieu gay phan no - anh 0
Vụ việc bé gái 8 tuổi bị "mẹ kế" bạo hành gây xôn xao dư luận những ngày qua. Người dân ở chung cư khu bé V.A sinh sống đã thắp đèn tưởng niệm cho em ở dưới sân nhà.

Những ngày qua, vụ việc này được phơi bày khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều người cho rằng ông bố và người "mẹ kế" này "mất nhân tính", "không có tình người". Netizen đồng loạt kêu gọi pháp luật phải trừng trị thỏa đáng những kẻ phạm tội để tương lai không còn xuất hiện những vụ việc thương tâm như vậy.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

mới nghe nói: Tranh cãi cô gái vô tư ăn chơi cùng bạn bè dù đang F0

mới nghe nói: Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị bạn trai chặn đường sát hại

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ