Thành viên SNSD về Việt Nam làm DJ: Buồn hay vui cho nhóm nhạc huyền thoại?

Câu chuyện khiến không ít khán giả Việt xót xa khi các thành viên của SNSD dường như đang phải trải qua thời kỳ tương đối khó khăn.

Huyền thoại nay đã "hết thời"?

Thông tin Hyoyeon sắp về Việt Nam với vai trò DJ đang khiến nhiều fan của nữ idol này sôi sục. Thậm chí, một bài post "săn vé" cho sự kiện được giới thiệu là "private party" (tiệc kín - PV) này cũng nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt bình luận chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ.

thanh vien snsd ve viet nam lam dj buon hay vui cho nhom nhac huyen thoai - anh 0

Thế nhưng, bên cạnh sự vui mừng đó, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho "cỗ máy nhảy" một thời của nhóm nhạc hàng đầu Gen 2. Với tài năng của mình, việc Hyoyeon về Việt Nam với vai trò DJ dường như cũng khiến không ít khán giả có chút "cấn" trong lòng.

Cô nàng luôn được mệnh danh là "cỗ máy nhảy" khi "cân" được hầu hết các thể loại popping, hip hop, free style và cả khiêu vũ hiện đại. Từ khi ra mắt cho đến nay, nữ thần tượng hiếm khi phạm phải sơ suất liên quan đến vũ đạo mỗi khi trình diễn

Hyoyeon là người rẽ hướng khi quyết định đổi nghệ danh thành DJ Hyo. Thành viên SNSD hợp tác với Loopy và Soyeon của G (I-dle) để cho ra nhiều sản phẩm mới lạ, điển hình ca khúc Second phát hành vào tháng 8/2021.  

thanh vien snsd ve viet nam lam dj buon hay vui cho nhom nhac huyen thoai - anh 0

Nói về màn "lấn sân" này, Hyoyeon bộc bạch: "Tôi không có hứng thú với diễn xuất. Tôi muốn thử thách bản thân để làm một điều gì đó khác biệt hơn. Tôi đã nhảy trong một thời gian dài và nó cũng liên quan đến âm nhạc. Tôi muốn tìm hiểu về thứ âm nhạc mà bản thân đã nhảy theo và rồi tự mình phát hiện ra DJ là một thể loại vô cùng năng động".

Tuy nhiên, đây dường như là một bước đi để "níu kéo" ánh hào quang từ khoảng thanh xuân dành toàn bộ cho SNSD của nữ idol sinh năm 1989. Vocal cô không thực sự ấn tượng, visual cũng không phải nổi trội đặc biệt nên việc tiếp tục niềm đam mê với nghệ thuật bằng việc làm DJ có lẽ cũng là một sự lựa chọn bất khả kháng. 

SNSD chật vật duy trì spotlight

SNSD trong các bảng xếp hạng về girlgroup Hàn Quốc luôn được xem là một trong những nhân tố "top 2 không ai dám top 1". Sự nổi bật đồng đều của cả 9 thành viên với điểm mạnh tương hỗ cho nhau quá tốt khiến nhiều khán giả không tìm ra được một điểm yếu nhất định để lấy đó làm luận điểm "dìm hàng".

Dù YoonA có là nhân tố có visual ấn tượng nhất nhóm, thì trong thực tế khi lên sân khấu, vị trí của các thành viên luôn là như nhau, không bao giờ có chuyện quá chênh lệch như một số tập thể khác. Chính nhờ điều này, Girl's Generation được coi là nhóm nhạc tiên phong, nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc và cả châu Á.

thanh vien snsd ve viet nam lam dj buon hay vui cho nhom nhac huyen thoai - anh 0
Sự kiện fanmeeting của SNSD vào tối ngày 3/9.

Trong 11 năm từ 2007 tới 2018, SNSD thống trị bảng xếp hạng âm nhạc dưới sự quản lý của công ty SM Entertainment. Một vài ca khúc để đời của họ phải kể đến là Gee, Oh... Và đến thời điểm hiện tại, dù đã "mỗi người một phương", sức hút của nhóm nhạc này khi trở lại là không phải bàn cãi.

Trước màn comeback vào tháng 8, mỗi người trong nhóm nhạc này đều đã chật vật trong việc duy trì ánh hào quang của chính bản thân. Cựu trưởng nhóm SNSD Taeyeon và Tiffany nỗ lực trong việc ra những solo single.

Trong khi đó, những thành viên nổi bật về visual là YoonA, Sooyoung hay Yuri quyết định lựa chọn sự nghiệp diễn xuất để duy trì đam mê nghệ thuật của bản thân.

thanh vien snsd ve viet nam lam dj buon hay vui cho nhom nhac huyen thoai - anh 0
Sooyoung, YoonA và Yuri trong thời gian còn hoạt động cùng SNSD. 

Còn với Jessica, việc cô rời nhóm vào năm 2014 để tập trung cho công việc kinh doanh, sau đó đang chuẩn bị ra mắt cùng nhóm nhạc Trung Quốc với 5 thành viên cho thấy rõ nữ idol này thực sự vẫn còn đam mê với nghệ thuật và cố gắng níu kéo lại những ánh đèn spotlight vốn đã thuộc về nhóm nhạc này từ rất lâu.

Từ Hyoyeon về Việt Nam với vai trò DJ, khán giả có thể thấy rõ sự khắc nghiệt của ngành công nghiệp giải trí. 

Một thần tượng khi bị đánh mất spotlight, có lẽ thật khó để tìm lại.

SNSD hay còn được biết đến với cái tên khác là Girls' Generation đã ra mắt vào năm 2007. Nhóm trình làng Kpop với đội hình 9 thành viên, hiện đang hoạt động với đội hình 8 người trừ Jessica. Ngoài ca hát, các cô gái cũng đang hoạt động năng nổ trên nhiều lĩnh vực khác nhau như diễn xuất, kinh doanh,…

Chính thức: Hyoyeon (SNSD) sẽ đến Việt Nam, hứa bằng tiếng Việt luôn này

Sao Việt cover Kpop: Người được khen ngang BLACKPINK, riêng Sơn Tùng M-TP bị chê thậm tệ

Chưa đầy 1 ngày, Pink Venom đã có speed-up, SNSD cũng là nạn nhân: Tôn trọng nghệ sĩ chỗ nào?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ