Thêm một thí sinh Street Woman Fighter đối mặt với cáo buộc bạo lực học đường

Sau Hyeily team PROWDMON, lại có một dancer team WayB trong show sống còn về vũ đạo của Mnet bị "bạn học cũ" tố bắt nạt.

Mới đây, thí sinh Lee Su (tên thật Lee Su Yeon) - thành viên team WayB trong show sống còn Mnet Street Woman Fighter đang phải đối mặt với cáo buộc bắt nạt học đường. Trong tập mới nhất, WayB là team đầu tiên bị loại.

them mot thi sinh street woman fighter doi mat voi cao buoc bao luc hoc duong - anh 0
Lee Su và team WayB (nhóm trưởng No:ze).

Ngày 14/9, một người được cho là bạn học cũ của dancer này - tạm gọi là A, đã đăng tải bài viết lên một diễn đàn trực tuyến với tiêu đề: "Tôi là nạn nhân bị bạo lực học đường bởi Lee Su - thành viên WayB đang xuất hiện trên Street Woman Fighter". 

them mot thi sinh street woman fighter doi mat voi cao buoc bao luc hoc duong - anh 0
Bài đăng tố Lee Su xuất hiện trên cộng đồng trực tuyến cuối ngày 14/9.

Chuyện bắt đầu hồi năm 2016. Nhân vật A này kể bản thân từng tham gia lớp đầu vào thứ 8, khoa vũ đạo thực dụng của trường Trung học Nghệ thuật Hanlim - ngôi trường nổi tiếng với nhiều ngôi sao theo học. Tuy nhiên, A đã bỏ học do bị bắt nạt.

Theo lời kể của A, Lee Su đã tung tin đồn về người này trong suốt thời gian đi học, cho rằng A "quyến rũ các tiền bối nam" và nói "A phát cuồng vì đàn ông". A còn cáo buộc Lee Su đã đe doạ bạn bè mình, để cô bị mọi người bỏ rơi.

them mot thi sinh street woman fighter doi mat voi cao buoc bao luc hoc duong - anh 0
Người viết đăng ảnh và thẻ học sinh để chứng minh mình từng học trường Hanlim.

Tài khoản này tố mình bị dancer của Street Woman Fighter bạo lực bằng lời nói. Thời gian đó, vì A và bạn trai cũ của Lee Su học cùng trường nên hai người đã nhắn tin qua mạng xã hội để trao đổi việc tập luyện. Chứng kiến điều này, Lee Su đã đến chất vấn A: "Đồ điên X này, ve vãn người yêu cũ của tao nữa à?". Tuy nhiên, tác giả nói lúc đó bản thân còn không biết người mình sẽ tập luyện cùng là bạn trai cũ của Lee Su.

Nạn nhân lúc đó đã báo cáo vụ việc với trưởng khoa vũ đạo của trường và được hỏi có muốn mở "Uỷ ban đối phó bạo lực học đường tự quản" hay không, nhưng cô từ chối vì không muốn làm to chuyện, chỉ cần lời xin lỗi từ những người đã gây tổn hại đến mình, trong đó có Lee Su. Thế nhưng, A chỉ mới nhận được lời xin lỗi từ những người đã nghe lời Lee Su, chứ từ chính dancer này thì chưa.

them mot thi sinh street woman fighter doi mat voi cao buoc bao luc hoc duong - anh 0
Lee Su sinh năm 2000, là thành viên team WayB.

Trước đó, vào ngày 12, người viết đã liên hệ với Lee Su qua mạng xã hội và đề nghị điện thoại nói chuyện. Lee Su được cho là đã trả lời: "Chuyện cũng qua nhiều năm rồi, tôi không nhớ rõ nữa". Nhưng khi A hỏi các bạn học cũ từng chứng kiến vụ việc, họ đều nhớ Lee Su là người đã xúi giục. 

them mot thi sinh street woman fighter doi mat voi cao buoc bao luc hoc duong - anh 0
Hình ảnh đính kèm được cho là của tác giả với Lee Su. Người này hỏi số điện thoại và ngỏ ý muốn nói chuyện hồi đi học, đối phương đã đồng ý.

"Đã 4-5 năm trước rồi nên chắc giờ mọi người nghĩ chuyện này không là gì cả, nhưng tôi của năm 17 tuổi đó thật sự rất khổ sở. Tôi cũng đã từng có ước mơ, nhưng rồi phải từ bỏ và nghỉ học vì những điều này. Tôi cũng đã chịu đựng rất nhiều tổn thương về tinh thần.

Trước khi đăng những dòng này, tôi rất sợ và lo lắng, nhưng rồi vẫn quyết định viết lên đây để vạch trần những uất ức mà tôi phải chịu đựng lúc đó", người này viết. 

Dựa theo lời kể và những bằng chứng đính kèm ít ỏi của A, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận cho rằng đây chưa đủ để gọi là bạo lực học đường: 

- Đúng là quan hệ giữa hai người không tốt, nhưng không thể xem đây là hành vi bạo lực học đường được.

- Không phải chỉ là mâu thuẫn cá nhân thôi sao?

- Chỉ là cãi nhau thôi. Sao hai người không giải quyết luôn cho rồi đi?

- Hơi mơ hồ để gọi là bắt nạt. Là quan hệ giữa hai người không tốt thôi. 

- Lúc xem battle, tính cách cô ấy cũng lộ ra như vậy, hay thật nha.

- Nội dung chưa đủ để quyết định đứng về phía ai.

- Bị loại rồi nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

them mot thi sinh street woman fighter doi mat voi cao buoc bao luc hoc duong - anh 0
Trái với trưởng nhóm No:ze, Lee Su trên show khá mờ nhạt.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục yêu cầu Lee Su làm rõ vụ việc. Khán giả đã để lại nhiều bình luận chất vấn thành viên WayB như"Tin tức về vụ bắt nạt có đúng không?", "Mong các cáo buộc bắt nạt không đúng sự thật", "Vui lòng giải thích về vụ bạo lực học đường".  

Trước Lee Su, một thí sinh khác của Street Woman Fighter là Hyeily (team PROWDMON) cũng bị một người xưng là bạn học cũ tố bắt nạt, làm dấy lên tranh cãi trong cộng đồng mạng về "tiêu chuẩn kép" giữa idol và dancer khi có hành vi bạo lực học đường.

them mot thi sinh street woman fighter doi mat voi cao buoc bao luc hoc duong - anh 0
Hyeily (sinh năm 1999) team PROWDMON gần đây cũng bị tố bạo lực học đường.

Thí sinh Street Woman Fighter bị bạn cũ tố bắt nạt: "Tiêu chuẩn kép" giữa idol với dancer?

Bị "ném đá" vì thiếu tôn trọng Hồi giáo, Street Woman Fighter nói gì?

Dân mạng xôn xao vì nữ dancer Street Woman Fighter giống hàng loạt ngôi sao

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ