Thái Lan mở cửa trở lại cho khách du lịch tiêm chủng từ hơn 60 quốc gia

“Xứ sở chùa vàng” từ lâu được biết đến như một đất nước có du lịch vô cùng phát triển, trong thời điểm dịch bệnh vừa qua thì nơi đây cũng đã chịu đựng rất nhiều ảnh hưởng.

Sau khi tình hình dịch bệnh đã có nhiều diễn biến tích cực thì mới đây, Thái Lan đã bắt đầu có kế hoạch mở cửa. Hàng chục nghìn du khách dự kiến ​​sẽ đến Thái Lan ngày hôm nay khi đất nước này mở cửa trở lại cho khách du lịch sau 18 tháng hạn chế vì Covid-19, khách du lịch đã được tiêm phòng từ hơn 60 quốc gia "có nguy cơ thấp" được phép nhập cảnh vào nước này và tránh bị kiểm dịch tại khách sạn.

Số lượng khách du lịch được dự báo sẽ tăng lên tới 15 triệu vào năm tới, mang lại hơn 30 tỷ đô la (22 tỷ bảng Anh), tuy nhiên phần lớn đất nước vẫn phải đối mặt với những hạn chế, với chỉ khoảng 42% dân số được tiêm chủng đầy đủ và Thái Lan vẫn ghi nhận gần 10.000 ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày.

Du lịch trở thành "ánh sáng cuối đường hầm"

"Nó giống như nhìn thấy một ánh sáng rất mờ ở cuối đường hầm, chúng tôi đã không thể làm việc trong hai năm", hướng dẫn viên du lịch Chaiyagorn Boonyapak chia sẻ. Nhưng hiện tại anh ấy và các hướng dẫn viên du lịch của mình vẫn chưa được khách hàng và các công ty du lịch liên hệ, có thể mất một tháng cho đến khi các tour du lịch hoạt động trở lại.

thai lan mo cua tro lai cho khach du lich tiem chung tu hon 60 quoc gia - anh 0
Người dân địa phương đang có những bước chuẩn bị để đón du khách trở lại

"Chúng tôi không biết liệu Chính phủ có thể thực sự mở cửa đất nước một cách suôn sẻ hay không nhưng tôi hy vọng họ có thể làm được điều đó. Chúng tôi rất muốn trở lại làm việc", anh ấy nói thêm. Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Thái Lan, nơi trước đây thu hút 40 triệu khách du lịch mỗi năm, từ năm ngoái thì lượng khách du lịch đã giảm hơn 80%.

Các sân bay phục vụ Bangkok và Phuket là một trong những sân bay mở cửa cho các quốc gia bao gồm Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và hầu hết châu Âu. Chính phủ Thái Lan dự đoán doanh thu sẽ tăng trở lại mức trước đại dịch vào năm 2023, mặc dù nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng việc Trung Quốc liên tục đóng cửa biên giới sẽ cản trở sự phục hồi của ngành.

thai lan mo cua tro lai cho khach du lich tiem chung tu hon 60 quoc gia - anh 0
Tình hình du lịch đã có sự xuất hiện của các du khách tại một số sân bay lớn tại Thái Lan

Trước đại dịch, du khách Trung Quốc chiếm số lượng lớn nhất, với khoảng 12 triệu du khách đến từ Trung Quốc vào năm 2019. Tuy có nhiều điều kiện để có thể phục hồi lại sau những ngày dịch bệnh nhưng thực tế có thể nhận thấy ở Thái Lan, đó là khả năng phát triển sẽ còn gặp nhiều khó khăn và nguy cơ về dịch bệnh vẫn còn tồn tại.

Những lo ngại về một đợt "đóng cửa" tiếp theo tại Thái Lan

Wiwan Siriwasaeree sở hữu TALES Khaosan, một nhà trọ nhỏ ở trung tâm thành phố du lịch nổi tiếng Khaosan Road của Bangkok. Cô ấy không lạc quan về triển vọng du lịch phục hồi trở lại mức trước đại dịch: "Tôi tự nghĩ mình sẽ làm gì nếu tình hình ở Khaosan không trở lại như xưa, tôi khá lo sợ về điều đó".

Cô cũng thể hiện sự bất an của bản thân trước tình hình dịch bệnh khi Thái Lan vẫn còn ghi nhận nhiều số ca nhiễm. "Chúng tôi lo sợ rằng sau khi để khách du lịch vào và các trường hợp Covid-19 mới lại tăng đột biến, liệu chúng tôi có rơi vào một đợt đóng cửa khác không? Tôi không tự tin lắm về tình hình", cô nói.

thai lan mo cua tro lai cho khach du lich tiem chung tu hon 60 quoc gia - anh 0
Nhiều người vẫn bày tỏ quan ngại trước sự lây nhiễm của dịch bệnh trong cộng đồng

Peeti Kulsirorat, chủ một nhà hàng trong khu vực, cũng lo ngại rằng du khách sẽ dẫn đến sự gia tăng đột biến: "Sau đó ngành du lịch sẽ lại bị đổ lỗi là kẻ xấu. Nó sẽ là vật tế thần giống như cách uống rượu vậy". Ông Kulsirorat cho biết những hạn chế đang diễn ra, bao gồm cả việc không thể bán rượu ở phần lớn đất nước sẽ có tác động tiêu cực đến kỳ nghỉ của người dân: "Trải nghiệm du lịch trọn vẹn phải đi kèm cả không gian và sự tiện lợi. Nếu họ đến đây và nhiều thứ bị cấm và đóng cửa, thì mục đích của việc đến đây là gì? Cuối cùng nó sẽ chậm lại và mọi người sẽ bắt đầu cảm thấy nhàm chán với tất cả những hạn chế".

thai lan mo cua tro lai cho khach du lich tiem chung tu hon 60 quoc gia - anh 0
Tuy nhận thấy du lịch là cần thiết nhưng rủi ro về một đợt bùng phát dịch vẫn có thể xảy ra

Trong khi đó, tại hòn đảo du lịch nổi tiếng Phuket, đại dịch đã khiến nền kinh tế rơi vào bế tắc. Dit, người có gia đình sở hữu một phòng tắm nắng và quầy bar bán nước trái cây trên bãi biển Kamala của hòn đảo cho biết họ kiếm được khoảng 150 đô la một ngày vào năm 2019. Ông nói: "Chúng tôi phải dùng tiền tiết kiệm, trồng rau và đánh bắt cá để tồn tại. Giờ đây, sau nhiều tháng đóng cửa, quán nước trái cây đã mở cửa trở lại và đang kiếm được khoảng 30 đô la mỗi ngày, chúng tôi không mong đợi tất cả các ghế ngồi ngoài trời sẽ được lấp đầy ngay lập tức".

thai lan mo cua tro lai cho khach du lich tiem chung tu hon 60 quoc gia - anh 0
Nhiều quốc gia khác cũng đang có những kế hoạch để mở cửa lại nền kinh tế sau thời gian dài

Ngoài Thái Lan thì hiện tại nhiều quốc gia cũng đang có những phương án để mở cửa đất nước, khôi phục lại nền kinh tế sau những ngày dịch bệnh. Bên cạnh những cơ hội mà các nước đang có cùng chính sách tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 thì họ vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trước những rủi ro từ dịch bệnh.

Các quốc gia nguy cơ dịch bệnh thấp có thể đến du lịch Thái Lan mà không cần cách ly

Thái Lan và hành trình thay đổi sang chiến lược chung sống cùng Covid-19

Chính thức: Giới trẻ Sài Gòn được "thỏa mãn" cơn thèm du lịch Đà Lạt từ ngày mai!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ