"Thương Ngày Nắng Về": Khán giả "ối dồi ôi" khi gặp kịch bản cũ

Khán giả phản ứng lạ khi xem tình tiết mới trong "Thương Ngày Nắng Về".

Thương Ngày Nắng Về được thay đổi so với kịch bản gốc. Biên kịch không để bà Nga bị ung thư và qua đời nhưng lại mắc bệnh suy giảm trí nhớ. Trong tập 51, bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn khi bà không nhớ nổi tên bé So. Không những thế, bà còn nhầm So thành con của Trang.

thuong ngay nang ve khan gia oi doi oi khi gap kich ban cu - anh 0
Bệnh mất trí nhớ của bà Nga ngày càng nặng.

Vui mừng vì bà chủ tiệm bún không qua đời, nhưng khán giả ngán ngẩm khi lặp lại tình tiết cũ: bệnh nan y, mất trí nhớ. Những bộ phim chủ về gia đình như Điều Ba Mẹ Chưa Kể, Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng cũng gặp tình trạng mất trí nhớ tương tự. Cư dân mạng đồng thanh lên tiếng:

- Lại kiểu kịch bản sẽ là bệnh Alzheimer người già đây.

- Đừng cho bà Nga bị Alzheimer mà huhu.

- Khổ thân bà Nga quá, thương chị 1 đời tần tảo.

thuong ngay nang ve khan gia oi doi oi khi gap kich ban cu - anh 0
Phản ứng của khán giả trược tình tiết của phim.

Phản ứng của khán giả một phần cũng vì mong muốn một cái kết tốt đẹp hơn với bà Nga - người đã vất vả cả đời vì con cái. Một phần người xem cũng quá quen thuộc với tình tiết mắc bệnh tromg nhiều bộ phim khác. Hiện Thương Ngày Nắng Về đang phát song những tập cuối cùng.

Thương Ngày Nắng Về là một bộ phim truyền hình do NSƯT Vũ Trường Khoa và Bùi Tiến Huy làm đạo diễn. Với sự góp mặt của các diễn viên: NSƯT Thanh Quý, Lan Phương, Hồng Đăng, Huyền Lizzie, Đình Tú... Phim được mua kịch bản chuyển thể từ bộ phim Hàn Quốc Con Gái Xinh Đẹp Của Mẹ.   

Phim nối sóng "Thương Ngày Nắng Về": Toàn sao "xịn mịn"

"Thương Ngày Nắng Về”: Phong tiết lộ cách khiến mẹ Nga đồng ý

"Thương Ngày Nắng Về": Ngày chia tay, chị em Sam So khóc hết nước mắt

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ