Sao Việt cover Kpop: Người được khen ngang BLACKPINK, riêng Sơn Tùng M-TP bị chê thậm tệ

Việc cover nhạc Hàn cũng là một thử thách thú vị của các nghệ sĩ Vpop.

Orange: Đẳng cấp của một vocalist trẻ

Trong một sự kiện giao lưu Việt - Hàn, đoạn clip Orange cover Playing With Fire đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Đây là một ca khúc tương đối khó, nhưng một mình nữ ca sĩ sinh năm 1998 đã "cân" cả 4 verse của các thành viên BLACKPINK.

Chính vì thế, nhiều khán giả cũng cho rằng cô hoàn toàn có đủ khả năng để trở thành một thành viên của nhóm nhạc nữ người Hàn. Giọng ca Khi Em lớn là một trong những vocalist trẻ, nổi bật của âm nhạc Việt.

Cô được Thu Minh khen có nội lực của diva, đồng thời là một trong những cái tên được nhiều khán giả yêu thích vì sự hài hước trong những màn giao lưu. 

Orange cũng từng đưa ra câu trả lời về mong muốn kết hợp cùng một ngôi sao Kpop: "Tôi luôn khao khát việc đó. Không ai đánh thuế ước mơ đúng không. Vậy tôi muốn hợp tác với BLACKPINK hoặc G-Dragon".

Phương Ly chuẩn fan cứng G-Dragon

Missing You là ca khúc trong album Coup d'Etat từng được G-Dragon cho ra mắt vào năm 2013. Ngay sau đó, Phương Ly (lúc đó vẫn còn là một hotgirl) đã có màn cover ca khúc này trên xe ô tô. Ngay sau đó, đoạn clip này viral và nhận về nhiều lời khen.

Cách hát của Phương Ly mang đậm tính đáng yêu và ngọt ngào, khiến nhiều khán giả cho rằng đây là một trong những phiên bản thú vị nhất trong số các nghệ sĩ Vpop từng cover. Phương Ly từng cho ra mắt MV Missing You vào ngày 18/8/2020 - đúng vào sinh nhật 32 tuổi củaa G-Dragon. 

Ngoài ra, trong MV này, Phương Ly cũng sử dụng một loạt hình ảnh gắn liền với tên tuổi của G-Dragon như biểu ngữ "Who You" - tên một bài hát cũng nằm trong album Coup d'Etat, đôi giày Nike Air Force 1 Para-Noise phiên bản swoosh trắng đình đám do chính G-Dragon thiết kế hay hình ảnh bông hoa cúc trắng.

Will (365) cover nhạc 2NE1 được hẳn trang tin Hàn Quốc khen

Will là một trong những nghệ sĩ nam có khả năng cover nhạc Kpop. Anh có nhiều sản phẩm chất lượng được người hâm mộ đánh giá cao như Take Care Of My Girlfriend, On Rainy Days của nhóm BEAST.

Với việc từng hoạt động trong một nhóm nhạc theo hướng thần tượng, nam ca sĩ có khả năng hát rất tròn trịa và tư duy xử lý ca khúc đậm chất Kpop, thể hiện rõ nhất khi anh cover ca khúc Missing You của 2NE1 bằng tiếng Hàn.

Trang tin Asian Media dành tặng những lời khen ngợi tích cực cho thành viên 365: "Tuy chỉ là bản demo, nhưng sản phẩm cover Missing You của Will rất ấn tượng. Các bạn có nghĩ vậy không? Giọng của anh ấy vô cùng hòa hợp với giai điệu. Hy vọng Will sẽ sớm tung ra phiên bản đầy đủ".  

sao viet cover kpop nguoi duoc khen ngang blackpink rieng son tung m tp bi che tham te - anh 0

Hương Giang cover hit SNSD: Hát tiếng Hàn như tiếng Thái

Hương Giang trong một buổi offline fan đã "cao hứng" khi thể hiện ca khúc The Boys từ SNSD. Tuy nhiên, cô nhanh chóng bộc lộ nhược điểm phát âm không chuẩn, hụt hơi ở những nốt cao.

Ngoài ra, với chất giọng có phần "chua", nhiều khán giả cho rằng Hương Giang đang "phá hit" của nhóm nhạc nữ người Hàn.

Hương Giang lựa chọn The Boys phiên bản tiếng Anh và phần nhạc cũng đã được remix lại để phù hợp với tone giọng của nữ ca sĩ khi phải hát line của toàn bộ 9 thành viên SNSD. 

Ở phần bình luận, không ít khán giả bày tỏ sự bức xúc với người đẹp này như "Hương Giang hát mà nghe miết không biết bài gì trời ơi. 1 bài thích nhất hồi đó mà nhận không ra" hay "Khi Hương Giang lên highnote đoạn 'my heart' không biết chị có nhận ra mình không nên làm ca sĩ nữa hay không?".

Sơn Tùng M-TP tự nhận cover "xúc phạm" đến G-Dragon

Trong một buổi fan meeting cách đây rất nhiều năm, Sơn Tùng M-TP cũng đã chiều lòng fan khi cover lại hit Heartbreaker của G-Dragon. Nam ca sĩ còn "rào trước" việc mình cover bản hit này là xúc phạm đến "ông hoàng Kpop".

Tuy nhiên, ngay sau khi cất giọng, anh cũng khiến không ít khán giả ngỡ ngàng vì khả năng hát tiếng Hàn của anh quá tệ. Phát âm không rõ ràng cộng thêm việc không có nhạc nền khiến giọng của anh bị phô liên tục trong phần trình diễn này.

Nói về việc giống G-Dragon, Sơn Tùng M-TP từng thẳng thắn: "Anh ấy là người đi trước, rất giỏi nên những người thuộc thế hệ đi sau chắc chắn bị ảnh hưởng, không ít thì nhiều.

Nhạc của tôi và G-Dragon không giống nhau lắm và để so sánh tôi với G-Dragon thì quá là ngượng vì Tùng chưa có cái gì để so sánh"

Diệu Nhi: "Bà hoàng" phá hit xuyên biên giới

Diệu Nhi từ lâu đã trở thành "cây hài" duyên dáng nổi tiếng ở showbiz Việt. Nữ diên viên gốc Bình Thuận nhiều lần cover nhạc Kpop, đặc biệt là nhóm nhạc BLACKPINK. Tuy hát không hay, cô khiến nhiều khán giả bật cười vì sự "ô dề" của các bản cover.

Ngay khi BLACKPINK ra mắt Pink Venom, Diệu Nhi đã đăng tải đoạn clip cover ca khúc này với chỉ một vài câu ngắn ngủi. Sau đó, cô khẳng định "chắc nịch" rằng khi nào có bản karaoke thì sẽ cover để đáp ứng yêu cầu của người hâm mộ.

Dù liên tục gặp tình trạng nhạc một nơi, giọng một nẻo, tone nốt thì loạn hết cả lên nhưng người hâm mộ vẫn rất ghi nhận sự cố gắng lẫn tinh thần "hát hay không bằng hay hát" của nữ diễn viên.

Sự thật "em họ Sơn Tùng M-TP" debut: Ảnh ghép, chỉ là TikToker

Sơn Tùng M-TP tiếp tục được band nhạc Anh quốc gọi tên: Tham vọng vươn tầm đến đâu rồi?

Thu Minh khen Orange có nội lực của diva: Đổi hit thấy rõ khác biệt

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ