Thảm kịch Halloween: Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố Quốc tang, Bộ ngoại Việt Nam lên tiếng bảo hộ công dân

Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố Quốc tang cho nạn nhân trong thảm kịch tại Itaewon tối qua, đại diện Bộ ngoại giao Việt Nam cũng đã lên tiếng.

Sáng 30/10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có những phát biểu trước công chúng liên quan tới thảm kịch đêm hội Halloween ở Itaewon khiến 151 người thiệt mạng (số liệu được cập nhật lúc 9h ngày 30/10/2022).

tham kich halloween tong thong han quoc tuyen bo quoc tang bo ngoai viet nam len tieng bao ho cong dan - anh 0
 Ông Yoon Suk-yeol - Tổng thống Hàn Quốc. 

Ông cho biết Hàn Quốc sẽ công bố thời gian quốc tang bắt đầu từ ngày hôm nay (30/10/2022) cho tới khi giải quyết xong vụ việc.

"Đó thực sự là một bi kịch. Tôi cầu nguyện cho những nạn nhân trong vụ tai nạn ra đi thanh thản, và mong những người bị thương mau chóng hồi phục. Thật khó để kìm nén nỗi buồn", ông Yoon phát biểu.

Quốc tang là một dịp xảy ra với một ngày hay vài ngày, hay có thể là một tuần tang lễ được Chính phủ của quốc gia chỉ định với những hoạt động tưởng nhớ cá nhân hay tập thể những người đã mất.

Các nạn nhân được tưởng nhớ thông thường là cá nhân xuất sắc có đóng góp lớn xã hội hay những người thiệt mạng trong vụ thiệt hại lớn.

Theo thông tin mới nhất từ quan chức lực lượng cứu hỏa Seoul cho Korea Times cho hay, đã có 151 người thiệt mạng, 150 người bị thương sau vụ giẫm đạp kinh hoàng trong đêm lễ hội Halloween tại khu phố Itaewon, thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

tham kich halloween tong thong han quoc tuyen bo quoc tang bo ngoai viet nam len tieng bao ho cong dan - anh 0
Hiện trường diễn ra vụ thảm kịch tại Itaewon.

Về phía Việt Nam, thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại nhằm sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân liên quan đến vụ tai nạn ở Itaewon trong trường hợp cần thiết.

Được biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ thảm kịch tại Iteawon (thủ đô Seoul, Hàn Quốc), Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã chủ động, khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, cử cán bộ trực tiếp tới hiện trường.

Đồng thời liên hệ với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam để nắm tình hình, tìm hiểu thông tin, khả năng có công dân Việt Nam gặp nạn trong vụ việc.

Bước đầu, cảnh sát Seoul cho biết, chưa có thông tin về công dân Việt Nam thương vong trong vụ tai nạn.

Công dân Việt Nam trong trường hợp cần trợ giúp có thể liên hệ với Tổng đài Bảo hộ Công dân, Bộ Ngoại giao: (+84) 981.84.84.84 hoặc qua đường dây nóng (+82)10.6513.6618 của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Phản ứng của bà Đào Lan Hương sau loạt ảnh du lịch Thái Lan của Shark Bình và Phương Oanh

Giữa những ồn ào về việc "ly hôn", Shark Bình ẩn ý nhắc đến chuyện "nghỉ hưu sớm"

Vợ chồng Shark Bình - bà Đào Lan Hương hòa giải không thành công do vấn đề phân chia tài sản

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ