Các quốc gia nguy cơ dịch bệnh thấp có thể đến du lịch Thái Lan mà không cần cách ly

Thủ tướng Thái Lan công bố kế hoạch mới cho phép khách du lịch từ ít nhất 10 quốc gia ít có nguy cơ dịch bệnh đến Thái Lan mà không cần cách ly.

Ông Prayuth Chan-ocha, thủ tướng Thái Lan, đã công bố kế hoạch mới cho phép những du khách đã tiêm phòng đầy đủ từ các quốc gia có nguy cơ thấp, bao gồm Anh, Mỹ, Đức, Trung Quốc và Singapore, đến du lịch Thái Lan mà không phải bị cách ly bắt đầu từ ngày 1/11 tới.

cac quoc gia nguy co dich benh thap co the den du lich thai lan ma khong can cach ly - anh 0
Hành khách thực hiện thủ tục nhập cảnh tại sân bay Phuket, Thái Lan vào tháng trước. Ảnh: Adam Dean

Các cán bộ y tế được cho là ​​sẽ thông qua kế hoạch này, bãi bỏ những hạn chế đối với khách du lịch từ ít nhất 10 quốc gia ít có nguy cơ dịch bệnh. Trong bài phát biểu vào ngày 10/10 vừa qua, ông Prayuth cho biết rằng đây sẽ là bước đầu tiên trong chiến lược "mở cửa trở lại" theo từng giai đoạn, cho phép các địa điểm giải trí phục vụ trở lại sớm nhất là vào ngày 1/12.

Trước đại dịch, nền kinh tế Thái Lan phụ thuộc nhiều vào du lịch và đã thu hút gần 40 triệu khách du lịch vào năm 2019, với hơn một phần tư tổng du khách đến từ Trung Quốc. Bangkok, thủ đô của quốc gia này, thường được xếp hạng trong các cuộc khảo sát là thành phố được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới. Thái Lan là một trong những quốc gia thành công nhất trong việc ngăn chặn virus vào năm ngoái. Tuy nhiên, việc mua vaccine lại diễn ra khá chậm chạp và số ca mắc bệnh trong năm nay đã tăng đáng kể.

cac quoc gia nguy co dich benh thap co the den du lich thai lan ma khong can cach ly - anh 0
Phố Soi Cowboy trong khu du lịch của thành phố Bangkok. Ảnh: AFP

Thủ tướng Thái Lan nói rằng đất nước này phải học cách "sống chung" với virus, nhấn mạnh rằng nhiều quốc gia khác đã và đang thực hiện các bước để mở cửa trở lại cho khách du lịch và Thái Lan cần phải hành động nhanh chóng để thu hút hàng triệu du khách cho kỳ nghỉ năm mới.

cac quoc gia nguy co dich benh thap co the den du lich thai lan ma khong can cach ly - anh 0
Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, hành khách sẽ được tự do đi du lịch khắp Thái Lan.

Theo kế hoạch của ông Prayuth, những du khách đã tiêm chủng đầy đủ từ ít nhất 10 quốc gia sẽ cần xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính trước khi khởi hành và phải thực hiện một xét nghiệm khác khi đến nơi. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, họ sẽ được tự do đi du lịch khắp Thái Lan. Du khách từ các quốc gia không có trong danh sách vẫn sẽ phải thực hiện cách ly và các hạn chế khác.

Vào tháng 7, Thái Lan đã bắt đầu cho phép những khách du lịch đã được tiêm phòng có kết quả âm tính đến thăm đảo Phuket theo một chương trình có tên là Phuket Sandbox. Sau 14 ngày, họ được phép đi du lịch tự do tại Thái Lan. Khoảng thời gian đó đã được giảm xuống còn 7 ngày. Thái Lan đã tăng nguồn cung cấp vaccine trong những tuần gần đây và triển khai một chiến dịch tích cực tiêm chủng, tiêm cho khoảng một triệu người mỗi ngày.

cac quoc gia nguy co dich benh thap co the den du lich thai lan ma khong can cach ly - anh 0
Bãi biển Phuket. Ảnh: AFP

Ông Prayuth cũng nói thêm: "Đã đến lúc chúng ta phải sẵn sàng đối mặt với virus Corona và sống chung với nó như với các bệnh đặc hiệu và bệnh dịch lưu hành khác".

Thái Lan và hành trình thay đổi sang chiến lược chung sống cùng Covid-19

"Tiêu diệt Covid" và "Sống chung với Covid": Mỗi quốc gia một chiến lược khác nhau

Infographic: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ