Thông tin mới từ Bộ Ngoại Giao về vụ việc của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh

Người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao đã có chia sẻ mới nhất về vụ việc này.

Chiều ngày 25/8, bà Lê Thị Thu Hằng - người phát ngôn đại diện của Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã trả lời trước những câu hỏi về quá trình tố tụng của hai nghệ sĩ Việt bị tố cưỡng hiếp ở Tây Ban Nha trước đó. Cụ thể, trong phiên họp thường kỳ này của Bộ, bà cho biết theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, luật sư của hai công dân trên sẽ tiếp tục làm việc với tòa án và các bên liên quan tại đây.

thong tin moi tu bo ngoai giao ve vu viec cua hong dang va ho hoai anh - anh 0

"Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha giữ liên hệ với tòa án và luật sư, sẵn sàng hỗ trợ cũng như bảo hộ công dân khi cần thiết theo chức năng và nhiệm vụ của cơ quan đại diện" - Người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao có chia sẻ thêm với báo Lao Động.

Được biết, sau khi được trao trả hộ chiếu, Hồ Hoài AnhHồng Đăng đã về nước vào hôm 8/8. Cả hai hiện đã có mặt trình diện và giải trình sự việc tại cơ quan công tác là các đơn vị văn hóa, giáo dục trực thuộc quyền quản lý của các Sở, Bộ ban ngành. Trước mắt, cả hai đều sẽ nhận phạt khiển trách vì hành động tự ý ra nước ngoài không xin phép với cơ quan công tác.

thong tin moi tu bo ngoai giao ve vu viec cua hong dang va ho hoai anh - anh 0
Hồ Hoài Anh đang công tác tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
thong tin moi tu bo ngoai giao ve vu viec cua hong dang va ho hoai anh - anh 0
Hồng Đăng đang công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội, trực thuộc quyền quản lý của Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội.

Riêng về vấn đề cáo buộc phạm tội, các Sở, Bộ sẽ có thời gian phối hợp điều tra cùng các bên để xác thực vấn đề. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha cũng cho hay sẽ sẵn sàng sử dụng các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân nước ta. Trong trường hợp cả hai phạm tội và gây ra hậu quả nghiêm trọng, hình thức kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc sẽ được áp dụng theo luật Viên chức hiện hành. 

Hồng Đăng (tên đầy đủ là Lê Hồng Đăng , sinh ngày 6/10/1984 tại Hà Nội, quê gốc Yên Bái). Nam diễn viên từng học tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và lớp Đào tạo diễn viên Truyền hình Việt Nam. Anh thường xuất hiện trên các khung giờ vàng của VTV như "Hướng Dương Ngược Nắng", "Mê Cung", "Cả Một Đời Ân Oán", "Thương Ngày Nắng Về",...

Nhà hát kịch Hà Nội ra thông báo chính thức về trường hợp của Hồng Đăng

Hồng Đăng chính thức trình diện, đã khai báo - đợi điều tra nhận quyết định kỷ luật

Hồ Hoài Anh đã đến Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình diện, giải trình

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ